Chelsea vs Newcastle (03h00, 12/3): Cuộc chiến của hai 'nhà giàu' trong khó khăn

11/03/2024 09:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea và Newcastle sẽ gặp nhau trong trận đấu muộn vòng 28 Premier League đêm nay. Cho dù thất bại, nhiều khả năng Mauricio Pochettino và Eddie Howe cũng sẽ không bị sa thải.

Trong thế giới bóng đá hiện đại được thúc đẩy bởi tiền bạc, bảng cân đối kế toán giờ đây cũng rất quan trọng, đôi khi thậm chí còn quan trọng hơn so với điểm số và danh hiệu trên sân. Với tư duy đó, khoản lỗ tài chính tương ứng của Chelsea (90,1 triệu bảng) và Newcastle (73,4 triệu bảng) sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc thay đổi HLV.

Khó khăn của Chelsea và Newcastle

Vào đầu mùa giải này, cuộc đụng độ đêm nay giữa đội bóng chi nhiều tiền nhất thế giới (Chelsea) và CLB có chủ sở hữu giàu có nhất (Newcastle) thông thường sẽ được coi là một trận đấu thuộc vòng loại UEFA Champions League hoặc thậm chí là một trận đấu cho cuộc đua danh hiệu. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy đây là cuộc chiến của hai đội bóng đang gặp nhiều khó khăn.

Chelsea đã trải qua 10 trận thua sau 26 trận, và Newcastle cũng có 11 trận thua sau 27 trận. Mùa giải đầy hứa hẹn của họ đã biến thành cuộc chiến chỉ để cán đích ở nửa trên bảng xếp hạng. Mặc dù đã dẫn dắt Chelsea đến trận chung kết Cúp Liên đoàn, HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng trong mùa giải đầu tiên cầm quân. Trong khi đó, đội bóng của Eddie Howe dù có những chiến thắng vang dội trước Man City, MU và PSG, nhưng họ cũng không thể duy trì được vị trí trong Top 4.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay cả Pochettino và Howe đều có khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng của họ đến hết mùa giải. Lý do là vì cả Chelsea và Newcastle đều đang gặp khó khăn về tài chính. UEFA và Premier League đều có những quy định về chi tiêu, và cả Chelsea và Newcastle đều đang hoạt động với nguồn tài chính tối thiểu. Do đó, họ không thể sa thải HLV vì điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền đền bù.

Nếu tình hình tài chính ở Chelsea hay Newcastle lành mạnh hơn, cả Pochettino và Howe sẽ gặp nguy hiểm sau một mùa giải ảm đạm như vậy. Tuy nhiên, nhờ vào bảng cân đối kế toán, việc giữ cả hai ở vị trí hiện tại là lựa chọn ít tồi tệ nhất mà các chủ sở hữu ở Stamford Bridge và St James' Park phải đối mặt.

03h00 ngày 12/3, sân Stamford Bridge, Chelsea-Newcastle: Cuộc chiến của hai “nhà giàu” trong khó khăn - Ảnh 1.

Cuộc chiến đầy áp lực của hai gã nhà giàu nước Anh

Áp lực đè nặng lên Pochettino

Trước thềm trận gặp Newcastle, tình hình chấn thương của Chelsea đã trở nên tồi tệ hơn khi Levi Colwill và Ben Chilwell bị loại khỏi danh sách thi đấu sau khi gặp vấn đề trong trận hòa trước Brentford. Ngay khi những cầu thủ như Marc Cucurella và Thiago Silva trở lại và xoa dịu tình hình chấn thương một chút thì một vài cầu thủ khác lại ngã xuống. Đó là câu chuyện của Chelsea trong cả mùa giải này.

Đã có một số cuộc thảo luận trên mạng rằng nguyên nhân gây ra vấn đề của Chelsea là bởi các buổi tập của Pochettino quá thiên về thể chất. Tuy nhiên, HLV người Argentina đã nhanh chóng biện minh khi đổ lỗi cho "vận rủi".

Pochettino nói: "Khi đến Chelsea, chúng tôi đã phân tích tình hình, đó là một trong những điểm yếu ở mùa giải trước. Quá nhiều chấn thương, quá nhiều xui xẻo".

Tuy nhiên nếu tình hình này còn tiếp tục, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm một HLV mới vào mùa giải sau. Và Jose Mourinho đang là cái tên được cân nhắc.

Thời gian gần đây, truyền thông liên tục đưa tin "Người đặc biệt" muốn quay về mái nhà xưa. Bản thân Mourinho cũng thừa nhận đang "chờ đợi cơ hội". Điều này đang gây ra áp lực rất lớn cho Pochettino.

Trong khi Chelsea có nguy cơ vắng 10 cầu thủ ở trận đấu tới thì Newcastle cũng gặp vấn đề khi có thể vắng tới 7 trụ cột. Joelinton, Lewis Hall, Nick Pope, Kieran Trippier, Callum Wilson và Matt Targett đều chấn thương. Trong khi, Sandro Tonali dính án treo giò.

Thành tích của "Chích chòe" phập phù không kém gì Chelsea, và lần gần nhất họ có chiến thắng liên tiếp ở Premier League đã từ tháng 12 năm ngoái.

Việc thiếu hụt nhân sự khiến Newcastle không thể chơi kiểm soát và áp đặt lối chơi như HLV Howe mong muốn. Họ buộc phải sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, và điều này sẽ tiếp tục được áp dụng trong trận đấu với Chelsea sắp tới.

Newcastle không có thành tích tốt trong những chuyến hành quân tới sân của Chelsea, nhưng họ đã từng hủy diệt đối thủ này với tỉ số 4-1 ở lượt đi. Lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của Newcastle có thể khiến cho chủ nhà Chelsea gặp nhiều khó khăn. 

 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm