Liverpool mất oan một quả phạt đền trước Man City, Klopp nổi giận, chất vấn trọng tài

11/03/2024 07:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jurgen Klopp đã giận dữ và chất vấn trọng tài Michael Oliver sau khi đội bóng của ông bị từ chối một quả phạt đền ở phút bù giờ trước Man City tối Chủ nhật.

Liverpool mất oan một quả phạt đền trước Man City

Trong trận đại chiến giữa Liverpool và Man City khi tỷ số đang là 1-1, Jeremy Doku đã va chạm với Alexis Mac Allister trong vòng cấm khi cố gắng phá bóng ở phút 90+9.

Dường như Doku đã đạp vào người của Mac Allister khiến cầu thủ của Liverpool ngã ra. Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver vẫn ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Công nghệ VAR càng khiến tình huống này gây tranh cãi hơn khi giữ nguyên quyết định.

Gary Neville trong bài bình luận nói rằng ông nghĩ Doku là một "cậu bé rất may mắn" và nhiều khán giả cũng đồng tình. HLV Juergen Klopp rõ ràng không hài lòng với quyết định này và đã tiến đến chỗ Oliver để đối chất sau tiếng còi mãn cuộc.

Liverpool mất oan một quả phạt đền trước Man City, Klopp nổi giận, chất vấn trọng tài - Ảnh 2.

Cận cảnh pha bóng giữa Doku và Mac Allister

Sau trận đấu, HLV người Đức nói: "Đó là quả phạt đền 100%. Họ sẽ tìm ra lời giải thích. Đó là lỗi 100% ở mọi khu vực trên sân và có thể phải nhận thẻ vàng".

"Tất nhiên đó là một quả phạt đền nhưng chúng tôi đã không nhận được nó và điều đó cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất đối với tôi là chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá của mình. Hôm nay tôi đã xem rất nhiều màn trình diễn giật gân".

Liverpool mất oan một quả phạt đền trước Man City, Klopp nổi giận, chất vấn trọng tài - Ảnh 3.

Klopp đến đối chất với trọng tài Oliver sau trận

Trong bài viết của mình trên Daily Mail, cựu trọng tài Mark Clattenburg cũng cho rằng Liverpool xứng đáng hưởng phạt đền trong tình huống trên. Ông chia sẻ: "Liverpool lẽ ra được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ trước Manchester City nhưng đây là vấn đề ở Premier League lúc này – các trọng tài đang mắc sai lầm trong các trận đấu và không được VAR hỗ trợ".

"Quả bóng nảy lên. Alexis Mac Allister tiến về phía đó. Jeremy Doku cao chân và đá vào ngực Mac Allister".

"Bên ngoài vòng cấm, điều này sẽ luôn dẫn đến một quả đá phạt. Chỉ vì nó xảy ra bên trong vòng cấm nên đột nhiên nó trở thành một pha phạm lỗi không rõ ràng. Bất chấp tính chất của trận đấu và thực tế nó diễn ra ở phút 98, đây là một sự cố đáng bị phạt đền".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm