'Bỏ túi' Haaland trong suốt trận đấu, Van Dijk được khen vì sở hữu khả năng đặc biệt

11/03/2024 07:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jamie Carragher ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của Virgil van Dijk cho Liverpool trong trận hòa 1-1 với Man City và so sánh ưu thế về vị trí của cầu thủ người Hà Lan với Erling Haaland.

Van Dijk được khen vì sở hữu 'siêu năng lực'

Hai gã khổng lồ Premier League, Liverpool và Man City, đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 28 hôm Chủ nhật. Trong trận đấu này, The Kop buộc phải thay đổi ở hàng thủ khi Ibrahima Konate dính chấn thương trong trận thắng ở Europa League hồi giữa tuần. Điều đó khiến cầu thủ trẻ Jarell Quansah được ra sân và làm đối tác của Virgil Van Dijk trong trận đấu gặp Man City.

Trên truyền hình, Jamie Carragher đã ca ngợi phẩm chất đặc biệt của trung vệ người Hà Lan. Ông tin rằng khả năng kiểm soát hàng phòng ngự của Van Dijk không chỉ giúp người đồng đội trẻ 21 tuổi phát triển mà còn làm nổi bật vị thế của anh trong số các trung vệ trên toàn thế giới.

"Các trung vệ tuyệt vời không chỉ chơi trận đấu của riêng họ. Họ kiểm soát toàn bộ bốn hậu vệ khác", Carragher bình luận.

'Bỏ túi' Haaland trong suốt trận đấu, Van Dijk được khen vì sở hữu khả năng đặc biệt - Ảnh 2.

Van Dijk đã khiến Haaland tịt ngòi

Carragher nói tiếp: "Mặc dù Quensah rất xuất sắc nhưng anh ấy vẫn có thể tập trung vào trận đấu của mình. Những người vĩ đại luôn quan tâm đến người khác và đó là lý do tại sao Virgil van Dijk là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

"Haaland là trung phong xuất sắc nhất thế giới. Đối với tôi, Van Dijk là người hay nhất ở vị trí trung vệ. Thử nghĩ về cuộc chiến giữa trung vệ xuất sắc nhất và tiền đạo xuất sắc nhất xem sao. Virgil van Dijk đang là người dẫn trước".

Đoàn quân của Pep Guardiola đã chơi tốt hơn trong hiệp 1 và khai thông thế bế tắc từ quả phạt góc chuẩn xác của Kevin De Bruyne được John Stones tận dụng ở phút 23. Liverpool đáp trả sau giờ nghỉ và tìm được bàn gỡ hòa khi Ederson phạm lỗi với Darwin Nunez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mac Allister đã thực hiện thành công quả đá phạt đền giúp The Kop giữ lại 1 điểm trên sân Anfield.

Kết quả này giúp Arsenal dẫn đầu cuộc đua vô địch sau vòng 28. Ngay vòng 29, "Pháo thủ" sẽ có một nhiệm vụ khó khăn khi chạm trán Man City sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 3.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm