U23 tan mộng Olympic, HLV Hoàng Anh Tuấn lỗi hẹn với đội tuyển Việt Nam?

27/04/2024 13:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024 sẽ khiến cho cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn trở nên không còn, ngay cả cho vị trí HLV tạm quyền cho 2 trận đấu cuối cùng của Vòng loại thứ 2 vào tháng 6 sắp tới.

Kể từ khi được VFF bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn chưa từng một lần đề cập tới mong ước hay khát khao trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nhưng qua cách xây dựng hình ảnh trên trang cá nhân cũng như cung cách phát biểu trong thời gian vừa qua, chắc hẳn không khó để thấy rằng ông Tuấn sẽ không từ chối cơ hội chính thức kế nhiệm HLV Philippe Troussier nếu được VFF đưa ra lời mời.

Muốn nhận được cơ hội như vậy thì U23 Việt Nam dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn bắt buộc phải có thành tích thật tốt tại VCK U23 châu Á 2024, nếu không lấy được vé dự Olympic Paris 2024 thì ít nhất cũng phải góp mặt ở vòng bán kết.

Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra khi U23 Việt Nam phải dừng bước ở vòng tứ kết trước U23 Iraq. Mặc dù trận đấu này chỉ được định đoạt bằng tình huống 11m do thủ môn Văn Chuẩn mắc lỗi ở hiệp 2, nhưng ai cũng thấy sự vượt trội của U23 Iraq so với U23 Việt Nam và thất bại của chúng ta là kịch bản có thể dự báo từ trước.

Một số phương án bố trí nhân sự của HLV Hoàng Anh Tuấn ở trận đấu này cũng không thật sự ổn thoả, khi 2 hậu vệ biên là Văn Khang (trái) và Văn Cường (phải) chơi không đạt yêu cầu, còn Thái Sơn ở vị trí tiền vệ trung tâm đã sa sút phong độ nghiêm trọng nhưng vẫn được giữ lại trên sân tới 2/3 thời gian thi đấu chính thức.

U23 tan mộng Olympic, HLV Hoàng Anh Tuấn lỗi hẹn với đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ với ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Nhật Đoàn

Tất nhiên khó có thể trách cứ HLV Hoàng Anh Tuấn vì điều này khi đây không phải là bản danh sách U23 Việt Nam do ông Tuấn đích thân lựa chọn, và bản thân ông Tuấn cũng chỉ được giao nhiệm vụ vào sát ngày lên đường nên quỹ thời gian chuẩn bị rất hạn hẹp.

Nếu chỉ coi VCK U23 châu Á 2024 là giải đấu để cọ xát và thử nghiệm thì U23 Việt Nam xem như đã hoàn thành nhiệm vụ với thành tích giành vé tham dự tứ kết, nhưng trong trường hợp muốn lấy VCK U23 châu Á 2024 và tấm vé tới Olympic Paris 2024 làm bệ phóng để trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thành công.

Giả sử U23 Việt Nam lọt vào bán kết như U23 Indonesia thì HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội rất thuận lợi để được xem xét cho vị trí HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam cho 2 trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup trong tháng 6, và nếu làm tốt, ông Tuấn thậm chí có thể mơ ước tới một quyết định bổ nhiệm chính thức cho AFF Cup vào cuối năm.

Thế nhưng, rốt cuộc U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể nối gót U23 Indonesia vào bán kết, và nhìn vào sự lột xác mạnh mẽ của bóng đá Indonesia thời gian vừa qua nhờ yếu tố ngoại lực, VFF sẽ càng kiên định hơn nữa trong nỗ lực tìm kiếm một HLV ngoại quốc phù hợp với bóng đá Việt Nam, bởi rõ ràng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để giao ĐTQG cho HLV nội, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang không có một lực lượng cầu thủ đủ tốt.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm