'Zico Thái' Kiatisuk luôn là siêu sao số 1 Đông Nam Á với mối tình sâu đậm cùng bóng đá Việt Nam

18/08/2023 14:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhắc tới "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang, người hâm mộ Việt Nam sẽ nhớ tới một trong những chân sút thượng hạng của Đông Nam Á nhưng lại gắn liền cả cuộc đời với bóng đá Việt Nam.

'Zico Thái' và danh xưng siêu sao bóng đá Đông Nam Á

Tháng 3/2002, Kiatisuk Senamuang đã gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai và trở thành thương vụ đình đám không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn ở cả Đông Nam Á. Thời điểm đó, HAGL mới chỉ là một đội bóng hạng Nhất trong bối cảnh bóng đá Việt Nam mới lên chuyên nghiệp, còn bầu Đức vừa bắt đầu làm bóng đá.

Để đánh bại hai đội bóng của Malaysia và Singapore cũng theo đuổi chữ ký của Kiatisuk thời điểm đó, bầu Đức đã tuyên bố trả lương gấp đôi để đưa tiền đạo người Thái Lan về Pleiku. Thương vụ thành công và sau đó, Kiatisuk trở thành cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á thời điểm đó, nhận mức lương kỷ lục lên đến 15.000 USD/tháng (khoảng 360 triệu đồng).

Huyền thoại HAGL 'Zico Thái' Kiatisuk: Siêu sao Đông Nam Á và mối tình sâu đậm với bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Kiatisuk gia nhập HAGL là thương vụ chấn động Đông Nam Á thời điểm đó

Cập bến phố núi, Kiatisuk nhanh chóng khẳng định giá trị của mình khi gia nhập HAGL. Chân sút có biệt danh "Zico Thái" là người góp công lớn vào thành công của đội bóng phố Núi. Trong 3 mùa giải thi đấu cho HAGL, Kiatisuk đã ra sân tổng cộng 75 trận, ghi được 59 bàn thắng, góp công vào việc giành vé lên hạng rồi 2 chức vô địch V-League liên tiếp năm 2003 và 2004.

Tài năng của Kiatisuk là không phải bàn cãi khi chân sút này luôn chơi cực thăng hoa mỗi khi xuất hiện trên sân. Thậm chí, màn trình diễn của tiền đạo Thái Lan còn nhận sự chú ý của nhiều "đại gia" châu Á. Những đề nghị đã được gửi tới HAGL nhưng bầu Đức khẳng định ông không thiếu tiền và luôn quyết tâm giữ chân Kiatisuk tới cùng.

Huyền thoại HAGL 'Zico Thái' Kiatisuk: Siêu sao Đông Nam Á và mối tình sâu đậm với bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Bầu Đức luôn coi Kiatisuk một một "báu vật" tại phố Núi

Cũng vì tài năng và sự ưu ái mà bầu Đức dành cho Kiatisuk mà anh cũng trở thành một "thế lực" trong phòng thay đồ của HAGL. Ngoài Kiatisuk, bầu Đức còn chiêu mộ hàng loạt cầu thủ Thái Lan như Dusit, Taiwan, Chukiat, Thonglao, Sakda, Nirut. Họ có nhiều cống hiến và được bầu Đức rất ưu ái.

Những ngôi sao "đối đầu" với Kiatisuk đều phải chia tay, điển hình là tiền đạo Huỳnh Kesley và Lee Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều gia nhập HAGL năm 2009 với bản hợp đồng khủng cùng chế độ đãi ngộ đáng mơ ước. Thế nhưng anh lại không có được tiếng nói chung với Kiatisuk và đành phải bật bãi sau đó.

Mối tình sâu đậm với bóng đá Việt Nam

Trong gần 20 năm làm bóng đá, Kiatisuk chính là bản hợp đồng đình đám nhất của bầu Đức. Cho đến tận bây giờ, số áo 13 vẫn được HAGL "treo" như một sự tri ân với cựu tiền đạo người Thái Lan. Bầu Đức mỗi khi nhắc đến Kiatisuk vẫn dành những ca từ tốt đẹp nhất bởi mối quan hệ bền chặt của HAGL với cầu thủ Thái Lan.

Huyền thoại HAGL 'Zico Thái' Kiatisuk: Siêu sao Đông Nam Á và mối tình sâu đậm với bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

"Zico Thái" và mối tình sâu đậm với bóng đá Việt Nam

Thậm chí, sau khi chia tay HAGL để huấn luyện ĐTQG cũng như U23 Thái Lan, Kiatisuk đã quyết định quay trở lại mảnh đất hình chữ S và bén duyên với HAGL trong vai trò HLV trưởng. Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn dành tình cảm đặc biệt cho "Zico Thái" và quyết định trở lại Việt Nam của Kiatisuk nhận được sự trân trọng của tất cả.

Hiện tại, Kiatisuk vẫn đang gắn bó với Việt Nam trong vai trò HLV trưởng HAGL chinh chiến tại V-League và có lẽ, mối lương duyên giữa huyền thoại bóng đá Thái Lan và mảnh đất hình chữ S sẽ vẫn còn kéo dài không hồi kết.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm