CLB TP.HCM, SHB Đà Nẵng lâm nguy vì sự chuyên nghiệp của HLV Kiatisuk và HAGL

29/07/2023 20:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thầy trò HLV Kiatisuk đã có chiến thắng đầy bất ngờ ở sân nhà Pleiku trước SHB Đà Nẵng đang khát khao lấy điểm để đua trụ hạng. Điều này khiến cuộc đua tránh vé tàu ngược dự giải hạng Nhất mùa tới trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Khi giải đấu chỉ còn 2 trận trước mắt, những gì diễn ra lại khó khăn gấp bội với CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng. Hai CLB này cùng nhau để thua ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. 

Trong khi đó, B.Bình Dương từ chỗ "tử thần" réo gọi đã bật dậy sau chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa, họ chẳng những không còn xếp cuối bảng mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn bật lên vị trí thứ 3 từ dưới lên, xếp trên cả CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng.

CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng lâm nguy vì sự chuyên nghiệp của HLV Kiatisuk áp dụng cho HAGL - Ảnh 1.

Thanh Bình ghi bàn duy nhất chiều 29/7 giúp HAGL đả bại SHB Đà Nẵng. Ảnh: HAGL

Nhờ sở hữu lợi thế bàn thắng bại cao hơn 2 đối thủ kể trên, B.Bình Dương lại sáng cửa trụ hạng. B.Bình Dương đang có 11 điểm nhưng hiệu số -7, ít hơn -9 của SHB Đà Nẵng và -12 của CLB TP.HCM. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng còn 2 trận đấu như các đối thủ đua trụ hạng và còn khả năng tự quyết số phận của mình.

CLB TP.HCM là cái tên khiến CĐV của họ phải chán nản nhất bởi sau trận thắng khiến họ ăn mừng như vô địch trước SHB Đà Nẵng tuần trước, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành lại phơi áo đến 3 bàn không gỡ trên sân Khánh Hoà. 

Khánh Hoà chưa chắc chắn trụ hạng nên khi có lợi thế sân nhà, họ tự "chốt sổ" cho mình suất ở lại V-League mùa tới bằng cách thắng đậm đội khách TP.HCM.

CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng lâm nguy vì sự chuyên nghiệp của HLV Kiatisuk áp dụng cho HAGL - Ảnh 2.

B.Bình Dương đã biết thắng trận đầu tiên từ đầu mùa và điều đó cũng giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ảnh: VPF

Khánh Hoà với 19 điểm đã chắc chắn trụ hạng. Họ xếp trên cả SLNA và chỉ xếp sau HAGL ở nhóm tránh suất rớt hạng hiện tại. HAGL là đội khiến nhiều CĐV bất ngờ nhất sau những gì đã diễn ra 3 vòng qua.

HLV Kiatisuk đã chỉ đạo các học trò chơi hết sức có thể để cho thấy sự chuyên nghiệp. Đoàn quân của "Zico Thái" thắng như chẻ tre từ giai đoạn 2 đến nay mà chưa thua hay hoà trận nào. HAGL có 23 điểm, thậm chí bằng với CLB trong TOP 5 là Nam Định hiện tại.

CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng lâm nguy vì sự chuyên nghiệp của HLV Kiatisuk áp dụng cho HAGL - Ảnh 3.

SHB Đà Nẵng lại lâm nguy sau 2 trận thua liên tục trước CLB TP.HCM và HAGL. Ảnh: HAGL

Một số thông tin cho rằng, HAGL sẽ chơi với tinh thần "đá cho vui" sau khi đã hoàn thành sớm mục tiêu trụ hạng nhưng đó là điều sai lầm khi họ đã quật ngã những Khánh Hoà, B.Bình Dương và chiều 29/7, "nạn nhân" mới nhất là SHB Đà Nẵng.

Các học trò của HLV Kiatisuk đã chơi rất năng nổ và nhiệt huyết. Ở sân nhà Pleiku, họ có lẽ không muốn mang tiếng với những CĐV trung thành yêu mến mình. 

Minh Vương cùng các đồng đội chơi áp đảo SHB Đà Nẵng và bàn thắng của Thanh Bình phản ánh được những gì diễn ra trên sân.

CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng lâm nguy vì sự chuyên nghiệp của HLV Kiatisuk áp dụng cho HAGL - Ảnh 4.

Trận thua Khánh Hoà (đỏ) chiều 29-7 khiến CLB TP.HCM lại lâm vào nguy khốn với vị trí cuối cùng. Ảnh: HCMC

Sự thoải mái giúp các học trò HLV Kiatisuk chơi tốt, trong khi SHB Đà Nẵng chịu áp lực phải thắng nặng nề. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức phải tự trách mình, đặc biệt khi nôn nóng và bỏ qua không ít cơ hội.

Trong hiệp 1, nếu Công Nhật tỉnh táo chuyền ra cho đồng đội hay dứt điểm chuẩn xác hơn khi đối diện với Tuấn Linh, có thể SHB Đà Nẵng đã không tay trắng rời Pleiku. SHB Đà Nẵng rơi vào hiểm nguy sau trận thua HAGL vừa qua. Họ còn 2 lượt trận trước mắt và đối thủ sẽ là SLNA (sân nhà), Khánh Hoà (sân khách).

Trong khi đó, CLB cuối bảng hiện tại là TP.HCM cũng có 2 trận đấu gặp HAGL (sân khách) và B.Bình Dương (sân nhà). 

Nhiều khả năng cuộc đọ sức của CLB TP.HCM gặp B.Bình Dương ở vòng cuối giai đoạn 2 trên sân Thống Nhất hồi giữa tháng 8 sẽ quyết định chiếc vé xuống hạng trực tiếp.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm