HLV Kiatisuk: 'Mục tiêu lớn của HAGL ở mùa giải mới là chức vô địch'

06/08/2023 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù còn 1 vòng đấu nữa thì cuộc đua của nhóm B Night Wolf V-League 2023 mới khép lại, song HAGL đã chính thức trụ hạng từ trước đó. Đây cũng là cơ sở để đội bóng phố núi lên kế hoạch cho mùa bóng mới.

Và trong buổi họp báo sau trận đấu giữa HAGL và TP.HCM chiều 5/8, HLV Kiatisuk đã tiết lộ mục tiêu lớn của HAGL ở mùa bóng mới chính là chức vô địch, chứ không đơn thuần là top 5 như ở mùa bóng 2023.

"Ở mùa bóng trước, bầu Đức đã để 6, 7 cầu thủ trụ cột ra đi. Các cầu thủ trẻ được đôn lên, cùng với các ngoại binh đưa về chưa thể thi đấu gắn kết, nên mục tiêu của chúng tôi chỉ là top 5.

Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng chúng tôi đã có được chiến thắng trước các đội bóng mạnh như Hà Nội FC hay Viettel. Chưa kể chúng tôi đã có 4, 5 trận ghi bàn trước nhưng lại bị mất điểm. Đó là cơ sở để tôi đặt mục tiêu cao ở mùa bóng tới, một mục tiêu lớn, đó là cạnh tranh chức vô địch", Zico Thái khẳng định.

Thực tế, kể từ sau thành công ở mùa bóng đầu tiên, HAGL của Kiatisuk lại khá khó khăn ở mùa bóng 2022. Điều đó khiến cuối mùa, những trụ cột của đội bóng phố núi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy,… đã chuyển đến đội bóng khác.

Ở lứa cầu thủ ấy, chỉ còn lại Tuấn Anh, Minh Vương, và một số cầu thủ nổi trội sau đó như Châu Ngọc Quang còn ở lại, gánh trọng trách chấn hưng đội bóng. Thế nhưng, với lực lượng nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên, HAGL không thể gây được ấn tượng ở mùa bóng 2023, phải rơi xuống nhóm đua trụ hạng.

Nhìn nhận một cách khách quan, các cầu thủ trẻ của HAGL đều được đánh giá có chất lượng tốt. Những Trần Bảo Toàn, Thanh Nhân, Dụng Quang Nho, Nguyễn Quốc Việt,… đều được đánh giá cao khi tham gia các giải đấu ở lứa tuổi trẻ, U23.

HLV Kiatisuk: Mục tiêu lớn của chúng tôi ở mùa giải mới là chức vô địch - Ảnh 2.

HAGL chật vật trụ hạng mùa này nhưng lại đặt mục tiêu vô địch ở mùa bóng sắp tới. Ảnh: Dư Toán

Thế nhưng, khi về HAGL, họ lại không thể tạo ra mối liên kết đủ lớn để giúp CLB giành được kết quả tốt. Câu hỏi đặt ra là, vấn đề liệu có phải ở các cầu thủ, hay do đấu pháp của HLV? Có lẽ, sau một mùa giải, Zico Thái đã tìm ra câu trả lời, và những gì HLV này làm ở mùa bóng mới, sẽ chứng minh triết lý bóng đá, sử dụng con người của ông có đúng hay không.

"Có thể thành tích của chúng tôi chưa thực sự tốt, nhưng có một điều mà tôi đã làm được, đó là đôn được 5, 6 cầu thủ trẻ đủ năng lực đê đá V-League mùa bóng mới. Điều này sẽ giúp đội bóng không phải tốn một khoản tiền để tìm cầu thủ, bầu Đức chỉ cần tìm những cầu thủ ngoại phù hợp với đội bóng cho mùa giải mới", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Việc có được 5, 6 cầu thủ trẻ có khả năng thi đấu ở V-League mùa bóng tới với một đội bóng như HAGL không phải quá khó, bởi họ có cả một học viện đào tạo bóng đá ở chân núi Hàm Rồng. Thế nhưng, tìm được những viên đá quý, mài giũa họ và biến họ trở thành những viên ngọc, những cầu thủ chuyên nghiệp lại không hề dễ dàng.

Và việc sử dụng những cầu thủ "cây nhà lá vườn" dường như đã trở thành thương hiệu của HAGL, từ lứa của những Công Phượng, Xuân Trường cho đến lứa cầu thủ sau này.

"Sau khi mùa bóng này khép lại, tôi sẽ có một danh sách cầu thủ trẻ đưa lên bầu Đức để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Và dĩ nhiên, tôi cũng đã có ý tưởng trình lên bầu Đức tuyển chọn những cầu thủ chất lượng ở Thai League để đưa sang HAGL chơi bóng. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, tôi sẽ có những buổi làm việc với bầu Đức về vấn đề này trong thời gian tới", Zico Thái nói.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm