Tin nóng thể thao tối 22/3: Indonesia quyết phá 'lời nguyền' 20 năm tại Mỹ Đình, CĐV Hàn Quốc mâu thuẫn vì hòa Thái Lan

22/03/2024 18:26 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 22/3: Báo Indonesia chê tuyển Việt Nam ngày càng sa sút. Indonesia quyết phá dớp 20 năm tại Mỹ Đình. CĐV Hàn Quốc xô xát ở trận hòa Thái Lan…

Indonesia quyết phá dớp 20 năm tại Mỹ Đình

Đêm qua, đội tuyển Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam trên sân nhà ở lượt đi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 tháng, đội tuyển Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam với cùng tỷ số 1-0. Lần trước đó là ở Asian Cup 2023. Những chiến thắng này tiếp thêm động lực cho Indonesia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới.

Kể từ chiến thắng vang dội 3-0 tại AFF Cup 2004, đội tuyển Indonesia không thể đánh bại Việt Nam mỗi khi hành quân tới sân Mỹ Đình trong vòng 20 năm qua. Theo tờ Suara (Indonesia), thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong quyết tâm "phá dớp" ở trận cầu sắp tới.

"Nếu đúng là đội tuyển Indonesia chưa bao giờ thắng ở Hà Nội thì lần này chắc chắn sẽ khác. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó", HLV Shin Tae-yong tỏ ra quyết tâm cao độ khi biết được thông tin này. Tiền đạo Marselino Ferdinan có chung mục tiêu. Anh chia sẻ: "Indonesia từng nhiều lần thua Việt Nam tại Mỹ Đình, có trận dẫn trước ngay phút thứ 2 nhưng sau đó mất tập trung dẫn đến thất bại. Lường trước thi đấu ở Hà Nội sẽ không dễ dàng, vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sẽ thay đổi lịch sử".

Tin nóng thể thao tối 22/3: Indonesia quyết phá 'lời nguyền' 20 năm tại Mỹ Đình - Ảnh 2.

Indonesia quyết phá dớp 20 năm tại Mỹ Đình.

Báo Indonesia chê tuyển Việt Nam ngày càng sa sút

Đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trên sân Indonesia bởi bàn thua ở phút 52 được ghi bởi Vikri Maulana. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Troussier trước đội bóng xứ vạn đảo. Sau trận đấu này, tờ CNN Indonesia đã dẫn một loạt thống kê chứng minh đội tuyển Việt Nam đang đà sa sút trên đấu trường châu lục.

"Đoàn quân HLV Troussier dẫn dắt đã phải cúi đầu rời Bung Karno sau khi thể hiện màn trình diễn thất vọng, với nhiều thống kê buồn. Cụ thể, trong 95 phút thi đấu, Việt Nam chỉ có 2 pha dứt điểm và không cú sút nào trúng đích. Trong khi đó, Indonesia có 7 pha dứt điểm, 6 cú trúng đích và 1 bàn thắng", CNN bình luận.

Cũng theo CNN Indonesia, đội tuyển Việt Nam đang trên đà sa sút với 6 trận thua liên tiếp trong 70 ngày qua, bao gồm trận giao hữu thua Kyrgyzstan 1-2 cùng thất bại ở 5 trận đấu chính thức trước các đối thủ Indonesia (2 lần), Iraq (2 lần) và Nhật Bản. "Điều này chứng minh đội tuyển Việt Nam chưa thể vượt qua giai đoạn suy thoái", CNN viết.

Với chiến thắng trước Việt Nam, Indonesia tạm thời vươn lên đứng nhì bảng F, đẩy Việt Nam xuống thứ 3. Hai đội sẽ thi đấu tại Mỹ Đình vào 19h30 ngày 26/3 ở lượt trận thứ 4 của vòng loại World Cup 2026.

Tin nóng thể thao tối 22/3: Indonesia quyết phá 'lời nguyền' 20 năm tại Mỹ Đình - Ảnh 3.

Báo Indonesia chê tuyển Việt Nam ngày càng sa sút.

CĐV Hàn Quốc xô xát ở trận hòa Thái Lan

Tối 21/3, trên sân vận động Seoul, đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng bị Thái Lan cầm hòa 1-1 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026. Trên khán đài, nhiều CĐV Hàn Quốc mang theo băng rôn với dòng chữ phản đối Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), ông Chung Mong-gyu.

Biến cố xảy ra khi một nhóm người tiến đến giật và xé nát những băng rôn phản đối ông Chung Mong-gyu một cách thô bạo. Xô xát sau đó bùng phát giữa hai bên. Theo Korea Times, điều đáng ngạc nhiên là lực lượng an ninh tại sân vận động Seoul không có hành động can thiệp hay giải tỏa vụ việc. Mâu thuẫn leo thang khi nhiều CĐV Hàn Quốc rượt đuổi và tấn công lại nhóm người xé biểu ngữ, khiến họ phải bỏ chạy ra khỏi sân vận động.

Tháng trước, CĐV Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình phản đối KFA và yêu cầu Chủ tịch Chung từ chức. Thậm chí, một số CĐV quá khích còn gửi vòng hoa tang đến nhà ông Chung. Ông Chung bị coi là nguyên nhân cho sự sa sút của đội tuyển sau khi bổ nhiệm HLV Juergen Klinsmann và đưa ra nhiều quyết sách sai lầm.

Trận hòa 1-1 với Thái Lan không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng C của Hàn Quốc (7 điểm sau 3 trận), nhưng nó phá vỡ kế hoạch giành vé sớm vào vòng loại thứ ba của HLV Hwang Sun-hong.

CĐV Hàn Quốc xô xát.

Kế hoạch giúp MU thoải mái mua sắm

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đang lên kế hoạch cho một cuộc đại tu đội hình vào mùa hè 2024 và để làm được điều này, ông đang muốn tận dụng kẽ hở "lợi nhuận thuần túy".

"Lợi nhuận thuần túy" là quy định cho phép tất cả các CLB có thể giữ lại số tiền chuyển nhượng để chi tiêu nếu họ bán các cầu thủ từ chính học viện đào tạo trẻ. Nó sẽ không tính vào chi phí khi Premier League xem xét các CLB có vi phạm luật công bằng tài chính hay không. Để tận dụng điều này, MU dự tính sẽ bán hai ngôi sao Marcus Rashford và Mason Greenwood. Việc bán hai cầu thủ này sẽ được tính là lợi nhuận thuần túy trong hồ sơ tài chính mùa giải 2024 - 2025 của MU. Điều này sẽ giúp MU tuân thủ các Quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League (PSR).

Marcus Rashford đang được PSG quan tâm nhằm thay thế Kylian Mbappe và MU có thể thu về từ 75 đến 100 triệu bảng Anh nếu bán Rashford. MU cũng đặt mục tiêu kiếm tiền từ thương vụ bán Mason Greenwood, cầu thủ họ đang cho mượn tại Getafe.

Tin nóng thể thao tối 22/3: Indonesia quyết phá 'lời nguyền' 20 năm tại Mỹ Đình - Ảnh 5.

Kế hoạch giúp MU thoải mái mua sắm.

Real Madrid tạm dừng thương vụ Alphonso Davies

Hợp đồng của Alphonso Davies với Bayern Munich sẽ hết hạn vào 2025, và cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc ký hợp đồng gia hạn. Real Madrid nhân cơ hội này đã tiếp cận theo đuổi Alphonso Davies trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, mới đây tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết, Real Madrid đã tạm ngừng những nỗ lực chiêu mộ Davies trong bối cảnh Bayern Munich đưa ra tối hậu thư yêu cầu hậu vệ người Canada phải sớm đưa ra quyết định về tương lai.

Davies đã được thông báo rằng anh phải đồng ý với lời đề nghị gia hạn mà Bayern Munich đưa ra trước đầu tháng 4, hoặc anh phải đưa ra một đề xuất mới để đôi bên ngồi lại đàm phán. Bayern Munich và Real Madrid luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, do đó để tránh cho tình hình trở nên căng thẳng, đội bóng Tây Ban Nha quyết định sẽ tạm dừng đàm phán cho đến khi Davies đưa ra lựa chọn. Một khi Davies quyết định rời Bayern, Real sẽ trở lại. 

Tin nóng thể thao tối 22/3: Indonesia quyết phá 'lời nguyền' 20 năm tại Mỹ Đình - Ảnh 6.

Real Madrid tạm dừng thương vụ Alphonso Davies.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm