HLV Shin Tae-yong: ‘Ai bảo bàn thắng của Indonesia là may mắn?’

22/03/2024 14:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV trưởng đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, khẳng định rằng bàn thắng của Egy Maulana Vikri vào lưới đội tuyển Việt Nam không hề may mắn.

HLV Shin Tae-yong: 'Bàn thắng của Indonesia không hề may mắn'

Đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại 0-1 trong chuyến làm khách tới sân Utama Gelora Bung Karno của Indonesia thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. 

Egy Maulana Vikri là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Bàn thắng của Egy đến trong hiệp hai, cụ thể là ở phút thứ 52. Từ tình huống ném biên của Pratama Arhan, hậu vệ Minh Trọng của đội tuyển Việt Nam có ý định phá bóng nhưng lại vô tình đưa bóng đến chân Egy. Egy sau đó bình tĩnh đưa bóng vào lưới Việt Nam. Thủ môn Filip Nguyễn đã cố gắng phản ứng nhưng đã quá muộn. 

HLV Shin Tae-yong: ‘Bàn thắng của Indonesia là kết quả của chiến thuật tôi áp dụng’ - Ảnh 2.

Egy Maulana Vikri ghi bàn từ sai lầm của hậu vệ Việt Nam.

Bàn thắng của Egy Maulana Vikri có vẻ như là một may mắn vì đến từ sai lầm của hậu vệ Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, không cho rằng như vậy. 

“Bàn thắng của Egy không phải là may mắn. Egy đã di chuyển rất tốt và dứt điểm quyết đoán”, ông Shin Tae-yong khẳng định trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Bàn thắng đó là kết quả của chiến thuật mà tôi đã sử dụng cho đội tuyển Indonesia. Lâu nay, ném biên luôn là vũ khí lợi hại của đội dưới sự dẫn dắt của tôi”. 

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình và xứng đáng với chiến thắng này”. Ông tin rằng chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho đội tuyển Indonesia trong những trận đấu tiếp theo.

HLV Shin Tae-yong: ‘Bàn thắng của Indonesia là kết quả của chiến thuật tôi áp dụng’ - Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong khen ngợi học trò, không coi chiến thắng là may mắn.

Mặc dù giành chiến thắng, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng lối chơi của đội tuyển Indonesia trong trận gặp Việt Nam chưa thực sự tốt, đặc biệt khi so sánh với màn trình diễn tại AFF Suzuki Cup 2023. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa ra lời giải thích về nhận định trên. Theo ông, thời gian chuẩn bị ngắn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển Indonesia.

“Tại AFF Suzuki Cup năm ngoái, chúng tôi đã tập luyện 20 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ nên có thể thi đấu tốt. Tuy nhiên, lần này nhiều cầu thủ châu Âu bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi múi giờ và cần thời gian thích nghi với điều kiện địa phương. Họ tập trung và chỉ sau ba ngày, chúng tôi đã thi đấu. Do đó, việc triển khai chiến thuật cần có thời gian và thành thật mà nói, Indonesia còn thiếu thời gian tập luyện”, ông Shin khẳng định.

Ở trận lượt về, đội tuyển Indonesia của ông Shin Tae-yong sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3. Hiện tại, đội tuyển Indonesia đang đứng thứ 2 bảng F, hơn đội tuyển Việt Nam một điểm. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm