Tin nóng thể thao sáng 24/11: Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến, cầu thủ TP.HCM bị nợ lương

24/11/2023 07:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao sáng 24/11: Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam Đinh Thị Trà Giang đang chuẩn bị trở lại Thái Lan vào đầu năm sau để chinh chiến tại giải bóng chuyền VĐQG nước này, trong khi các cầu thủ TP.HCM bất ngờ kêu cứu vì bị nợ lương.

Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến

Theo một số nguồn tin, nữ tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Trà Giang có khả năng sẽ trở lại Thái Lan thi đấu vào đầu năm sau. Phụ công của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từng thi đấu cho 3BB Nakornnont ở giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan hồi đầu năm nay và có màn trình diễn khá ấn tượng.

Phụ công từng khoác áo Vietinbank lên tuyển lần đầu tiên năm 2009 khi cô mới 17 tuổi. Cùng với những đàn chị như Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hoa,… Trà Giang đã từng giành 4 huy chương SEA Games liên tiếp trong giai đoạn 2009-2015 (2 HCB, 2 HCĐ). Trà Giang đã đón sinh nhật lần thứ 31 bằng trận ra quân ở kỳ SEA Games 32, kỳ đại hội thứ 5 trong sự nghiệp của cô nàng.

Tin nóng thể thao sáng 24/11: Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến, cầu thủ TP.HCM bị nợ lương - Ảnh 2.

Trà Giang sẽ lại có cơ hội chinh chiến tại giải VĐQG Thái Lan

Cầu thủ TP.HCM bị nợ lương

Sau khi chia tay HLV Vũ Tiến Thành, CLB TP.HCM trở thành tâm điểm của làng bóng đá Việt Nam trong những ngày vừa qua. Cụ thể, có rất nhiều tin đồn về việc đội chủ sân Thống Nhất sẽ chiêu mộ những HLV đẳng cấp để thay thế ông Vũ Tiến Thành.

Cùng thời điểm, 24 thành viên của đội chủ sân Thống Nhất đã gửi một bức tâm thư đến các cơ quan chức năng để “đòi nợ”. Bức tâm thư được 24 thành viên của CLB TP.HCM đồng ký tên ngày 23/11 gửi đến Sở VHTT TP.HCM, LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ TP.HCM, Công ty VPF, Công ty CP bóng đá TP.HCM để "kêu cứu". Trong bức tâm thư dài 5 trang, các thành viên CLB TP.HCM kể về việc họ bị đội bóng nợ lương, lót tay, thưởng số tiền lên đến 30 tỷ đồng.

Tin nóng thể thao sáng 24/11: Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến, cầu thủ TP.HCM bị nợ lương - Ảnh 3.

TP.HCM vướng lùm xùm nợ lương

HLV Polking bị sa thải vì trận thua Trung Quốc

Theo trưởng đoàn Nualphan Lamsam, HLV Mano Polking từng được tin tưởng, nhưng thất bại trước Trung Quốc khiến bà và LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải thay đổi, vì mục tiêu đưa Thái Lan dự World Cup.

HLV Polking đáng lẽ bị sa thải từ tháng 9 khi Thái Lan vuột King’s Cup vào tay Iraq. Lúc đó, HLV Masatada Ishii đã sẵn sàng thay thế, nhưng cuối cùng, bà Nualphan và các cầu thủ Thái Lan vẫn tin tưởng HLV Polking. Tuy nhiên, trận thua ngược Trung Quốc 1-2 ở vòng loại hai World Cup 2026 khiến quan điểm của đội tuyển cũng như FAT với ông Polking thay đổi.

Tin nóng thể thao sáng 24/11: Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến, cầu thủ TP.HCM bị nợ lương - Ảnh 4.

HLV Polking bị sa thải vì Thái Lan thua ngược Trung Quốc

Huỳnh Như trấn an người hâm mộ sau chấn thương

Trên trang fanpage cá nhân, nữ tuyển thủ Việt Nam Huỳnh Như đã đăng tải bức ảnh vừa hoàn thành bài tập hồi phục cùng trợ lý HLV riêng tại Lank FC. Tiền đạo sinh năm 1991 nở nụ cười rạng rỡ kèm dòng chú thích: "Cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều lắm, Như sắp "ngon" lại rồi".

Trạng thái mới của Huỳnh Như khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Điều này cho thấy chấn thương của cô đang tiến triển tốt và nhiều khả năng sớm bình phục. Hôm 18/11 vừa qua, tiền đạo Huỳnh Như đã trở lại đội hình xuất phát của Lank FC, trong màn đọ sức Albergaria ở vòng 7 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha 2023/24 (Liga BPI).

Đáng tiếc, chân sút quê Trà Vinh lại gặp "vận đen" ở trận đấu này khi dính chấn thương và phải rời sân từ phút 58. Thiếu Huỳnh Như, Lank FC đã để thua ngược 1-2 đáng tiếc ngay trên sân nhà.

Tin nóng thể thao sáng 24/11: Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến, cầu thủ TP.HCM bị nợ lương - Ảnh 5.

Huỳnh Như dính chấn thương ở trận đấu mới nhất của Lank FC

AFF có quyết định khiến ĐT Việt Nam gặp bất lợi

Mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa có quyết định bước ngoặt khi đổi tên danh giá cấp khu vực. Cụ thể, giải Vô địch bóng đá nam Đông Nam Á 2024 sẽ có tên gọi mới là: ASEAN Mitsubishi Electric Cup, thay cho tên gọi AFF Mitsubishi Electric Cup (AFF Cup) trước đó.

Theo kế hoạch, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (ASEAN Cup 2024) sẽ được tổ chức từ 23/11 đến 21/12/2024 với thể thức sân nhà – sân khách.

Đáng chú ý, đây nhiều khả năng sẽ là bất lợi với ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là tuyển chọn nhân sự do thời điểm diễn ra ASEAN Cup 2024 trùng với V-League.

Tin nóng thể thao sáng 24/11: Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến, cầu thủ TP.HCM bị nợ lương - Ảnh 6.

ĐT Việt Nam gặp bất lợi sau phán quyết từ AFF

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm