Các tài năng trẻ của Barcelona bị chấn thương hành hạ: Khi trái cây bị… ép chín

24/11/2023 06:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trong khoảng 5 năm gần đây, những tài năng trẻ Barcelona dính chấn thương liên miên ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển. Vì sao các sao mai này lại bị chấn thương hành hạ nhiều đến như vậy?

Cứ mỗi một năm, Barca dù cho ra mắt nhiều ngôi sao triển vọng của bóng đá châu Âu như Fati, Pedri, Balde, Gavi… nhưng không một ai có thể vươn đến đẳng cấp mà người hâm mộ kì vọng.

Hậu quả của việc "ép chín" quá sớm

Giải thưởng Golden Boy ở 2 trong 3 năm gần nhất đã thuộc về Pedri và Gavi, nhưng có cảm giác bộ đôi này chưa thể phát huy được hết tiềm năng. Nói xa hơn, "Messi đệ nhị" Ansu Fati dù khởi đầu ấn tượng khi ghi bàn liên tục từ lúc lên đội một Barca, nhưng đang trôi dạt sang Brighton. Để lý giải về những trường hợp trên, chấn thương liên miên chính là nguyên nhân đã khiến nhiều tài năng gặp khó khăn trong quá trình phát triển.

Tại Barcelona, các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò La Masia hoặc thi đấu ở đội B sẽ có rất nhiều cơ hội được giới thiệu ra các sân chơi lớn. Blaugrana là cái nôi sản sinh ra nhiều thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha, cùng với chủ trương trọng dụng các tài năng trẻ đã được duy trì qua nhiều đời HLV đã tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ khẳng định mình khi chỉ ở độ tuổi 16,17. Đặc biệt là trong thời điểm khó khăn về tài chính, Barca lại càng "ép chín" các sao mai ngay từ rất sớm.

Được tiếp xúc với môi trường bóng đá đỉnh cao sớm, các cầu thủ phải trải qua một mật độ thi đấu rất dày đặc khi còn rất trẻ. Có những cái tên đã sớm khẳng định được đẳng cấp và được thi đấu thường xuyên trong suốt cả mùa giải với mật độ 40-50 trận đấu. Có thể kể đến trường hợp của Pedri năm 2021. Trong mùa giải 2020-2021, Pedri đã chơi đến 52 trận ở Barca sau đó còn thi đấu đầy đủ 6 trận ở cả EURO 2020 và Olympic. Sau khi cày ải xuyên suốt cả mùa không được nghỉ ngơi, Pedri đã gặp phải rất nhiều chấn thương khác nhau khiến tiền vệ chỉ mới 21 tuổi chưa một lần thi đấu trọn mùa giải cho Barca.

Các tài năng trẻ khác của Blaugrana như Fati và Balde nổi lên khi còn rất trẻ và với một mật độ thi đấu quá dày cả ở câu lạc bộ lẫn trên đội tuyển đã khiến cơ bắp của họ gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ. Với Fati mọi chuyện còn bi thảm hơn khi vào lúc anh dính phải chấn thương gân khoeo. Đội ngũ y tế của Barca lại có những liệu trình điều trị sai lầm dẫn đến khu vực đầu gối cầu thủ này vô cùng dễ tái phát chấn thương. 

Và gần đây nhất là trường hợp của Gavi, sau một khoảng thời gian thi đấu liên tục ở câu lạc bộ và đội tuyển, Golden Boy 2022 đã bị rách dây chằng chéo trước và sụn đầu gối cũng bị ảnh hưởng. Gavi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 7-9 tháng và đây được coi là dấu chấm hết cho mùa giải này của tiền vệ sinh năm 2004. Nhiều khả năng Gavi cũng sẽ bỏ lỡ luôn cả kì EURO 2024 tại Đức và Olympic tại Pháp. Qua đó ta thấy được việc Barca và Tây Ban Nha "ép chín" các tài năng từ quá sớm lại đang làm tổn hại đến họ nhường nào. Từ đó cần có thêm những giải pháp để bảo vệ các sao mai khỏi bóng ma chấn thương.

Các tài năng trẻ của Barcelona bị chấn thương hành hạ: Khi trái cây bị… ép chín - Ảnh 1.

Gavi và nhiều sao trẻ La Masia đã phải cày ải quá nhiều

Mặt trái của triết lí kiểm soát

Barcelona chính là đại diện cho bản sắc bóng đá của Tây Ban Nha, với triết lí kiểm soát và chơi bóng linh hoạt. Dù vậy công tác đào tạo của họ vô tình lại khiến cho các tài năng trẻ dễ chấn thương trong quá trình thi đấu.

Các cầu thủ trẻ của Barca thường được đào tạo theo hướng phát triển nhãn quan chiến thuật và tư duy tốt khi có bóng trong chân. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ thiếu đi các bài tập phát triển cơ bắp, dẫn đến bất lợi trong các tình huống tranh chấp. Những cầu thủ xuất thân từ lò La Masia hoặc thi đấu cho đội B thường có thể hình không quá vạm vỡ, thậm chí cho phần thua thiệt so với những cầu thủ đồng trang lứa. Có thể nhìn vào những Pedri, Gavi, Fati… để thấy được điều này. Không ai trong số họ có chiều cao quá 1m78 cùng với thể hình khá mỏng dẫn đến gặp khó trong các pha va chạm. Đáng nói hơn khi các cầu thủ trẻ Barca thường sở hữu lối chơi rất quyết liệt không ngại tranh chấp, di chuyển khắp sân mà ở đây điển hình là Pedri và Gavi.

Trừ khi xuất sắc như Messi, Xavi, Inesta… Với lối đá vô cùng tốn thể lực, việc không có một thể hình tốt sẽ rất dễ khiến các cầu thủ gặp chấn thương. Barca biết rõ điều này với trường hợp của Pedri, Blaugrana đã tạo điều kiện để cầu thủ 21 tuổi có thêm thời gian tăng khối lượng cơ bắp trước mùa giải mới. Thế nhưng với tiền sử chấn thương cùng một mật độ thi đấu khá dày, số 8 của Barca vẫn dính phải chấn thương gân khoeo và chỉ mới ra sân được 4 trận ở La Liga mùa này. Và mới nhất là chấn thương của Gavi sẽ càng khiến ban lãnh đạo thêm lo lắng.

Nhìn vào Gavi, Pedri, người hâm mộ lo sợ rằng điều tương tự sẽ xảy ra với Lamie Yamal, một viên ngọc thô của bóng đá Tây Ban Nha vừa ra mắt vào cuối mùa trước. Yamal đã ra sân đến 21 trận trên mọi đấu trường, thậm chí cầu thủ 16 tuổi còn phá luôn kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho cả Barca và Tây Ban Nha. Thực tế đã từng có thời điểm Yamal gặp những vấn đề về cơ và bỏ lỡ hai trận đấu ở vòng loại EURO. Các cổ động viên lại càng có cơ sở để lo lắng rằng một khi Yamal quá tải, chấn thương sẽ là thứ khiến cho sự nghiệp của cầu thủ 16 tuổi bị chững lại. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, thật khó để Barca không phụ thuộc các tài năng cây nhà lá vườn. Xavi và ban huấn luyện cần phải cố gắng xoay tua đội hình để tạo những khoảng nghỉ cần thiết cho các cầu thủ. Đồng thời cũng nên thêm vào các buổi tập những bài tập nhằm giúp cải thiện thể hình cho các cầu thủ trẻ. Và có thể trong mùa đông này, Blaugrana sẽ mang về một số tân binh để chia lửa cùng các trụ cột. Từ thời điểm này đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Barca sẽ phải tìm cách khỏa lấp khoảng trống mà Gavi để lại và hạn chế những chấn thương của các sao trẻ khác.

Bửu Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm