Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City đón tân binh, Kane đồng ý đến Bayern

28/06/2023 07:26 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City chiêu mộ thành công Kovacic. MU "quay xe" với De Gea. Arsenal gửi đề nghị mới cho Rice, vượt cả yêu cầu của West Ham…

MU "quay xe" với De Gea

Tờ The Athletic tiết lộ, sau mùa giải 2022/23, David de Gea đã thống nhất mọi điều khoản để ký vào bản hợp đồng mới với MU. Theo thỏa thuận, De Gea chấp nhận giảm lương từ 375.000 bảng/tuần xuống còn 200.000 bảng/tuần để tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, khi quá trình đàm phán tưởng như sắp hoàn tất, ban lãnh đạo MU bất ngờ quay xe. MU đưa ra một đề xuất mới, với mức lương giảm sâu hơn cho De Gea. Thủ môn sinh năm 1990 không đồng tình nên từ chối gia hạn. MU cũng đáp trả bằng cách không điền tên cựu sao Atletico Madrid vào danh sách sơ bộ cho mùa giải kế tiếp.

Hợp đồng giữa MU và De Gea sẽ hết hạn sau ngày 30/6. Hiện tại, thủ môn người Tây Ban Nha đang nhận một số đề nghị từ Ả Rập Xê Út.

Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City đón tân binh, MU 'quay xe' với De Gea - Ảnh 2.

MU "quay xe" với De Gea.

Man City đón tân binh

Trang chủ Man City thông báo CLB đã chiêu mộ thành công tiền vệ Kovacic từ Chelsea. Man City đã chi ra 25 triệu bảng, cộng thêm với đó là 5 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích để có được chữ ký của Kovacic, cầu thủ chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Chelsea.

Tại Man City, Kovacic ký hợp đồng đến năm 2027. Anh được xem là sự thay thế lý tưởng cho Gundogan vừa rời sân Etihad. "Đây là bước đi tuyệt vời trong sự nghiệp cá nhân tôi. Bất cứ ai xem Man City dưới thời Pep Guardiola đều biết họ giỏi cỡ nào. Đối với tôi, Man City là đội bóng xuất sắc nhất Thế giới lúc này. Được gia nhập The Citizens thực sự là giấc mơ của mọi cầu thủ bóng đá", Kovacic chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City đón tân binh, MU 'quay xe' với De Gea - Ảnh 3.

Kovacic ra mắt Man City.

Harry Kane đồng ý đến Bayern Munich

Nhà báo David Ornstein cho biết Bayern Munich đã gửi lời đề nghị đầu tiên đến Tottenham hỏi mua Harry Kane với mức phí 60 triệu bảng cộng chi phí gia tăng cho thành tích thi đấu. Đề nghị này thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy. Tuy nhiên, khác với MU, ông Levy được cho có thái độ cởi mở, sẵn sàng đàm phán với phía Bayern Munich. Nguyên do là bởi ông không muốn bán Kane cho đối thủ cạnh tranh ở giải Ngoại hạng Anh.

Về phía Kane, sau cuộc gặp của người đại diện với Bayern Munich, anh cởi mở với ý tưởng chuyển tới đội bóng Bundesliga. Kane chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Spurs, và từng thổ lộ ý định ra đi tìm kiếm thử thách danh hiệu.

Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City đón tân binh, MU 'quay xe' với De Gea - Ảnh 4.

Harry Kane đồng ý đến Bayern Munich.

Arsenal gửi đề nghị mới cho Rice, vượt cả yêu cầu của West Ham

Tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ, Arsenal đã gửi đề nghị thứ ba hỏi mua Declan Rice của West Ham. Lần này, Arsenal tăng mức giá lên 105 bảng, trong đó có 100 triệu bảng tiền mặt và 5 triệu bảng phụ phí. Lời đề nghị này vượt quá mức định giá 100 triệu bảng của West Ham cho ngôi sao người Anh và nếu thành công, Rice sẽ trở thành vụ chuyển nhượng lớn nhất giữa hai câu lạc bộ Anh, vượt qua thương vụ 100 triệu bảng của Manchester City để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa vào mùa hè năm 2021.

Với việc định giá của West Ham hiện đã được Arsenal đáp ứng, cấu trúc của thỏa thuận sẽ trở thành yếu tố chính liên quan đến thương vụ này. West Ham muốn phí chuyển nhượng được thanh toán trước năm 2025. Trong khi đó, Arsenal muốn trả khoản phí này trong vòng 5 năm.

Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City đón tân binh, MU 'quay xe' với De Gea - Ảnh 5.

Arsenal gửi đề nghị mới cho Rice, vượt cả yêu cầu của West Ham.

Messi tái ngộ thầy cũ ở Inter Miami

Lionel Messi chuẩn bị tái hợp với Tata Martino ở Inter Miami. Theo thông tin từ Fox Sports, cựu huấn luyện viên Barcelona và Argentina sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của Inter Miami. Martino, người đã giành được MLS Cup 2018 với Atlanta United, được cho là có thể ra mắt ngay sau thứ Tư tuần này.

HLV Martino và Messi đã làm việc cùng nhau trong mùa giải 2013-14 tại Barcelona, và sau đó là ở đội tuyển Argentina giai đoạn 2014-16, khi ông Martino đã dẫn dắt đội đến hai trận chung kết Copa America liên tiếp.

Martino gần đây nhất đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mexico tại World Cup ở Qatar, nhưng đã bị sa thải sau khi đội của ông không thể vượt qua vòng bảng.

Tin nóng bóng đá sáng 28/6: Man City đón tân binh, MU 'quay xe' với De Gea - Ảnh 6.

HLV Martino và Messi đã làm việc cùng nhau ở Barca và ĐT Argentina.

 

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm