Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, mặt cỏ đẹp hơn hẳn 'mặt ruộng' Bung Karno

23/03/2024 17:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ba ngày trước trận đại chiến Việt Nam vs Indonesia, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã xanh mướt, đẹp long lanh, khác hẳn với những hình ảnh ở Bung Karno.

Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, sẵn sàng cho đại chiến Việt Nam vs Indonesia

Ngày mai, 24/3, ba quan chức của LĐBĐ châu Á (AFC) dự kiến sẽ có buổi khảo sát chất lượng mặt sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đại chiến giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 26/3. Không khó để dự đoán sự hài lòng của các quan chức này bởi thực tế, khu liên hợp thể thao quốc gia đang có những sự chuẩn bị rất tích cực. 

Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, mặt cỏ đẹp hơn hẳn 'mặt ruộng' Bung Karno - Ảnh 2.

Toàn cảnh sân Mỹ Đình 3 ngày trước trận tiếp đón Indonesia. Ảnh Minh Dân

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thua 0-1 trên mặt sân rất xấu ở Bung Karno. Sân đấu ấy cỏ không đều màu, và gồ ghề bởi một số chỗ bị đắp vá, chỗ tươi tốt, chỗ thì úa. Đó là hệ quả của một sự kiện ca nhạc trước đó được tổ chức tại đây. Nhiều CĐV, thậm chí là CĐV của Indonesia, đã bình luận rằng mặt sân Bung Karno không khác gì cái ruộng, không đảm bảo yêu cầu cho một trận đấu lớn.

Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, mặt cỏ đẹp hơn hẳn 'mặt ruộng' Bung Karno - Ảnh 3.

Mặt cỏ sân Bung Karno rất xấu. Ảnh Song Ngọc

Ở thời điểm hiện tại, sân Mỹ Đình về cơ bản đã hoàn tất phần chăm sóc cỏ và mặt sân chuẩn bị cho trận Việt Nam - Indonesia. Đặc biệt mặt cỏ được chăm sóc rất kỹ, xanh mướt, đồng thời các hàng ghế trên khán đài khá sạch sẽ. Mặt sân đẹp dĩ nhiên sẽ tốt cho cả hai đội, song rõ ràng, với một đội bóng áp dụng lối đá kiểm soát bóng, phối hợp đoạn ngắn, yếu tố mặt sân là rất quan trọng.

Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, mặt cỏ đẹp hơn hẳn 'mặt ruộng' Bung Karno - Ảnh 4.

Cỏ tại Mỹ Đình đã khá xanh, được cắt tỉa cẩn thận. Ảnh Minh Dân

Trong suốt thời gian qua, thời tiết Hà Nội không đẹp. Sau đợt rét đậm rét hại là thời kỳ nồm ẩm. Việc chăm sóc mặt sân vì thế rất vất vả, đòi hỏi phải rất cẩn thận, chu đáo. Tuy nhiên, thời tiết gần đây đã thuận lợi hơn cho sự phát triển của cỏ. Theo yêu cầu của FIFA và AFC, mặt cỏ phải được cắt sâu, chỉ cao khoảng 1,5 cm. Hiện tại, mặt sân đã khá tốt, cỏ xanh, có thể đáp ứng được việc thi đấu của hai đội.

Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, mặt cỏ đẹp hơn hẳn 'mặt ruộng' Bung Karno - Ảnh 5.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho đại chiến Việt Nam vs Indonesia. Ảnh Minh Dân

Việt Nam đã thua Indonesia ở 3 lần chạm trán gần nhất tại SEA Games 32, Asian Cup 2023, và vòng loại World Cup 2026. Nhưng tại Mỹ Đình, chúng ta đã trải qua 20 năm bất bại trước đội tuyển xứ vạn đảo. Lần gần nhất Indonesia thắng ở Mỹ Đình là ngày 11/12/2004, tại vòng bảng AFF Cup 2004.

Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, mặt cỏ đẹp hơn hẳn 'mặt ruộng' Bung Karno - Ảnh 6.

Lần gần nhất Indonesia thắng được Việt Nam ở Mỹ Đình là cách đây 2 thập kỷ

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm