Nhìn lại bóng đá năm 2023: Năm của Bellingham

30/12/2023 15:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Ngôi sao của bóng đá Anh và Real Madrid, Jude Bellingham, đã thăng tiến vượt bậc trong năm 2023.

Khi Jude Bellingham nhận giải Golden Boy (Cậu bé Vàng) năm 2023, anh tuyên bố: "Tôi muốn giành được mọi danh hiệu". Đó là một bài phát biểu đầy tham vọng và tự tin.

Chàng trai giàu tham vọng

Với cảm giác về khả năng vô biên xung quanh mình, Bellingham có thể làm được. Đội tuyển Anh sẽ hướng đến EURO 2024 sau 58 năm ròng rã không một danh hiệu, khoảng thời gian đó đã kéo dài gần gấp 3 lần cuộc đời của Bellingham. Nhưng sự tiến bộ của cầu thủ 20 tuổi đang diễn ra rất nhanh và điều đó mang lại cho "Tam sư" hy vọng. Danh hiệu cá nhân mà Bellingham giành được hồi tháng 7 tại Berlin có thể mang lại hiệu ứng quan trọng. Điều đó thậm chí có thể giúp Real Madrid giành được chức vô địch Champions League mùa này. Bellingham đã giành giải Cậu bé Vàng với 485 phiếu trong tổng số 500 phiếu bầu. 45 trong số 50 giám khảo xếp anh là ngôi sao U21 xuất sắc nhất châu Âu, 5 người còn lại điền Bellingham ở vị trí số hai.

Bellingham đã xếp thứ 18 trong cuộc đua Quả bóng Vàng và có thể chắc chắn rằng đó là thứ hạng thấp nhất của anh trong nhiều năm tới. Khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo rời sân khấu, hai ứng cử viên hàng đầu thay thế họ trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dường như là Kylian Mbappe và Erling Haaland. Nhưng thành tích xuất sắc của Bellingham trong năm 2023 cho thấy anh có thể là đối thủ đáng gờm trong cuộc cạnh tranh này.

Ngôi sao của Real Madrid đã kết thúc năm với tư cách là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga. Khi Karim Benzema, người từng đoạt Quả bóng Vàng 2022, gây bất ngờ khi chuyển đến Saudi Arabia, đã có những câu hỏi đặt ra về việc liệu Mbappe có tới để lấp vào khoảng trống của cầu thủ người Pháp hay không.

Thay vào đó, Bellingham lại là người được chọn. HLV Carlo Ancelotti đã bố trí một đội hình không có tiền đạo, giúp Bellingham có quyền tự do tiến lên phía trước. Anh đã đáp lại sự tin tưởng bằng hiệu suất ghi bàn mà ít ai ngờ tới.

Và nếu nửa sau mùa giải của Bellingham cũng hiệu quả như nửa đầu vừa qua, cầu thủ người Anh có thể làm được điều mà hiếm ai làm được. Trong 15 năm qua, những cầu thủ giành được Pichichi, giải thưởng dành cho vua phá lưới La Liga, là Messi, Ronaldo, Benzema, Robert Lewandowski và Luis Suarez – tất cả bọn họ đều là tiền đạo. Bellingham sẽ đặt mục tiêu phá vỡ quy luật này với vị trí tiền vệ của mình. Đó sẽ là điều mà cầu thủ 20 tuổi hướng đến trong năm tới.

Nhìn lại bóng đá của năm 2023: Năm của Bellingham - Ảnh 1.

Bellingham đã tự khẳng định mình là sao trẻ hay nhất năm 2023

Điều gì khiến Bellingham trở nên đặc biệt?

Ancelotti từng nói: "Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước số bàn thắng mà Jude đã ghi được. Cậu ấy thật đáng kinh ngạc, thật phi thường".

Tuy nhiên, điều quan trọng trong các bàn thắng của Bellingham không phải số lượng mà là chất lượng và thời gian. Bàn thắng ở phút bù giờ trong trận El Clasico đầu tiên của anh là một ví dụ điển hình. Ở Champions League, Bellingham đã có màn solo đầy mê hoặc trước Napoli, ngay trên sân Diego Armando Maradona. Bellingham có xu hướng ghi những bàn thắng muộn quan trọng. Điều đó giúp anh trở thành một cầu thủ có thể định đoạt trận đấu.

Quay trở lại nửa đầu năm 2023, Bellingham cũng có nhiều yếu tố nổi bật. Anh là đội trưởng của Dortmund trong một trận đấu tại Champions League khi vẫn còn là một thiếu niên. Chỉ có một điều đáng tiếc là chấn thương đầu gối đã khiến Bellingham không thể ra sân trong trận gặp Mainz vào cuối mùa giải. Khi đó, nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng nếu Bellingham khỏe mạnh, liệu anh có thể giúp Dortmund chấm dứt ách thống trị của Bayern Munich tại giải quốc nội hay không?

Dù câu trả lời có ra sao, Bellingham vẫn rời nước Đức trên tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Bundesliga. Năm 2023 cho thấy Bellingham là cầu thủ người Anh xuất ngoại thành công nhất. Thay vì trở về quê nhà, anh đã tới Real Madrid. Bellingham muốn đi theo bước chân của những huyền thoại và đã chọn sân Bernabeu làm bệ phóng cho mình. Giờ đây, Bellingham được biết đến là một cầu thủ vô cùng đa năng. Lý do anh mặc áo số 22 ở Dortmund vì có thể chơi được ở cả 3 vị trí số 4, số 8 và số 10 ở hàng tiền vệ.

Đối với Real, Bellingham là số 9 ảo khi mang trên mình chiếc áo số 5 của huyền thoại Zinedine Zidane. Ancelotti, thầy cũ của cựu danh thủ người Pháp, chia sẻ: "Điều tôi thấy bất ngờ là khả năng xâm nhập vòng cấm của Bellingham. Zidane không có được điều đó. Ngược lại, phẩm chất cá nhân mà Zidane có thì Bellingham lại không có". Nhưng chiến lược gia người Ý, người đã dành 4 thập kỷ để chơi cùng và huấn luyện những cầu thủ vĩ đại của môn thể thao này, đã gọi Bellingham là "món quà cho bóng đá". Đối với Real Madrid và đội tuyển Anh, Bellingham có thể là "tài sản" vô giá và hứa hẹn sẽ làm được rất nhiều điều vào năm 2024.

Những con số đáng chú ý về Bellingham

Jude Bellingham – tên đầy đủ là Jude Victor William Bellingham – sinh ngày 29/6/2003. Cầu thủ 20 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Birmingham City và đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội 1 vào tháng 8/2019, ở tuổi 16 và 38 ngày.

Anh gia nhập Dortmund vào tháng 7/2020. Trong ba mùa giải tại đây, anh đã có 132 lần ra sân và góp phần giúp đội bóng này đoạt Cúp quốc gia Đức mùa giải 2020–21. Tháng 6/2023, Bellingham đã ký hợp đồng với Real Madrid với giá 88 triệu bảng.

Trong năm 2023, Bellingham đã ghi được 5 bàn cho Dortmund ở cuối mùa giải trước và 17 bàn cho Real Madrid mùa này. Anh giành được danh hiệu cá nhân "Cậu bé Vàng".

Ở cấp độ quốc tế, Bellingham đã đại diện cho Anh ở các cấp U15, U16, U17 và U21. Anh ra sân lần đầu tiên cho đội tuyển Anh vào tháng 11/2020. Trong năm nay, anh ghi được 1 bàn và là cá nhân không thể thiếu trong đội hình của Gareth Southgate.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm