Khánh Hoà thử việc cựu tiền đạo Arsenal, Xuân Trường ở lại HAGL

22/12/2022 20:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Khánh Hoà đang tiến hành thử việc cựu tiền đạo CLB Arsenal là Yaya Sanogo. Trong khi đó, Xuân Trường gần như chắc chắn sẽ ở lại CLB HAGL.

Yaya Sanogo, Arsenal, CLB Khánh Hòa, Lương Xuân Trường, Xuân Trường, bầu Đức, Kiatisuk, HAGL

Sanogo khi còn khoác áo Arsenal

Sau thời gian tìm kiếm ngoại binh, CLB Khánh Hoà đã được đơn vị môi giới cầu thủ sắp xếp thử việc cựu tiền đạo CLB Arsenal Yaya Sanogo. Chân sút sinh năm 1993 đã có mặt tại thành phố biển Nha Trang để "thử chân" cùng những chú chim ó biển. Nếu có thể thuyết phục HLV trưởng Võ Đình Tân, anh sẽ ở lại đội bóng tân binh V.League 2023 theo bản hợp đồng có giá trị 1 năm cùng mức lương rơi vào khoảng 7.000 USD/tháng.

Yaya Sanogo, Arsenal, CLB Khánh Hòa, Lương Xuân Trường, Xuân Trường, bầu Đức, Kiatisuk, HAGL

Sanogo đang thử việc tại CLB Khánh Hòa

Yaya Sanogo gia nhập CLB Arsenal từ năm 2013. Tiền đạo này sau đó chỉ được thi đấu cho Pháo thủ 11 trận rồi được cho mượn tại Crystal Palace, Ajax và Charton United. Năm 2017, Sanogo đầu quân cho CLB Toulouse thi đấu ở Ligue 1 theo dạng chuyển nhượng tự do. Tại đây, anh chơi 71 trận đấu và ghi được 13 bàn thắng. Sanogo rời Toulouse tháng 7 năm 2020 và thất nghiệp 5 tháng trước khi chuyển đến chơi cho Huddersfield vào tháng 2 năm 2021.

Kể từ tháng 7/2021, tiền đạo người Pháp tiếp tục thất nghiệp hơn 1 năm trước khi tới CLB Khánh Hoà thử việc. Điều mà đội chủ sân 19/8 lo lắng chính là tiền sử chấn thương của chân sút sinh năm 1993 này. Trong quá khứ, sự nghiệp cầu thủ của anh từng được kỳ vọng rất nhiều tại Arsenal nhưng chấn thương khiến anh phải vật lộn và bị cho đi mượn trong phần lớn thời gian hợp đồng.

Trong khi đó, theo thông tin mới nhận được, tiền vệ Lương Xuân Trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại CLB HAGL cho tới hết mùa giải 2023. 

Cầu thủ sinh năm 1995 trước đó được đồn đoán có liên hệ với một số đội bóng tại K-League 2. Thậm chí, có thông tin cho rằng anh sẽ gia nhập CLB Thanh Hoá ở mùa giải 2023.

Dù vậy, mức lót tay yêu cầu quá cao nhiều khả năng sẽ khiến tiền vệ người Tuyên Quang này khó tìm được bến đỗ trước khi mùa giải 2023 khởi tranh. Nghe nói đội bóng xứ Thanh chỉ chấp nhận trả mức lót tay rơi vào khoảng 2 tỷ đồng/mùa giải. Nếu không đạt được tiếng nói chung, Xuân Trường có thể tiếp tục ở lại sân Pleiku thêm 1 mùa giải nữa.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu HLV Kiatisuk trò chuyện lại cùng tiền vệ này. Được biết, ở mùa giải 2021, chính Xuân Trường cùng Công Phượng là 2 trong số nhiều cầu thủ gặp trực tiếp bầu Đức để đề đạt nguyện vọng cải tổ đội bóng. Sau đó, bầu Đức đã đem HLV Kiatisuk về Gia Lai cùng nhiều bản hợp đồng tương đối chất lượng, nhưng mùa giải bị huỷ bỏ nửa chừng khiến giấc mơ vô địch của HAGL lại tiếp tục dang dở.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm