Xuân Trường, HAGL và nuối tiếc Quả bóng vàng

28/10/2022 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ sau khi Xuân Trường có giải thưởng cá nhân đầu tiên Quả bóng bạc Việt Nam 2016, những CĐV HAGL chưa bao giờ được chứng kiến “đám trẻ nhà bầu Đức” có niềm vui từ sự ghi nhận của người làm bóng đá nước nhà.

Văn Quyết và Hoàng Đức đua Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Văn Quyết và Hoàng Đức đua Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Văn Quyết cùng Hoàng Đức đang nổi lên là ứng cử viên cho phần thưởng danh giá nhất bóng đá Việt Nam năm 2022. Hai cầu thủ này nếu có kỳ AFF Cup 2022 thành công cùng đội tuyển Việt Nam thì phần thưởng sẽ càng trọn vẹn hơn.

Đây là điều tỷ lệ nghịch với sự yêu mến của CĐV dành cho đội bóng của bầu Đức. Nhưng trên hết, nó phản ánh tương xứng với thành tích của HAGL tại các giải đấu quốc nội lẫn đóng góp của quân bầu Đức cho các đội tuyển Việt Nam từ năm 2015 tới nay.

Xuân Trường là cầu thủ HAGL duy nhất có tên trong TOP 3 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trong lịch sử giải thưởng này thành lập từ năm 1995. Ảnh: VT
Xuân Trường là cầu thủ HAGL duy nhất có tên trong TOP 3 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trong lịch sử giải thưởng này thành lập từ năm 1995. Ảnh: VT

Tính từ thời điểm bầu Đức quyết định “đốt cháy giai đoạn” để ồ ạt đưa “Thế hệ vàng” Học viện HAGL Arsenal JMG lên chơi V-League 2015, HAGL được kỳ vọng bao nhiêu thì họ lại khiến CĐV thất vọng bấy nhiêu.

7 năm là quãng thời gian quá dài cho sự nghiệp cầu thủ và như Minh Vương từng cám cảnh “Dành cả thanh xuân để trụ hạng” tại HAGL, đội bóng của bầu Đức chưa một lần đền đáp được niềm tin từ người yêu mến họ.

Nếu lấy giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, nơi tôn vinh những cá nhân xuất sắc, có đóng góp đặc biệt cho nền bóng đá thì có thể thấy rõ nhất những sự thua thiệt của cầu thủ HAGL so với đồng nghiệp.

7 mùa giải đã qua, chỉ duy nhất Xuân Trường là nhân tố hiếm hoi nổi trội của HAGL có thể chen chân vào danh sách rút gọn TOP 5 Quả bóng vàng Việt Nam năm 2016. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam tụt dốc dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng và sau thời gian “so bó đũa chọn cột cờ”, Phạm Thành Lương đã đi vào lịch sử giải thưởng với lần thứ 4 được bình chọn cho hạng mục được chú ý nhất. Đây cũng là một kỷ lục hứa hẹn rất khó phá cho thế hệ đi sau lão tướng vẫn còn chơi bóng cho CLB Hà Nội.

Xuân Trường năm đó là người cán đích thứ 2 theo bình chọn của giới chuyên môn, bởi cầu thủ HAGL được CLB Incheon United ở Hàn Quốc chiêu mộ khi nhìn thấy tiềm năng. Tiền vệ người Tuyên Quang khi đó được HLV Arsene Wenger của CLB danh tiếng nước Anh Arsenal đánh giá cao và được đội bóng này cho tới học việc vài tuần.

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh cầu thủ HAGL không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp về mức độ ảnh hưởng tại đội tuyển quốc gia. Ngay trong thời kỳ thịnh vượng nhất của HLV Park Hang Seo, quân HAGL có thể ồ ạt lên tuyển nhưng đa số đều là đề tài gây tranh cãi về sự xứng đáng góp mặt và quan trọng hơn cả, mức độ đóng góp của họ cho tập thể cũng không nổi bật như nhiều cầu thủ của CLB khác.

Điều trớ trêu với HAGL là Xuân Trường khi nhận giải thưởng thuộc biên chế Incheon United. Và đó cũng là phần thưởng lớn nhất mà một cầu thủ thuộc lò đào tạo HAGL có được cho riêng mình từ ngày giải thưởng xuất hiện. Ngay cả thời kỳ vàng son nhất khi HAGL vô địch V-League 2003, 2004, danh hiệu luôn lảng tránh quân của bầu Đức.

Từ năm 2017 đến nay, nhiều CĐV nói vui, quân bầu Đức gần như bị loại từ …vòng gửi xe trong giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Ở lịch sử giải đấu có tuổi đời lên thứ 27 trong năm nay, tình hình có thể sẽ vẫn lặp lại sau màn trình diễn kém cỏi của HAGL tại V-League 2022.

HLV Kiatisuk hiện đã bất lực với chuỗi 9 trận toàn hoà và thua của đội bóng phố Núi. “Zico Thái” cũng mất uy tín nghiêm trọng khi dẫn dắt HAGL và chưa biết ông có gia hạn hợp đồng với bầu Đức sau khi đôi bên hết hạn hợp tác vào tháng 11 tới hay không.

Với nhiều cầu thủ HAGL, ngoài danh hiệu giải quốc nội mà tất nhiên nhiều người ao ước vẫn chưa thành hiện thực, có lẽ họ cũng chẳng dám mơ tới phần thưởng tôn vinh cá nhân vốn càng giá trị hơn.

Từ giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, có thể cảm thấy hiện tại lẫn tương lai không nhiều khởi sắc tại HAGL. Đó cũng nhiều khả năng khiến nhiều cầu thủ “đau đầu” như HLV Kiatisuk giãi bày sau thất bại trong mục tiêu đua huy chương V-League 2022.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm