Công Phượng rời HAGL, chuẩn bị xuất ngoại sang Nhật Bản

14/12/2022 20:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo HAGL nhiều khả năng chia tay đội bóng phố Núi sau mùa giải 2022 để đến Nhật Bản chơi bóng. Điều này phù hợp với ý muốn với bầu Đức và cả Công Phượng, nhằm chứng tỏ khả năng của chân sút 27 tuổi.

Những gì diễn ra ở HAGL sau mùa bóng 2022 cho thấy đội bóng này đã sẵn sàng cho hàng loạt sự ra đi. HLV Kiatisuk gần như sẽ làm mới đội hình đội bóng phố Núi ở V-League 2023 sau khi chia tay nhiều ngôi sao.

Công Phượng và mục tiêu lớn khi rời HAGL - Ảnh 1.

Ở tuổi 27, Công Phượng mang khát vọng phải thành công ở Nhật Bản. Ảnh: VPF

Ngoài Văn Toàn đã chọn điểm đến ở giải hạng 2 Hàn Quốc, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường cũng chờ công bố chính thức CLB mới, thì mới đây Nguyễn Công Phượng sẽ là người tiếp theo rời phố Núi.

Công Phượng và mục tiêu lớn khi rời HAGL - Ảnh 2.

Công Phượng rời HAGL đến Nhật Bản thi đấu có phần tác động không nhỏ của bầu Đức. Ảnh: VPF

Công Phượng đã có kế hoạch xuất ngoại và CLB tương lai của chân sút gốc Nghệ An nhiều khả năng là Yokohama. Đây là CLB từng về thứ 2 ở J-League 2 năm nay và có mặt ở J-League 1 năm tới. Công Phượng sẽ có cơ hội thi đấu ở giải đấu số 1 xứ phù tang.

Tiền đạo quê Đô Lương khát khao thể hiện khả năng của mình sau những năm thi đấu không mấy ấn tượng. Công Phượng chưa bao giờ vươn tới đẳng cấp một ngôi sao lớn mà nền bóng đá kỳ vọng. Nếu lấy một ví dụ cho điều này thì có thể nhìn về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. So với những cái tên như Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Quyết hay Hoàng Đức, Công Phượng chưa một lần có tên trong danh sách rút gọn giải thưởng danh giá nhất nền bóng đá.

Mùa giải 2022, Công Phượng liên tục vật lộn với chấn thương. Và dù vẫn cùng với Văn Toàn là những chân sút hàng đầu của HAGL, Công Phượng không được HLV Park Hang Seo tiếp tục ưu ái điền tên vào danh sách triệu tập lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Đó có thể xem là nỗi thất vọng to lớn với Công Phượng hay nhiều CĐV của HAGL. Tiền đạo 27 tuổi không còn cơ hội được đứng trong hàng ngũ đội tuyển lần cuối cùng dưới thời HLV Park Hang Seo. Đây cũng có thể là sự nhắn nhủ của ông Park cho màn trình diễn của tiền đạo gốc Nghệ An. Công Phượng cần thể hiện tốt hơn để có suất chính thức tại đội tuyển.

Về cơ hội thi đấu ở Nhật Bản sắp tới, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức từng tiết lộ không ít cầu thủ của ông như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh… đều được các CLB ở Nhật Bản, Hàn Quốc theo dõi. Và sau Văn Toàn đến Hàn Quốc, Công Phượng được "bật đèn xanh" thi đấu ở Nhật Bản.

Và không phải là giải hạng 2 như khi đầu quân cho CLB Mito Hollyhock hồi năm 2016, lần này Công Phượng được thử sức hẳn ở đấu trường số 1 xứ phù tang. Điều này giúp Phượng được đối đầu trực tiếp với những tuyển thủ Thái Lan như Chanathip, Supachok hay Chaowat cũng đang chơi tại hạng cao nhất Nhật Bản.

Điều này cũng khiến Công Phượng phải nỗ lực tối đa để chứng minh khả năng của mình. Công Phượng từng thất bại nhiều lần khi xuất ngoại, và ở độ tuổi chín chắn nhất sự nghiệp, tiền đạo 27 tuổi cần làm xuất sắc hơn. Công Phượng cũng từng ấp ủ rằng, mình phải thành công để tạo động lực cho thế hệ cầu thủ trẻ tiếp nối.

Bầu Đức cũng mong mỏi các cầu thủ con "cưng" của ông trưởng thành từ HAGL có thể trưởng thành khi chơi bóng ở nước ngoài. Bầu Đức từng năm lần bảy lượt khẳng định cầu thủ HAGL đủ sức xuất ngoại, nhưng tất thảy đều không như ông mong muốn.

Nếu cầu thủ HAGL thành công như mục tiêu của bầu Đức, nó sẽ giúp nền bóng đá có cơ hội tiến lên. Về khoản lợi vật chất, các cầu thủ khi chơi bóng ở nước ngoài cũng nhận được mức đãi ngộ lớn hơn hàng chục lần so với mức lương các CLB trong nước trả cho họ. Ngoài ra, các cầu thủ HAGL sẽ không phải khó xử khi đối chọi lại với đội bóng của bầu Đức ở đấu trường quốc nội.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm