HLV Park Hang Seo tập chống bóng bổng cho tuyển Việt Nam

12/01/2023 05:44 GMT+7 | AFF Cup 2022

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ tập luyện các bài tập chống bóng bổng cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới để đối phó lại "bầy voi chiến Thái Lan".

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 chỉ còn 2 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sau 14 năm mới gặp lại nhau trong 1 trận chung kết AFF Cup. ĐT Việt Nam đang rất khát khao chiếc cúp vàng AFF để làm quà chia tay HLV Park Hang Seo sau gần 5 năm gắn bó.

HLV Polking cũng rất mong muốn chinh phục thành công chiếc cúp vàng này để khẳng định vị thế của ông sau quãng thời gian đi xuống của tuyển Thái trên nhiều mặt trận. Đáng chú ý, đây là giải đấu mà ông thầy sinh năm 1976 không có được đầy đủ nhân sự tốt nhất nên ông càng muốn khẳng định mình nhằm có thêm 1 bản hợp đồng dài hạn hơn với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Quay lại với trận chung kết, ĐT Việt Nam đang có những chuẩn bị gần như tốt nhất về mặt con người. Một số cầu thủ đau nhẹ như Tuấn Anh, Tấn Tài, Tiến Dũng…nhưng đều không quá nghiêm trọng và có thể ra sân ở trận chung kết. Tiền đạo số 1 Tiến Linh vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng và đang có thể lực sung mãn nhất.

Dù vậy, điều mà BHL ĐT Việt Nam lo lắng nhất chính là khả năng không chiến và cách vô hiệu hóa các quả tạt từ ĐT Thái Lan. Đội bóng xứ sở Chùa vàng có hai "cỗ máy" đánh đầu rất nguy hiểm là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn. Cả hai lần lượt có chiều cao 1m81 và 1m82 nhưng khả năng chọn vị trí là rất tốt.

Adisak là cầu thủ có sở trường chạy cắt mặt và tung ra những cú đánh đầu sấm sét. Trong khi đó, Teerasil Dangda ngoài khả năng không chiến còn sở hữu bộ kỹ năng chơi bóng hoàn hảo so với các cầu thủ tại Đông Nam Á. Tiền đạo đang chơi bóng tại J-League có quá nhiều kinh nghiệm về không chiến khi thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu Á thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, HLV Polking còn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạt bóng thượng thừa như Teerathon Bumathan, BordinPhala và Ekanit Panya. Đặc biệt là Teerathon Bumathan. Những tình huống tạt bóng, đá phạt cố định của tiền vệ sinh năm 1990 luôn là ác mộng cho mọi hàng thủ.

HLV Park Hang Seo sẽ tập chống bóng bổng cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Lâm được tập kỹ các tình huống bắt bóng bổng.Ảnh: Thanh Nhã

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ cho các học trò tập luyện nhiều bài tập chống bóng bổng, tấn công bóng bổng. ĐT Việt Nam đang sở hữu những trung vệ có chiều cao tốt như Việt Anh, Thành Chung, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải nhưng sẽ là không thừa khi đối đầu đối thủ giỏi không chiến như Thái Lan.

Không chỉ có vậy, đây còn là bài tập hữu ích để ông Park "gậy ông đập lưng ông" với HLV Polking. Trong số 14 bàn thắng ghi được đến thời điểm hiện tại có gần nửa trong số này được ghi từ những tình huống không chiến. Chiến thắng 2-0 trước Indonesia là trận đấu mà 1 trong 2 bàn được tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bằng đầu. 

Cũng không loại trừ trường hợp trong trận chung kết lượt đi, HLV Park Hang Seo sẽ bố trí bộ 3 trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung và Quế Ngọc Hải để hạn chế tối đa những tình huống không chiến của đối thủ. Việt Anh sở hữu chiều cao lên đến 1m84. Trung vệ người Thái Bình còn từng có một số trận đấu tại V-League giành chiến thắng 100% trong các tình huống không chiến.

Một số tình huống cố định, Văn Hậu cũng sẵn sàng bó vào trong để gia tăng khả năng không chiến cho đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo còn 1 buổi tập cuối cùng vào ngày mai 12/1 để đưa ra những toan tính cuối cùng trước trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19h30 ngày 13/1 tới đây. 

Xem trực tiếp AFF Cup 2022 tại đây


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm