HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022'

11/01/2023 20:03 GMT+7 | AFF Cup 2022

Năm mới 2023 đã khởi đầu với nhiều ước vọng. Còn gì đẹp hơn khi chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó, ông Park cùng học trò đoạt ngôi vô địch AFF Cup. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh hoàn toàn tin tưởng vào điều đó bởi chúng ta đang sở hữu một đội hình đầy ắp phẩm chất "vàng ròng"!

* Thể thao & Văn hóa: Thưa chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Indonesia ở trận bán kết lượt về để giành vé vào chung kết đã khẳng định đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ mà 26 năm rồi chúng ta chưa thắng ở đấu trường AFF Cup? Góc nhìn của ông về chiến thắng này?

- Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: Rất thuyết phục, bản lĩnh và đẳng cấp, đó là những điều ngắn gọn được nhìn từ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Người Indonesia có thể sẽ buồn vì chưa thể lên ngôi tại AFF Cup. HLV Shin Tae Yong cũng chưa thể thắng ông Park sau nhiều lần gặp gỡ. Tuy vậy, họ đành phải chấp nhận thất bại này "tâm phục khẩu phục" bởi đẳng cấp chính là sự khác biệt.

Còn nhớ, sau trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno, giữa HLV Park Hang Seo và HLV Shin Tae Yong đã có những nhận định trái ngược. Ông Park cho rằng "Indonesia mạnh nhưng Việt Nam mạnh hơn", còn người đồng hương Shin Tae Yong nhìn trận hòa không bàn thắng để phản bác: "Indonesia đã ngang tầm đội tuyển Việt Nam".

Cả 2 đều đã có cơ hội để chứng minh "ai mạnh hơn ai" ở trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình. Chuyện "nắn gân" lẫn nhau bằng những phát biểu mạnh mẽ trước trận đấu là điều hết sức bình thường trong bóng đá. Mỗi HLV đều có những liệu pháp tâm lý của mình để lên dây cót tinh thần cho học trò.

Đó là những chuyện bên lề, sau 90 phút trên sân là xong, đừng bận tâm quá nhiều. Quan trọng là giúp đội bóng của mình có được chiến thắng. Ông Park không chỉ nói suông khi đã chứng minh điều đó.

Trận bán kết lượt đi được xem như thử thách rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Việc phải đá sân khách trong bối cảnh gặp rất nhiều bất lợi về di chuyển, thời tiết cùng sức ép từ 50.000 CĐV Indonesia cuồng nhiệt khiến đội tuyển Việt Nam khó thể hiện hết phẩm chất của mình.

Do vậy, việc không để thua ở trận bán kết lượt đi là đạt yêu cầu với thầy trò ông Park. Thậm chí, ông Park cũng chỉ cần "an toàn" rời Gelora Bung Karno để chờ lượt về bung sức. 2 đội hòa nhau nhưng lợi thế đã nghiêng về phía ông Park bởi Indonesia gần như đã "lộ bài", còn đội tuyển Việt Nam thì chưa, để trận lượt về "ngửa bài" hoặc tung chiêu thức mới.

Thực tế, sân Mỹ Đình ở trận lượt về, tình thế đã đổi chiều. Nói thẳng ra, năng lực của đội tuyển Việt Nam trên tầm Indonesia. Khi chúng ta chơi đúng với khả năng của mình, mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Trận lượt đi, Indonesia gần như đã làm mọi thứ có thể để ghi bàn nhưng bất thành. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng dốc toàn lực để ngăn chặn đối thủ chọc thủng lưới và đã đạt mục tiêu.

Về cơ bản, nếu những đối thủ trong khu vực khi gặp đội tuyển Việt Nam chỉ vây và "phá" xem ra họ khó có đường ăn. Ngược lại, nếu họ dồn quân tấn công, bài vở sở trường phòng ngự phản công của mình có đất dụng võ. Kết quả như chúng ta đã biết, đội tuyển Indonesia đã không thể "ngáng đường" đội tuyển Việt Nam để vươn lên ngang tầm như mong muốn của HLV Shin Tae Yong.

* Rất nhiều nhận định rằng HLV Park Hang Seo đã "cao tay" hơn đồng nghiệp ở trận lượt về.  Phải chăng, những gì đã được đội tuyển Việt Nam thể hiện sẽ như "bài vở" để ứng biến, hóa giải khi đối thủ ở chung kết chủ động chơi phòng ngự, phá lối chơi của chúng ta?

- Để ý sẽ thấy, trước trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae Yong nói cứng rằng không ngại trong chuyến làm khách ở Mỹ Đình. Nhưng rồi, ông Park đã "bày binh bố trận" ở đó để đón tiếp đội tuyển Indonesia. Ông Park đã đem đến những bất ngờ cho đội tuyển Indonesia, cho cả người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022” - Ảnh 1.

Ở trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam đã thể hiện trình độ vượt trội so với ĐT Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Những lần "đâm đầu vào tường" khi gặp Indonesia, Philippines hay Singapore chủ động phòng ngự, áp sát nhanh, vây ráp chặt trước đó đã giúp ông Park vỡ ra nhiều điều. Chính việc "tương kế tựu kế" đã như một chiêu thức khiến đội tuyển Indonesia dồn lên bởi họ nghĩ rằng mình có thể thắng được khi lượt đi chơi trên chân. Nhưng một khi ông Park đã dự tính, có thể trận hòa lép vế lượt đi là "cái bẫy" để Indonesia lầm tưởng.

Bóng dài và bóng bổng không phải là cách chơi mới lạ. Cái lạ ở chỗ, HLV Shin Tae Yong không lường trước ông Park sẽ sử dụng "ngón đòn" đó. Cũng cần nói thêm rằng, bàn thắng quá sớm đủ để đội tuyển Việt Nam dìu trận đấu theo ý của mình. Ngược lại, Indonesia càng nôn nóng để rồi lúng túng, không thấy "đường binh".

Hàng tiền vệ của Indonesia đã phải chơi thấp để hỗ trợ hàng phòng ngự trong các tình huống chống bóng dài. Chính điều này giúp cho Hùng Dũng, Hoàng Đức làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

Một trận đấu mà HLV Park Hang Seo đã hơn HLV Shin Tae Yong rất nhiều điều không chỉ về chiến thuật hay cách dùng người mà còn ở khả năng ổn định tâm lý cho các cầu thủ. Các cầu thủ Việt Nam dù có nhiều tình huống va chạm nhưng là những người bình tĩnh hơn Indonesia.

Các học trò của HLV Shin Tae Yong đã chơi với tâm lý căng cứng ngay từ sau bàn thua sớm. Các cầu thủ Indonesia dường như đã quá sa đà vào các tình huống tranh chấp, tranh cãi hơn là tập trung vào thế trận trong sân.

Chính điều đó đã khiến cho lối chơi của Indonesia bị vỡ vụn và thiếu tính liên kết. Các miếng đánh của Indonesia trở nên đơn giản và dễ bị bẻ gãy.

Rõ ràng, trong một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chơi bóng đúng với khả năng của mình thì quả thật rất khó cho Indonesia. Giấc mơ vô địch của bóng đá xứ Vạn đảo đành chờ lần sau. Còn thầy trò ông Park tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương.

* Thưa ông, hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Cup còn lại 2 trận đấu phía trước, đâu là những dự cảm của ông dành cho mục tiêu đó của đội tuyển Việt Nam?

- Tôi có niềm tin rất thật, rất mãnh liệt rằng năm nay đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam càng đá càng hay. Bản lĩnh cùng đẳng cấp đã được thể hiện tuyệt đối ở những thời điểm khó khăn nhất.

Chung kết có gặp đối thủ là ai cũng không phải là rào cản khó vượt của chúng ta. Nhiều năm qua, đội tuyển Việt Nam luôn giành thắng lợi khi chạm trán cùng Malaysia. Trong khi, dưới thời ông Park và trong bối cảnh hiện nay, nói thật tâm lý sợ người Thái đã không còn ngự trị, không còn ám ảnh các tuyển thủ Việt Nam nữa. Cho dù chúng ta chưa thắng ĐTQG Thái Lan ở một giải đấu chính thức trong nhiệm kỳ cầm quân của ông Park, nhưng những trận thắng thuyết phục ở cấp độ U23 và SEA Games đã tiếp thêm sức mạnh, xóa bỏ tâm lý sợ người Thái của bóng đá Việt Nam. 

HLV Park Hang Seo đang nung nấu quyết tâm "trả nợ" trước đội tuyển Thái Lan. Ông Park khẳng định rằng tinh thần Việt Nam đã thấm nhuần trong toàn đội. Mỗi tuyển thủ sẽ bước ra sân như một chiến binh, cống hiến hết mình và không lùi bước. Phát biểu của HLV Park Hang Seo cho thấy sự đoàn kết và tinh thần làm nên sức mạnh của đội tuyển Việt Nam cùng với sự xuất sắc của cá nhân.

AFF Cup 2022 là giải đấu ông Park chọn làm nơi kết thúc vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Ông Park từng chia sẻ rằng, sau khi thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2021, ông vẫn chưa thể quên và muốn trả món nợ đó. Tôi tin rằng AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu để lại nhiều khoảnh khắc vinh quang để HLV Park Hang Seo có món quà chia tay ngọt ngào, viên mãn với bóng đá Việt Nam sau 5 năm đồng hành, gắn kết. 

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm