Bóng đá Việt Nam ngày 11/1: Tuyển Việt Nam thoải mái chờ đấu Thái Lan

11/01/2023 19:34 GMT+7 | AFF Cup 2022

Bóng đá Việt Nam ngày 11/1: Tuyển Việt Nam thoải mái chờ đấu Thái Lan

Bóng đá Việt Nam ngày 11/1: Đội tuyển Việt Nam thoải mái tập luyện chờ đấu Thái Lan

Tuyển Việt Nam thoải mái tập luyện

Sau khi dành trọn 1ngày để nghỉ hồi phục, ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Không khí của buổi tập rất thoái mái và vui vẻ. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang rất tự tin trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

Mọi phương án cho cuộc tiếp đón đối thủ Thái Lan đều đã được HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự tính toán kỹ càng. Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục thể hiện được giá trị và bản lĩnh của đội tuyển đang dẫn đầu khu vực để có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Ông Tuấn khẳng định, mọi công tác chuẩn bị cho đội tuyển đang được các bộ phận liên quan tích cực triển khai, giúp đội tuyển hoàn toàn yên tâm thi đấu cống hiến và giành kết quả tốt nhất.

Trận chung kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 13/1 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Bóng đá Việt Nam ngày 11/1: Tuyển Việt Nam thoải mái tập luyện chờ đấu Thái Lan - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam thoải mái tập luyện. ảnh VFF

Tiền đạo Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam

Trước trận chung kết lượt đi trên SVĐ Mỹ Đình, tiền đạo Thái Lan Adisak Kraisorn cho biết: "Tôi rất vui vì đã ghi một bàn thắng trong trận bán kết với Malaysia và giúp đội tuyển quốc gia Thái Lan lọt vào trận chung kết. Chúng tôi sẽ quyết tâm đánh bại Việt Nam để đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan".

Ở trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia, cầu thủ Adisak Kraisorn được AFF vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh cũng có được bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: - Ảnh 2.

Tiền đạo Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam

Thái Lan chơi tấn công trước tuyển Việt Nam

Theo nhận định của BLV Quang Huy, đội tuyển Thái Lan sẽ lựa chọn lối chơi tấn công ở cả 2 lượt trận.

"Đội tuyển Thái Lan vẫn rất mạnh. Không có Chanathip, đội bóng này thiếu một cầu thủ có những pha đi bóng phá vỡ hàng phòng ngự đối thủ, nhưng cơ bản là Thái Lan vẫn mạnh với triết lý tấn công và kiểm soát bóng mạch lạc. Ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan thua Malaysia nhưng vẫn có thế trận áp đảo, tấn công dồn dập.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có thể chơi với tâm thế bình thản trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo ưa thích thế trận cửa dưới rình rập, còn Thái Lan chắc chắn chơi tấn công ở cả hai lượt", BLV Quang Huy cho hay.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: - Ảnh 3.

Thái Lan sẽ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam

HLV Thái Lan nói mặt sân Mỹ Đình không tệ

HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan không cho rằng, mặt sân của Mỹ Đình quá tệ: "Chung kết lượt đi AFF Cup 2022 là trận đấu quan trọng.

Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững phong độ và có được tỷ số như mong muốn. Nếu Thái Lan chơi tốt ở lượt đi, chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực từ người hâm mộ ở trận lượt về.

Về tình trạng sân đấu của ĐT Việt Nam. Khi tôi còn làm việc ở V-League đã từng ghé thăm qua. Không tệ như trên truyền hình đâu. Tất nhiên là nó có thể không đẹp bằng mặt sân Thái Lan nhưng không phải là tệ".

Bóng đá Việt Nam ngày 11/1: Tuyển Việt Nam thoải mái tập luyện chờ đấu Thái Lan - Ảnh 5.

HLV Thái Lan nói mặt sân Mỹ Đình không tệ

Trận tranh Siêu Cúp QG 2022 diễn ra ngày 29/1

Trận tranh Siêu Cúp QG 2022 giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 29/1. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội sẽ có danh hiệu Siêu cúp thứ 5 và trở thành đội giành nhiều Siêu Cúp nhất bóng đá Việt Nam. 

Trong khi đó, nếu vượt qua Hà Nội, Hải Phòng sẽ có lần thứ 2 được nâng cao chiếc cúp vô địch. Trước đó, Hải Phòng có lần đầu đăng quang ở mùa giải 2005, cách đây đã 17 năm. 

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: - Ảnh 4.

Trận tranh Siêu Cúp QG 2022 diễn ra ngày 29/1. ảnh VPF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm