Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022

12/01/2023 10:40 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

Cập nhật thông tin chung kết lượt đi Việt Nam vs Thái Lan:  Các diễn biến mới nhất trước thềm trận chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam vs Thái Lan.

Thông tin trận Việt Nam vs Thái Lan

ĐT Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của đội bóng hàng đầu Đông Nam Á trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình trước Indonesia. Tiến Linh toả sáng với cú đúp bàn thắng để giúp ĐT Việt Nam đánh bại Indonesia với tỉ số 2-0, qua đó giành vé góp mặt tại chung kết AFF Cup 2022.

Một ngày sau đó, nhà đương kim vô địch Thái Lan cũng ghi tên mình vào chung kết AFF Cup 2022 với màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà Thammasat. Đội bóng của HLV Mano Polking thua 0-1 ở trận lượt đi trước Malaysia trên sân Bukit Jalil. Tuy nhiên trên sân nhà, tuyển Thái Lan có chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó khuất phục đối thủ nhiều duyên nợ với tổng tỉ số 3-1.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam đã giành vé dự chung kết AFF Cup 2022

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 13/1 trên sân Mỹ Đình. Trận lượt về diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1. Cả hai trận chung kết lượt đi và lượt về được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên 2 kênh VTV5 và VTV Cần Thơ. Bên cạnh đó, độc giả có thể xem trên trên trang chủ và kênh You Tube của FTP Play.

Theo thống kê, đây là lần thứ hai tuyển Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau tại chung kết một kỳ AFF Cup. Lần trước là tại AFF Cup 2008, cách đây 14 năm. Khi đó, tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Sau đó, Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 trong trận lượt về tại Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.

HLV Park Hang Seo: 'Tôi muốn đòi món nợ thua Thái Lan'

"Trước khi AFF Cup năm nay diễn ra, trong giai đoạn chuẩn bị, tôi đã có buổi thảo luận nhóm với các cầu thủ với chủ đề là mục tiêu vòng bảng và toàn giải đấu như thế nào.Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam không nói đến chức vô địch mà chỉ là trận chung kết, có lẽ là họ tránh.

May mắn là cho đến hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào trận chung kết, coi như chúng ta đã đạt mục tiêu đóBây giờ chúng tôi có mục tiêu mới, đội tuyển Việt Nam còn hai việc phải làm. Mục tiêu thứ nhất là trong 5 năm vừa qua làm việc ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23, tôi mới thua Thái Lan một lần. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi là đòi món nợ đó.

Đây là giải đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn cùng các cầu thủ của mình vô địch để đáp lại tình cảm, sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cho chúng tôi trong suốt thời gian qua", HLV Park Hang Seo bắt đầu buổi họp báo trước trận đấu bằng việc chia sẻ thông tin nội bộ.

HLV Park Hang Seo quyết thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt đi

HLV Park Hang Seo quyết thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt đi

Chùm ảnh tuyển Thái Lan lên đường sang Việt Nam

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 3.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 4.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 5.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 6.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 7.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 8.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 9.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 10.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 11.

Lộ diện tổ trọng tài bắt trận Việt Nam vs Thái Lan

Cụ thể, trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyun-jin sẽ bắt chính trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình.

Ông Ko Huyn-jin sẽ cầm còi với sự hỗ trợ của hai vị trợ lý đồng hương là ông Park Kyun-yong và Kang Dong-ho.

Việc trọng tài người Hàn Quốc điều khiển trận đấu là tin vui đối với ĐT Việt Nam. Điều này ít nhiều tạo nên tâm lý thoải mái cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận chung kết diễn ra ít ngày tới.

Ông Ko Hyun-jin sẽ cầm còi trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan

Ông Ko Hyun-jin sẽ cầm còi trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan

Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Thái Lan tới Hà Nội

Sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia, HLV Park Hang Seo đã cho các tuyển thủ nghỉ ngơi trọn 1 ngày. Chiều nay 11/1, tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện tại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Buổi tập làm quen sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều ngày 12/1.

Dự kiến vào chiều tối nay, đội tuyển Thái Lan cũng sẽ có mặt tại Hà Nội. HLV trưởng Thái Lan Polking rất hy vọng các học trò của mình sẽ giành kết quả có lợi ở trận chung kết lượt đi diễn ra vào thời điểm 19h30 ngày 13/1.

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Thái Lan tới Hà Nội. ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Thái Lan tới Hà Nội. ảnh VFF

Thái Lan chốt sân đấu ở trận chung kết lượt về

LĐBĐ Thái Lan (FAT) tiếp tục lựa chọn Thammasat tại Pathum Thani là nơi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đây cũng chính là sân đấu mà tuyển Thái Lan đã sử dụng từ đầu giải tới giờ. Trước đó, rất nhiều CĐV Thái Lan kỳ vọng, thầy trò HLV Polking sẽ được thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala ở chung kết AFF Cup 2022

Do SVĐ Rajamangala mới tổ chức một sự kiện âm nhạc quốc tế vào hôm 7/1 nên BTC đã lo ngại chất lượng mặt cỏ sẽ không được đảm bảo để ĐT Thái Lan thi đấu.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 16/1/2023 trên SVĐ Thammasat, Thái Lan.

Thái Lan chốt sân đấu ở trận chung kết lượt về  LĐBĐ Thái Lan (FAT) tiếp tục lựa chọn Thammasat tại Pathum Thani là nơi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.   Đây cũng chính là sân đấu mà tuyển Thái Lan đã sử dụng từ đầu giải tới giờ. Trước đó, rất nhiều CĐV Thái Lan kỳ vọng, thầy trò HLV Polking sẽ được thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala ở chung kết AFF Cup 2022  Do SVĐ Rajamangala mới tổ chức một sự kiện âm nhạc quốc tế vào hôm 7/1 nên BTC đã lo ngại chất lượng mặt cỏ sẽ không được đảm bảo để ĐT Thái Lan thi đấu.  Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 16/1/2023 trên SVĐ Thammasat, Thái Lan.

SVĐ Thammasat tại Pathum Thani

Teerasil Dangda tới Việt Nam cùng đội tuyển Thái Lan

Toàn đội Thái Lan đã bay sang Việt Nam vào 14h30 ngày 11/1 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra vào ngày 13/1. Vào sáng ngày 11/1, Thái Lan đã có một buổi tập nhẹ tại khách sạn sau trận gặp Malaysia. Mục đích của buổi tập nhằm giúp các cầu thủ giãn cơ. Được biết, sau khi tới Việt Nam, Thái Lan sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn và không tập luyện. HLV Mano Polking và các học trò dự kiến sẽ chỉ có 1 buổi làm quen sân vào tối ngày 12/1.

Trong đội hình Thái Lan tới Việt Nam, HLV Polking vẫn mang theo tiền đạo Teerasil Dangda. Cầu thủ 34 tuổi đã phải rời sân sau hiệp 1 ở trận bán kết lượt về với Malaysia vì chấn thương. Chia sẻ trước khi sang Việt Nam, HLV người Đức vẫn úp mở về tình hình chấn thương của Teerasil Dangda.

"Hiện giờ mọi cầu thủ đều sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên, duy chỉ có Teerasil Dangda vẫn buộc chúng tôi phải theo dõi hàng ngày", HLV Mano Polking chia sẻ.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 15.

Teerasil Dangda (bên phải) vẫn cùng Thái Lan tới Việt Nam (Ảnh: Changseuk)

Cầu thủ Thái Lan dọa chơi rắn với ĐT Việt Nam

Tại AFF Cup 2022, báo chí Thái Lan nhiều lần chỉ trích lối chơi quyết liệt của các cầu thủ Việt Nam. Khi được hỏi về lối chơi của đối thủ, trung vệ Kritsada Kaman của Thái Lan tỏ ra không hề e ngại. Không những thế, anh còn khẳng định sẵn sàng chơi rắn để đáp trả Việt Nam.

"Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng rất quyết liệt. Chúng tôi sẵn sàng chơi rắn tương tự. Tuy nhiên, đó chỉ là những điều trong trận đấu, chứ không phải bên ngoài. Cho dù thế nào, điều Thái Lan cần làm là tập trung vào mục tiêu của mình. Dù Việt Nam chơi thế nào thì các cầu thủ Thái Lan vẫn phải giữ vững lối chơi. Chúng tôi được nghỉ ngơi ít hơn nhưng đó không phải vấn đề", trung vệ Kritsada Kaman chia sẻ.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 16.

Kritsada không ngại lối chơi rắn

HLV Park Hang Seo đoạt Cúp chiến thắng

Trong Gala trao giải tổ chức tối qua, 11/1, HLV Park Hang Seo đã được vinh danh ở hạng mục Chuyên gia nước ngoài của năm, nhờ những  thành tích ấn tượng, đặc biệt là tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Nhà cầm quân người Hàn cũng đang tiến rất gần đến chức vô địch AFF Cup 2022 khi đã đưa ĐT Việt Nam vào đến trận chung kết

Cúp Chiến thắng 2022 gồm 11 hạng mục vinh danh với tổng số tiền thưởng lên tới 700 triệu đồng, là một lễ tôn vinh đặc biệt gắn với những cuộc đua tranh hấp dẫn trong một năm thể thao Việt Nam thăng hoa.

Cập nhật Việt Nam vs Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh 17.

HLV Park Hang Seo được vinh danh

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm