CLB Hà Nội có tiếc HLV Chu Đình Nghiêm?

06/12/2023 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm nay (6/12), CLB Hà Nội sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng tại bảng JAFC Champions League 2023/24 với CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là đối thủ mà CLB Hà Nội từng thua tới 0-6 ở trận lượt đi, và cơ hội để đội bóng Thủ đô khép lại vòng bảng AFC Champions League 2023/24 bằng một chiến thắng càng trở nên khó khăn hơn nữa, khi HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội xác nhận rằng đội chủ nhà sẽ cất giữ một số cựu binh trụ cột để thay thế bằng các cầu thủ trẻ.

Cũng theo HLV Lê Đức Tuấn, lực lượng của CLB Hà Nội không đủ dày để trải quân chinh chiến cho cả đấu trường quốc tế cũng như trong nước, nên việc CLB Hà Nội không định sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận đấu tối nay với CLB Urawa Red Diamonds là lựa chọn bắt buộc.

Đây không phải là lần đầu tiên CLB Hà Nội phải phân sức cho cả sân chơi quốc nội cũng như đấu trường châu lục, nhưng mùa giải năm nay thực sự xảy ra rất nhiều trục trặc với CLB Hà Nội, khi họ bất ngờ chia tay HLV trưởng Bozidar Bandovic ngay trước thềm mùa bóng mới, còn sự ra đi của một số trụ cột như Văn Hậu, Quang Hải hay Việt Anh lại không có sự thay thế xứng đáng.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, CLB Hà Nội đã gặp phải không ít vấn đề liên quan tới công tác nhân sự, và họ có tới 2 lần nói lời chia tay với HLV ngoại ngay trước khi chuẩn bị bắt đầu mùa bóng mới, còn số lần thay thế HLV khi mùa giải đang diễn ra cũng không chỉ là con số 1.

Tiêu điểm: CLB Hà Nội có tiếc HLV Chu Đình Nghiêm? - Ảnh 1.

Không biết lúc này CLB Hà Nội có nhớ tới HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng với sự xuất hiện của những gã nhà giàu mới nổi tại V-League trong vài mùa giải vừa qua, CLB Hà Nội đã phải nếm trải cảm giác bị đối phương "rút ruột" ngôi sao, điều không thường xảy ra với họ trong giai đoạn từ năm 2019 trở về trước.

Đã thế, công tác tuyển mộ nhân sự của CLB Hà Nội cũng không thật hoàn hảo, từ nội binh cho tới ngoại binh, nên khởi đầu chật vật của CLB Hà Nội ở V-League năm nay, với 3 thất bại sau 4 trận gần nhất, hầu như là điều phải đến đã đến mà thôi.

Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội cho ra lò những tài năng như thế hệ Thường Châu năm 2018, nên vấn đề lực lượng kế thừa của đội bóng Thủ đô hiện tại lại càng trở nên trầm trọng hơn nữa.

Và trong lúc CLB Hà Nội chật vật với chuỗi phong độ bết bát ở giải quốc nội thì người cũ của đội bóng Thủ đô là HLV Chu Đình Nghiêm lại đang giúp CLB Hải Phòng bay cao tại V-League 2023/24.

Cũng phải phân sức cho cả đấu trường châu lục như CLB Hà Nội nhưng CLB Hải Phòng vẫn biết cách giành chiến thắng ở V-League, dù rằng nguồn lực của họ thua xa, và việc HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Hải Phòng đánh bại CLB Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy vào tháng trước chính là một chỉ dấu cho thấy đội bóng Thủ đô đã sai lầm đến thế nào.


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm