HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ CLB Hà Nội dùng đội hình trẻ đấu nhà vô địch châu Á

05/12/2023 16:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Lê Đức Tuấn khẳng định CLB Hà Nội sẽ dùng đội hình trẻ tiếp đón nhà vô địch châu Á Urawa Red Diamonds ở trận đấu cuối cùng vòng bảng AFC Champions League, diễn ra lúc 19h00 ngày mai 6/12 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Trả lời phỏng vấn báo chí ở buổi họp báo chiều nay 5/12, một ngày trước khi trận đấu thủ tục nói trên diễn ra, HLV Lê Đức Tuấn cho biết: "CLB Hà Nội đã trải qua lịch thi đấu dày đặc. Trận đấu gặp Urawa Red sẽ là trận đấu cuối của CLB Hà Nội ở AFC Champions League mùa này, cũng là trận sân nhà cuối cùng.

Mục tiêu của chúng tôi là tri ân khán giả nhà. Chúng tôi sẽ cống hiến trận đấu đẹp mắt và cân đối cầu thủ cho chặng đường sắp tới.

HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ CLB Hà Nội dùng đội hình trẻ đấu nhà vô địch châu Á - Ảnh 2.

HLV Lê Đức Tuấn sẽ trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ dự bị của CLB Hà Nội.Ảnh: Minh Dân

Chúng tôi cảm ơn khán giả đã theo dõi, ủng hộ đội trong thời gian qua. Các cầu thủ sẽ chơi đẹp mắt, cống hiến để góp phần lan tỏa hình ảnh bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu Á.

Mùa này, lực lượng CLB Hà Nội không đủ dày để đá dàn trải ở 3 mặt trận. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ chấn thương, bị thẻ phạt. Toàn đội cũng phải di chuyển nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi.

Về vấn đề đội hình, ban huấn luyện sẽ trao đổi trước khi đưa quyết định nhưng có lẽ phải để một số trụ cột nghỉ ngơi, để cầu thủ trẻ thi đấu. Họ cũng là thành viên của các đội tuyển trẻ quốc gia, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ban huấn luyện đề ra".

Do HLV Đinh Thế Nam chưa có bằng AFC nên dẫn dắt CLB Hà Nội tại AFC Champions League vẫn là trợ lý Lê Đức Tuấn.

Nói về hành trình đã qua của CLB Hà Nội tại sân chơi châu lục, HLV Lê Đức Tuấn khẳng định: "CLB Hà Nội đã đấu 5 trận, gặp các đội mạnh ở châu Á. Chúng tôi đã so tài với nhà vô địch Trung Quốc (Wuhan Three Towns), đương kim vô địch AFC Champions League (Urawa) và đương kim á quân Hàn Quốc (Pohang Steelers).

Nhờ những cuộc so tài này, chúng tôi rút ra bài học rất lớn. Đó là những cầu thủ ngoại chất lượng có thể gánh vác cả tập thể, như một CLB Thái Lan đã vung tiền mua ngoại binh và có thành tích tốt nhưng cũng cần cộng hưởng với nội binh giỏi.

Các CLB Việt Nam cần đào tạo trẻ để họ được cọ xát quốc tế để giúp đội nhà thi đấu tốt tại sân chơi châu lục".

Trong khi đó, tiền đạo Joel Tagueu lên tiếng: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận gặp Urawa. Toàn đội đã thắng Wuhan ở lượt trước và sẽ làm mọi cách để giữ 3 điểm ở lại trong cuộc so tài với Urawa.

Tôi không may bị treo giò 2 trận, tôi rất buồn vì không thể cống hiến cho đội nhà trong các trận trước đó. Mục tiêu của tôi và toàn đội là 3 điểm. CLB Hà Nội phải chiến đấu vì danh dự đội bóng. Chúng tôi muốn kết thúc vòng bảng bằng một chiến thắng".

Sau một chiến thắng và 4 trận thua, CLB Hà Nội đứng cuối bảng không còn cơ hội đi tiếp trong khi đương kim vô địch Urawa Red Diamonds đứng thứ hai tại bảng J với chỉ 7 điểm, kém Pohang Steelers (Hàn Quốc) tới 8 điểm.

Từng đánh bại CLB Hà Nội tới 6-0 ở trận lượt đi, Urawa Red Diamonds buộc phải thắng tiếp ở lượt về đồng thời chờ kết quả các bảng đấu còn lại mới biết mình có thể đi tiếp nhờ thành tích tốt ở nhóm đội nhì bảng hay không.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm