Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/10: Hồ Văn Cường ra mắt CAHN, Hà Nội 'đau đầu' chọn thầy Gong hay Polking

14/10/2023 15:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyển nhượng V-League 14/10: Hậu vệ đầy triển vọng của bóng đá Việt Hồ Văn Cường vừa chính thức ra mắt CLB CAHN, trong khi CLB Hà Nội đang phải 'đau đầu' cân nhắc chọn thầy Gong hay HLV Polking.

Hồ Văn Cường chính thức ra mắt CAHN

Hậu vệ Hồ Văn Cường mới đây đã chính thức được CLB CAHN công bố với bản hợp đồng mượn từ SLNA. Trước đó, hai đội bóng liên tục đưa ra những thông tin trái chiều. CLB CAHN xác nhận chiêu mộ Hồ Văn Cường, trong khi SLNA vẫn điền tên hậu vệ này vào danh sách dự giải U21 Quốc gia – vừa diễn ra hồi tháng 9.

Thế nhưng ở động thái mới nhất, nhà ĐKVĐ V-League đã đăng hình ảnh chiêu mộ Văn Cường. Đây được cho là thương vụ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn. Bản thân Hồ Văn Cường cũng muốn gia nhập CLB giàu tham vọng như CAHN để chinh chiến trong mùa giải mới. Hồ Văn Cường là một trong những gương mặt sáng giá của U23 Việt Nam. Ở vòng loại U23 châu Á 2024, hậu vệ xứ Nghệ đã chơi rất hay, đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 6-0 trước Guam.

Chuyển nhượng V-League 14/10: Hồ Văn Cường chính thức ra mắt CAHN, CLB Hà Nội 'đau đầu' chọn thầy Gong hay HLV Polking - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường chính thức trở thành cầu thủ của CAHN

CLB Hà Nội 'đau đầu' chọn thầy Gong hay HLV Polking

CLB Hà Nội đang gấp rút tìm kiếm một HLV mới sau khi sa thải HLV Bandovic. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đại diện thủ đô đang phải cân nhắc giữa 2 cái tên đầy chất lượng là HLV Gong Oh Kyun và HLV Mano Polking.

Trong khi thầy Gong từng dẫn dắt U23 Việt Nam nhưng chưa có kinh nghiệm tại V-League, thì HLV Polking lại từng làm việc ở TP.HCM và rất hiểu về bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông Gong Oh Kyun đang sẵn sàng hơn cho nhiệm vụ mới, còn HLV Polking vẫn còn nguyên hợp đồng với ĐT Thái Lan. Điều này khiến CLB Hà Nội đang phải đau đầu cân nhắc thiệt hơn trong thương vụ bổ nhiệm HLV mới.

Chuyển nhượng V-League 14/10: Hồ Văn Cường chính thức ra mắt CAHN, CLB Hà Nội 'đau đầu' chọn thầy Gong hay HLV Polking - Ảnh 3.

HLV Gong Oh Kyun vẫn là ưu tiên số 1 của CLB Hà Nội

Lê Văn Đô xuống hạng Nhất để được ra sân nhiều hơn

Tiền vệ tấn công của U23 Việt Nam, Lê Văn Đô đã quyết định chọn đầu quân cho CLB PVF-CAND ở giải hạng nhất quốc gia, sau mùa giải không được ra sân nhiều trong màu áo CAHN. Bản thân CAHN cũng đã bổ sung nhiều ngôi sao cho vị trí tấn công, nên khả năng được ra sân của Lê Văn Đô càng nhỏ hơn.

Do đó, Lê Văn Đô đã đồng ý chuyển xuống giải hạng nhất thi đấu theo dạng cho mượn, nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi có màn trở lại mạnh mẽ hơn để cạnh tranh suất đá chính tại đội bóng ngành công an.

Chuyển nhượng V-League 14/10: Hồ Văn Cường chính thức ra mắt CAHN, CLB Hà Nội 'đau đầu' chọn thầy Gong hay HLV Polking - Ảnh 4.

Lê Văn Đô chọn gia nhập PVF-CAND

CLB Nam Định bất ngờ sử dụng cầu thủ sinh năm 2007

CLB Nam Định là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng V-League 2023/2024. Đội bóng thành Nam đã chiêu mộ được một loạt những hợp đồng chất lượng.

Ngoài việc mua những tân binh, CLB Nam Định cũng đôn một số cầu thủ trẻ lên để thi đấu. Đội bóng thành nam đã gọi Đinh Xuân Khải, Trần Văn Thành, Tạ Xuân Trường và Đỗ Xuân Tiến lên đội 1. Đây đều là những cầu thủ rất trẻ, sinh năm 2005 và 2007 và cũng có chiều cao tương đối tốt.

Trong đó, hậu vệ Đinh Xuân Khải là trường hợp trẻ nhất khi cầu thủ có sở trường trung vệ này sinh ngày 24/6/2007, tức là mới vừa tròn 16 tuổi cách đây chưa lâu. Xuân Khải sẽ là một trong những cầu thủ trẻ nhất được đăng ký tham dự V-League mùa bóng năm nay.

Chuyển nhượng V-League 14/10: Hồ Văn Cường chính thức ra mắt CAHN, CLB Hà Nội 'đau đầu' chọn thầy Gong hay HLV Polking - Ảnh 5.

Danh sách đăng ký của CLB Nam Định tại V-League 2023/24

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm