VPF xác nhận Bình Thuận xin rút khỏi giải hạng nhất quốc gia

14/10/2023 12:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận thông tin CLB Bình Thuận đã có văn bản xin rút không tham dự giải hạng nhất quốc gia 2023-2024.

Cụ thể, lý do mà phía Sở VH,TT&DL Bình Thuận đưa ra là do không có kinh phí, không chi được kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với đội bóng hạng nhất trở lên và chưa đáp ứng được các khoản a); một số tiêu chí ở các khoản b); khoản d) - Điều 7 - Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2023) của VFF.

VPF xác nhận Bình Thuận xin rút khỏi giải hạng nhất quốc gia - Ảnh 2.

Đội hình thi đấu CLB Bình Thuận tại giải hạng nhất 2023.Ảnh: CLB Bình Thuận

Sở VH,TT&DL Bình Thuận cũng báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, tiếp tục cho phép chủ trương sửa chữa, nâng cấp sân vận động tỉnh để duy trì công tác đào tạo và tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội - cộng đồng có quy mô lớn.

2023 là năm đầu tiên Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia sau nhiều năm thi đấu tại giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia.

Kết thúc mùa giải đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp, Câu lạc bộ Bình Thuận đứng vị trí thứ 5/10 đội với thành tích (7 thắng, 2 hòa, 9 bại, đạt 23 điểm) đây là thành tích đáng khích lệ cho một đội bóng tân binh.

Mặc dù vậy, giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2023 vừa mới kết thúc lượt trận cuối cùng ngày 26/8/2023 và mùa giải mới bắt đầu từ ngày 21/10/2023.

Do thời gian chuẩn bị mùa giải mới quá ngắn và Đề án xã hội hóa đội tuyển Bóng đá Bình Thuận để chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần Bóng đá (theo Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp hiện nay) chưa được phê duyệt, còn vướng một số khó khăn, nhất là về kinh phí và hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Vì lý do này, Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận rút tên, xin không tham dự Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2023/2024 và chuyển xuống đăng ký thi đấu giải Hạng nhì Quốc gia năm 2024.

Với việc Bình Thuận xin rút, giải hạng nhất quốc gia 2023-2024 sẽ chỉ còn 11 đội bóng và VPF phải sắp xếp lại lịch thi đấu trong những ngày tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm