Hồng Ánh lần đầu tiên chạm tới Cánh diều vàng

01/03/2009 22:24 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Mặc dù đã nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, nhưng tối qua (1/3), nữ diễn viên điện ảnh Hồng Ánh mới lần đầu tiên được chạm tay vào chiếc cúp Cánh diều vàng do Hội điện ảnh Việt Nam trao tặng.
 
 
Hồng Ánh dành được giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai cô giáo Hạnh trong bộ phim Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn). 
Hồng Ánh trong phim Trăng nơi đáy giếng
Đây là vai diễn về một người phụ nữ Huế kính trọng và yêu thương chồng hết mực, cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ của mình cho hạnh phúc của chồng. Cô vô sinh nhưng vì thương chồng và chiều mẹ chồng nên đã tìm người sinh con hộ... Sai lầm của cô là quá tin vào chồng và quá tốt bụng. Sau khi cô gái đó sinh được đứa con đầu lòng, Hạnh vẫn giữ lại để chăm nom mẹ chồng ở quê rồi tiếp tục có bầu đứa con thứ hai với chồng cô.
 
Một ngày, chồng Hạnh, một thày hiệu trưởng, bị tố cáo quan hệ không đàng hoàng, có vợ bé con riêng. Hạnh lại tiếp tục hi sinh tình cảm của mình để giúp chồng. Cô làm thủ tục ly hôn và đăng ký kết hôn cho chồng với cô gái kia.
 
Từ việc giả li dị, cô không còn được sống chung với người chồng mình hằng yêu quý. Cô tự tay dọn nhà cho chồng sang ở cùng với người phụ nữ kia và hai đứa con của họ... Đến một ngày, Hạnh sốc nặng khi tận mắt chứng kiến người đàn ông gia trưởng "trời mưa chỉ dám rút áo vợ mang vào nhà còn quần thì mặc kệ" bỗng chốc phải tự tay giặt quần áo... Hạnh chợt ngộ ra mình đã mất hết, cô tìm đến niềm tin vào cõi tâm linh...
 
Mặc dù tâm sự không thích mẫu hình phụ nữ như Hạnh trong phim nhưng Hồng Ánh vẫn cảm ơn vai diễn với nhiều đất diễn, nội tâm phức tạp đã mang tới cho cô cơ hội lần đầu tiên chạm tay vào Cánh diều vàng của Hội điện ảnh Việt Nam.
 
*
 
Ngoài giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Hồng Ánh, BTC giải Cánh diều còn trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn, Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho diễn viên Việt kiều Kathy Uyên, Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho diễn viên Trần Bảo Sơn.
 
Với 5 đề cử tranh giải Cánh diều vàng cho hạng mục phim nhựa xuất sắc nhất (trừ Cú và se sẻ thuộc hạng mục phim hợp tác với nước ngoài), BGK Giải Cánh diều 2008 đã chấm Huyền thoại bất tử Trăng nơi đáy giếng 8,77 điểm và đồng giải Bạc, Chuyện tình xa xứ được 7,5 điểm và đoạt giải khuyến khích. Không có phim truyện nhựa nào đoạt giải Cánh diều vàng 2008.
 
Bộ phim Đẹp từng centimet (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) hoàn toàn "trắng tay" với giải thưởng Cánh diều 2008. Giải cứu thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) sở hữu duy nhất một cánh diều vàng cho hạng mục Âm nhạc xuất sắc nhất (nhạc sĩ Phạm Viết Thanh)  
 
Thành Trung
 
 
Danh sách giải thưởng Cánh diều vàng 2008

* Phim nhựa xuất sắc nhất: Không có giải Vàng, giải Bạc được trao cho 2 phim Trăng nơi đáy giếng, Huyền thoại bất tử

* Phim nhựa do Báo chí bình chọn: Cú và chim se sẻ

* Phim nhựa do Khán giả bình chọn: Chuyện tình xa xứ

Phim hợp tác với nước ngoài: Cú và chim se sẻ.

* Phim tài liệu nhựa: Đám mây không dừng lại (đạo diễn Đào Bá Sơn)
 
* Phim tài liệu Video: Người bạn thầm lặng của Bác (đạo diễn Hà Toàn và Cẩm Chi).

* Phim khoa họcKhông khí và sự sống (đạo diễn Hoàng Ngọc Dũng và Trần Phi)

* Phim truyền hình dài tập: Chạy án 2 (đạo diễn Vũ Hồng Sơn)
 
* Phim hoạt hình: Không có giải Vàng
 
*
Giải cá nhân

* Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kathy Uyên (Chuyện tình xa xứ).

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trần Bảo Sơn (Huyền thoại bất tử).

Diễn viên triển vọng: Phạm Gia Hân (Cú và chim se sẻ).

Nam diễn viên chính xuất sắc: Dustin Trí Nguyễn (Huyền thoại bất tử).

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hồng Ánh (Trăng nơi đáy giếng)

Đạo diễn phim nhựa xuất sắc nhất: Lưu Huỳnh (Huyền thoại bất tử)
 
Đạo diễn phim khoa học xuất sắc nhất: Hoàng Ngọc Dũng và Trần Phi.
 
Đạo diễn phim tài liệu xuất sắc nhất: Đào Bá Sơn.
 
Đạo diễn phim Video xuất sắc nhất: NSƯT Nguyễn Chánh Tín (đạo diễn phim Chết lúc nửa đêm).
 
* Đạo diễn phim truyền hình nhiều tập xuất sắc nhất: Nhâm Minh Hiền (đạo diễn phim Hoa thiên điểu).
 
* Biên kịch phim truyện nhựa xuất sắc nhất: Châu Thổ (biên kịch phim Trăng nơi đáy giếng)
 
* Hoạ sĩ thiết kế xuất sắc nhất: Mã Phi Hải (thiết kế mỹ thuật phim Trăng nơi đáy giếng)

* Quay phim nhựa xuất sắc nhất: Nguyễn K’Linh (quay phim Huyền thoại bất tử)

* Âm thanh xuất sắc nhất: Phạm Viết Thanh (âm thanh cho phim Giải cứu thần chết)

* Nhạc sĩ: Nhạc sĩ Đức Trí (nhạc phim Huyền thoại bất tử)

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm