Bầu Đức không còn bạo chi, không còn 'sao' đẩy HAGL vào nguy cơ đua trụ hạng

27/06/2023 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc ông bầu Đoàn Nguyên Đức không còn chi quá nhiều tiền vào bóng đá khiến CLB HAGL đang đối mặt với nguy cơ rơi vào nhóm trụ hạng.

Sau trận hòa 0-0 trước CLB TP.HCM, CLB HAGL chỉ còn rất ít cơ hội để lọt vào top 8 tranh chức vô địch sau khi kết thúc giai đoạn 1. Đội bóng của bầu Đức hiện tại có vỏn vẹn 14 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2023. HLV Kiatisuk và các học trò kém 3 đội xếp trên là Hải Phòng, Bình Định và Nam Định đúng 2 điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc HAGL bắt buộc phải thắng trong trận cầu 6 điểm trước Bình Định ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1. Nếu chỉ kiếm được 1 điểm hoặc thua, đội bóng phố Núi sẽ nằm trong nhóm 6 đội đua trụ hạng. Đây là kết cục mà bất kỳ người hâm mộ nào của HAGL cũng không muốn nó xảy ra.

Dù vậy, nếu nhìn kỹ lại, CLB HAGL đã không còn ở thời hoàng kim. Giai đoạn trước năm 2014, bầu Đức thường xuyên đem về sân Pleiku những bản hợp đồng bom tấn với nhiều ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm đó.

Ông Đức cũng không tiếc tiền để đào tạo và đôn lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh…lên V-League những năm sau đó. Kể từ năm 2017, bầu Đức bắt đầu ít xuất hiện hơn và có vẻ cũng dần chi tiêu ít đi, khiến CLB HAGL thường xuyên rơi vào tình cảnh phải đua trụ hạng.

Mùa giải 2023 là mùa mà HAGL chi tiêu ít tới mức kỷ lục. Đội chủ sân Pleiku chỉ đem về 1 cầu thủ nội là Lê Văn Đại và 2 ngoại binh Diakite, Paollo. Thậm chí, một số thông tin cho rằng số tiền chiêu mộ những cầu thủ này đến từ nguồn tiền tài trợ của đội bóng.

Chính HLV Kiatisuk cũng phát biểu trong buổi họp báo sau trận: "Việc CLB HAGL sử dụng cầu thủ trẻ trong mùa giải 2023 nhằm giúp tiết kiệm cho bầu Đức". Phát biểu này vô tình xác nhận việc ông bầu Đoàn Nguyên Đức đang không còn mạnh bạo chi tiền để đội bóng con cưng làm mưa, làm gió tại V-League.

Bầu Đức không còn bạo chi, HAGL lại có nguy cơ đua trụ hạng - Ảnh 1.

Những cầu thủ như Bảo Toàn (20) dù không còn trẻ nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để thay thế lứa Xuân Trường, Công Phượng tại HAGL. Ảnh: Dư Toán

Thế nhưng, trong phát biểu của HLV người Thái cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Sở dĩ nói vậy bởi trong đội hình CLB HAGL ra sân trận gặp CLB TP.HCM chỉ có duy nhất Trần Bảo Toàn sinh năm 2000. Tiền vệ này cũng đã ở độ tuổi 23 và không còn chơi ở các giải đấu trẻ như U21 hay U19 nữa.

Trên băng ghế dự bị, những cầu thủ trẻ như Quốc Việt, Đức Việt, Văn Triệu chỉ đóng vai trò thay người. Độ tuổi trung bình đội hình ra sân chính thức của HAGL là 27,7, được coi là "tuổi vàng" trong bóng đá bởi nó hội tụ được nhiều cầu thủ có kinh nghiệm cùng một số đang ở độ chín của sự nghiệp.

Lời biện minh của HLV Kiatisuk là hệ quả của việc HAGL không tăng cường cầu thủ nội sau khi để lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh ra đi. Những sản phẩm thời hậu "thế hệ vàng" cũng không phải quá chất lượng để bổ sung cho đội hình chính thức.

Tuy nhiên, ngay cả khi có nguyên lứa cầu thủ nổi tiếng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… thì HAGL cũng có tới 4 mùa giải phải lao đao trong vòng xoáy trụ hạng. Đội bóng phố Núi đứng ngoài Top 10 trong 4 mùa giải và chỉ có duy nhất 1 mùa giải kết thúc với 35 điểm.

Hệ quả từ công tác đào tạo trẻ, định hướng chuyển nhượng và không chịu bạo chi trong thời gian dài đang khiến HAGL tiếp tục rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Có lẽ, đã đến lúc đội bóng phố Núi chấp nhận thêm một mùa giải tham gia đua tranh trụ hạng để cầu thủ "trẻ" tiếp tục phát triển.  


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm