HLV Kiatisuk khổ sở với HAGL

25/06/2023 21:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các tiền đạo quá "cùn" là lý do khiến HAGL không thể có 3 điểm ở sân nhà Pleiku khi tiếp CLB TP.HCM chiều 25/6. HLV Kiatisuk đang trải qua những ngày đầy lo lắng với HAGL.

Đội bóng của bầu Đức đã chơi áp đảo CLB TP.HCM ở lượt trận 12 trên sân nhà và có nhiều cơ hội hơn nhưng lại không thể một lần thành công trước cầu môn Thanh Thắng. 

Trong đó, Minh Vương và Paollo Oliveira là những cái tên khiến CĐV HAGL thất vọng nhất khi không thể có bàn thắng trước những cơ hội rõ rệt.

HLV Kiatisuk "chết dở" với HAGL - Ảnh 1.

Sự vô duyên của Oliveira khiến HAGL mất nhiều điểm số mùa này. Ảnh: HAGL FC

Chân sút Oliveira vẫn là nỗi đau đầu của HLV Kiatisuk. Tiền đạo Brazil vô duyên và bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trước khung thành Thanh Thắng. 

Nhưng cũng phải kể đến nỗ lực của trung vệ Brendon Lucas, người vừa gia nhập CLB TP.HCM giữa mùa này.

HLV Kiatisuk "chết dở" với HAGL - Ảnh 2.

Những chân sút nội của HAGL như Minh Vương, Ngọc Quang, Thanh Bình không còn là bất ngờ với các đối thủ. Ảnh: HAGL FC

Lucas đã 2 lần cứu thua cho CLB TP.HCM trên vạch vôi, giúp Thanh Thắng trắng lưới chiều 25/6. Trung vệ Brazil cho thấy mình đáng "đồng tiền, bát gạo" khi được CLB chiêu mộ trở lại. Lucas đọc vị trí tốt và chơi quyết tâm. Cầu thủ này xứng đáng được bầu chọn là người chơi tốt nhất trận này.

Về phần HLV Kiatisuk, thuyền trưởng HAGL chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự phung phí của các học trò. HAGL chơi khát khao để mong có 3 điểm và chắc suất vào TOP 8 sau lượt đi, qua đó sớm trụ hạng thành công năm nay. Tuy nhiên, tất cả đều không thành trước đối thủ yếu hơn họ nhiều.

HAGL "chết dở" vì Brandao bị phong tỏa. HLV Vũ Tiến Thành ý thức được đây là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công HAGL nên đã chỉ đạo các học trò đeo bám rát để bắt bài tiền đạo Brazil. 

Brandao do đó không có nhiều cơ hội vận dụng những cú bứt tốc sở trường để tạt vào trong cho đồng đội dứt điểm. Còn lại, mũi tấn công Oliveira như đã đề cập, rất phung phí cơ hội.

CLB TP.HCM đã níu chân HAGL ở vị trí trong TOP 6 đội cuối bảng và có thể sẽ phải tranh vé trụ hạng mùa này. HAGL vẫn xếp thứ 9 với 14 điểm và họ sẽ có trận quyết đấu với T.Bình Định ở Quy Nhơn vòng cuối lượt đi.

Đây là cuộc so tài mang tính quyết định với cả 2 CLB, những đội bóng đều mong trụ hạng sớm năm nay. T.Bình Định có lợi thế hơn HAGL khi họ được chơi trên sân nhà. Còn đội bóng của "Zico Thái" đầy lo lắng hành quân đến Quy Nhơn với phong độ 8 trận hoà từ đầu năm.

HAGL nếu kéo dài thành tích này chắc chắn sẽ phải xếp trong TOP 6 đội đua trụ hạng năm nay. Đoàn quân của HLV Kiatisuk cần những chân sút toả sáng để vượt qua thời khắc gian nan tới.

Dù không nêu cao mục tiêu vào TOP đầu năm nay nhưng với đoàn quân của HLV Kiatisuk, việc không trụ hạng sớm là một thất bại có thể thấy rõ. HAGL vẫn có thực lực tốt hơn nhiều CLB, nhưng những ngày tháng trụ hạng luôn ám ảnh tập thể phố Núi. 

Từ lứa Công Phượng, Văn Toàn… lên V-League từ năm 2015 (trừ mùa giải 2021), HAGL năm nào cũng đối diện mối lo xuống hạng. Năm nay, hiện thực khắc nghiệt đó hứa hẹn lại tái hiện với họ.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm