Oscar thời "thắt lưng buộc bụng"

18/02/2009 11:22 GMT+7 | Phim

Lễ trao giải Oscar lần thứ 81 sẽ diễn ra vào ngày 22/2 tới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang suy thoái trầm trọng. Liệu điều này có ảnh hưởng tới giải thưởng danh giá nhất làng điện ảnh?
 
>> Quy trình chế tác tượng vàng Oscar

Câu trả lời là có, theo Ban tổ chức thì “quà cáp” cho các sao năm nay vẫn có, tuy nhiên, giá trị của mỗi món quà có sự điều chỉnh đáng kể. Đích thân tân Tổng thống Obama cũng gọi điện cho Ban tổ chức kêu gọi “hãy làm khác đi” cho phù hợp với nền kinh tế đang suy thoái.

Liệu Oscar lần thứ 81 có "nhạt nhoà" như hiện trạng của nền kinh tế thế giới?

Thành viên Ban tổ chức Leeza Gibbons cho biết: “Sự lộng lẫy và xa xỉ vốn đi liền với Oscar sẽ vẫn có, tuy nhiên, nó sẽ bị “hạ nhiệt” theo nền kinh tế”. Vanity Fair, đơn vị tổ chức những bữa tiệc Oscar cũng cho biết sẽ cắt bỏ một số khoản chi phí, một phần là do sự ảm đạm của nền kinh tế thế giới.

Mặc dù sẽ có nhiều thay đổi trong tổng thể lễ trao giải thưởng Oscar 2009, nhưng Ban tổ chức cũng hứa sẽ cố gắng duy trì những gì vốn có của Oscar. Michael Gapinski, phó chủ tịch Oscar cho biết: “Có những thứ không cắt giảm dù chỉ 1% nhưng cũng có những thứ sẽ phải cắt giảm đến 75%”.

Công tác chuẩn bị cho lễ trao giải Oscar 2009 vẫn đang tiếp diễn

Tin liên quan:
 
Việc Oscar 81 “rơi” vào đúng thời điểm nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng lại được coi là “hợp thời” cho bộ phim Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột). Việc một chàng trai nghèo bỗng dưng trở thành triệu phú qua một trò chơi truyền hình có thể sẽ nhận được nhiều phiếu bình chọn trong bối cảnh kinh tế như hiện nay.

Liệu Triệu phú ổ chuột có tiếp bước No Country for Old Men The Departed, những bộ phim đã giành giải Oscar cho bộ phim xuất sắc nhất trong 2 năm gần đây hay không? Câu trả lời sẽ chỉ có vào tối 22/2 tới trong một lễ trao giải bị tác động không ít bởi sự suy thoái của nền kinh tế.
 
Theo VTCnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm