Vì sao phải giữ bí mật đêm trao giải Oscar?

09/02/2009 10:54 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Đêm trao giải Oscar lần thứ 81 vào tối 22/2 tới đây tại nhà hát Kodak ở Los Angeles được giao cho hai nhà biên kịch, đạo diễn kiêm sản xuất phim Bill Condon và Laurence Mark tổ chức, một bộ đôi từng hợp tác thành công với Dreamgirls (đoạt 2 giải Oscar năm 2007). Nhưng ngoài lời quảng cáo chung chung “đây là một đêm trao giải có nhiều điều thú vị và mới mẻ” ra, cho tới nay họ vẫn giữ bí mật về nội dung của lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh này.

Thậm chí các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cũng không biết ai sẽ đứng trên sân khấu vào đêm 22/2 tới đây để công bố kết quả từng hạng mục giải thưởng. Một trong những điều ít ỏi mà người ta được biết là trong khi mọi năm đêm trao giải Oscar thường do một nghệ sĩ hài dẫn dắt, thì năm nay nam diễn viên Australia Hugh Jackman sẽ đóng vai trò MC.
 
Laurence Mark (ảnh trái) và Bill Condon
 
Đây là lần đầu tiên Condon (53 tuổi) và Mark (59 tuổi) đảm đương cương vị nhà sản xuất của đêm trao giải Oscar. Họ vừa có cuộc trò chuyện với báo giới về lễ trao giải này:

* Cuộc sống của hai ông như thế nào sau khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất lễ trao giải Oscar lần thứ 81?

- Condon: Cả hai chúng tôi đều đã làm nhiều bộ phim, nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Chúng tôi làm việc đến nửa đêm mới về nhà và cuối tuần cũng chẳng nghỉ ngơi gì.

- Mark: Làm phim bạn có thể chậm trễ một chút cũng không sao, nhưng chương trình này không được phép chậm trễ và giờ G gần đến nơi rồi.

* Hai ông chuẩn bị công việc này như thế nào?

- Condon: Chúng tôi xem rất nhiều chương trình trao giải Oscar trước đây. Một số chương trình cho chúng tôi nhiều gợi ý, một số chương trình thì không. Chúng tôi đều có lượng người hâm mộ lớn, vì vậy cả hai đều cố gắng làm thế nào để chương trình mang tính giải trí cao. Đây sẽ là một chương trình tạp kỹ.

- Mark: Nói theo một cách nào đó thì chúng tôi vẫn đồng quan điểm với các nhà sản xuất Oscar trước đó.

* Nhưng tại sao hai ông lại quyết định giữ bí mật?

- Condon: Chúng tôi muốn tạo nên một chút bí ẩn cho chương trình.

Thời gian gần đây, lễ trao giải Oscar đã biến dần thành một chương trình truyền hình khi các nhà sản xuất đã quảng bá mọi thứ, qua đó khán giả biết được ai sẽ đứng trên sân khấu trong đêm trao giải. Bạn xem chương trình là để khám phá xem điều gì sẽ diễn ra, để chiêm ngưỡng những bộ váy đẹp và nhìn ngắm gương mặt của nhiều ngôi sao. Vì vậy chúng tôi giữ bí mật là để chương trình có chút thú vị hơn.

- Mark: Tại sao chúng ta cứ phải nói trước mọi thứ trước khi ta làm. Tại sao chúng ta không giữ lại một chút bí mật và hy vọng mọi người sẽ tò mò chuyển kênh truyền hình để xem những gì chúng tôi làm.

* Liệu kết quả có ngược lại sự mong đợi?

- Mark: Tôi nghĩ mọi người sẽ chuyển kênh để theo dõi lễ trao giải Oscar.

Tôi không nghĩ khán giả sẽ theo dõi chỉ vì muốn nhìn ngắm một ai đó hoặc một nghệ sĩ nào trình diễn nào đó đã được giới thiệu trước.

* Viện Hàn lâm Điện ảnh và kênh truyền hình ABC không phản đối hai ông về cách tổ chức chương trình như vậy?

- Mark: Thực ra Viện Hàn lâm có hơi chút lưỡng lự nhưng họ đã thông qua rất nhanh.

- Condon: Chúng tôi vẫn tiến hành trao giải như bình thường, chỉ có điều cách trao giải sẽ khác. Đó là những gì mà chúng tôi hy vọng làm được để đổi mới một chút đêm trao giải và gây bất ngờ cho mọi người thông qua cách mà các giải thưởng được trao.

* Có đúng là sẽ có những người công bố giải không xuất hiện trên sân khấu?

- Mark: Tất nhiên là một số người sẽ có mặt. Nhưng sẽ có một chút ngạc nhiên thú vị khi một số người không xuất hiện.

* Hai ông còn định khép lại đêm trao giải với một số clip của các bộ phim sắp ra mắt?

- Mark: Chúng tôi đang chọn phim

* Các ông đánh giá mức độ thành công của đêm trao giải thế nào?

- Condon: Chúng tôi rất hào hứng với tất cả những gì mình đang làm và theo đánh giá của bản thân thì chúng tôi thấy rất khả quan. Nhà sản xuất giải Oscar cựu trào Gil Cates từng khuyên chúng tôi rằng, các anh phải tự làm hài lòng mình chứ đừng bao giờ nghĩ đến việc làm hài lòng mọi người. Đó cũng là một phần quan trọng của đêm trao giải. Sẽ luôn có người chế nhạo công việc của bạn. Thế nên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Lương Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm