Angelina Jolie sẽ làm chỗ dựa cho Brad Pitt trong đêm Oscar

05/02/2009 09:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngôi sao của bộ phim Changeling, Angelina Jolie từng cho biết cô cảm thấy “tuyệt vời” khi được đề cử Oscar 2009 hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy nhiên cô sẽ không khóc nếu không được trao tượng vàng vào đêm trao giải sắp tới.

Vào năm 2000, cô đã giành một giải Oscar hạng mục diễn viên phụ cho bộ phim Girl, Interrupted.

Cô đã tâm sự trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Đối với một nữ diễn viên, nếu bạn giành được giải thưởng nào đó cho sự nghiệp của mình thì thật tuyệt. Tuy nhiên có rất nhiều người có những sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng lại chưa từng có được giải thưởng nào. Tôi cho rằng bạn cần phải hiểu điều gì là thực sự cần… nó (Oscar) sẽ không khiến bạn nghĩ khác đi về công việc”.

Trong Lễ trao giải sắp tới, Jolie cho biết: “Tôi sẽ làm chỗ dựa cho Brad”, người được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim The Curious Case of Benjamin Button.

Angie cho biết cô không thích xem phim mình đóng, nhưng “Tôi thích xem phim của Brad”.

Jolie đã không dưới 2 lần đề cập đến việc sẽ dần rời bỏ trường quay để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và phát huy vai trò làm mẹ. Cô nói: “Tôi không muốn một buổi sáng nào đó thức giấc và nói tôi đã đeo đuổi sự nghiệp của mình quá lâu và làm thêm quá nhiều phim để bỏ lỡ tất cả những thứ khác trong cuộc sống”.

Khi được hỏi đang chú tâm đến điều gì thời gian gần đây, Jolie đã trả lời: “Đầu tiên là lũ trẻ,… sau đó đến việc làm người phụ nữ của Brad,… những công việc quốc tế của tôi,… cố tìm hiểu thế giới và làm những điều tốt trong lúc còn sống”.

T.V (theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm