Ít nhất 35 người thiệt mạng do chìm thuyền ngoài khơi Tunisia

04/06/2018 00:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 35 người di cư đã thiệt mạng do thuyền bị chìm ở ngoài khơi phía Nam Tunisia. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đến nay đã cứu hộ được 67 người.

Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành do có khoảng 180 người ở trên thuyền vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Theo đó, các nạn nhân là người dân nước này và khoảng 80 người từ các nước châu Phi khác. 

Chú thích ảnh
Người di cư sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia cứu. AFP/TTXVN.

Tunisia đang nổi lên là điểm xuất phát mà những tổ chức buôn người sử dụng để đưa người di cư sang châu Âu trong bối cảnh đường bờ biển Libya đang được siết chặt kiểm soát. Những người di cư đi từ Tunisia có đích đến là vùng Sicily ở Italy. 

Chú thích ảnh
Người di cư sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia cứu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), trong năm 2017, đã có trên 3.100 người thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do phương tiện cũ nát và hành trình nguy hiểm. Hồi tháng 10/2017, một vụ va chạm giữa tàu chở người di cư và một tàu quân sự Tunisia đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Cụ bà Nhật Bản 90 tuổi lái xe đâm lên vỉa hè, 1 người đi bộ thiệt mạng

Cụ bà Nhật Bản 90 tuổi lái xe đâm lên vỉa hè, 1 người đi bộ thiệt mạng

Giới chức Nhật Bản cho biết 1 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ đâm xe mà người lái xe là một phụ nữ 90 tuổi. Vụ việc xảy ra ngày 28/5 tại thành phố Chigasaki, phía Tây Nam thủ đô Tokyo.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm