World Cup ngày 21/6: Mourinho có thể dẫn dắt tuyển Anh. Del Bosque sắp từ chức

21/06/2014 16:03 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho không loại trừ khả năng dẫn dắt tuyển Anh. Vicente Del Bosque chuẩn bị từ chức HLV tuyển Tây Ban Nha. Đó là những tin nổi bật trong bản tin World Cup cập nhật ngày 21/6/2014.

Mourinho không loại trừ khả năng dẫn dắt tuyển Anh

HLV Chelsea nói ông không loại trừ khả năng một ngày nào đó dẫn dắt tuyển Anh. Lí do là vì Mourinho “rất, rất yêu nước Anh”. Đội bóng của ông Roy Hodgson vừa bị loại khỏi VCK World Cup sau khi Italy để thua Costa Rica ở bảng D.

Cho dù tương lai của ông Hodgson đã được FA đảm bảo với khẳng định rằng ông sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh tới tháng 6/2016 nhưng vị trí HLV tương lai của Tam sư vẫn được nhắc đến và khi được hỏi ông có sẵn sàng ngồi vào vị trí ấy một ngày nào đó, Mourinho nói là có thể. “Bây giờ thì dĩ nhiên là không. Tôi còn quá trẻ, quá sung sức. Tôi thích huấn luyện mỗi ngày, trong từng trận đấu và tôi muốn đội bóng của tôi chơi 3 lần mỗi tuần. Tôi rất thích nước Anh. Một ngày nào đó tôi sẵn sàng dẫn dắt tuyển Anh. Bạn không nên và không thể loại trừ điều gì trong tương lai”.


Jose Mourinho không loại trừ khả năng dẫn dắt tuyển Anh 

HLV Queiroz rời Iran để đến với Lục địa đen

Sau khi World Cup 2014 kết thúc, HLV Carlos Queiroz sẽ từ bỏ vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Iran và chuyển sang dẫn dắt đội tuyển của "Lục địa đen".

Cựu HLV CLB Real Madrid cho biết ông muốn làm nên lịch sử khi là người đầu tiên dẫn dắt 4 quốc gia vào đến World Cup, song từ chối cho biết chính xác đội tuyển mà ông nhắm đến tiếp theo. Phát biểu trước truyền thông, Queiroz khẳng định ông sẽ không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Iran sau World Cup 2014. Hiện đội tuyển quốc gia Iran không nhận được hỗ trợ tài chính đầy đủ từ chính phủ, nên việc duy trì công tác huấn luyện hiệu quả sẽ rất khó khăn. Khi được hỏi về tương lai, HLV 61 tuổi cho biết ông không muốn tiết lộ thông tin cho đến khi mọi thứ được hoàn tất.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí còn từ chối lời mời từ các câu lạc bộ của Brazil và Anh, bởi ông muốn làm nên lịch sử với một đội tuyển quốc gia khác. HLV Queiroz nhận định sẽ không quá khó để làm nên lịch sử với đội tuyển châu Âu bởi họ có những chân sút hàng đầu, song ở môi trường cạnh tranh của châu Phi thì lại khác.

Queiroz là HLV đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2010 và dẫn dắt Nam Phi vào năm 2002. Ngoài việc dẫn dắt CLB Real Madrid, Queiroz còn 2 lần từng là trợ lý của cựu HLV huyền thoại Alex Ferguson tại CLB Manchester United.


Ông Vicente del Bosque sẽ quyết định tương lai sau trận vòng bảng với Australia

Vicente del Bosque chuẩn bị từ chức HLV tuyển Tây Ban Nha

Ông Vicente del Bosque cho biết không muốn mình trở thành vật cản và đã đề nghị từ chức HLV tuyển Tây Ban Nha sau khi đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014. Nhà cầm quân từng đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 nhận được sự ủng hộ của nhiều cầu thủ để tiếp tục ở lại với “La Furia Roja”. GĐTT của LĐBĐ Tây Ban Nha Jorge Perez cũng ủng hộ ông tại vị. Về phần mình ông Del Bosque cho biết vẫn chưa quyết định sẽ ra đi hay ở lại. Ông sẽ chỉ quyết định tương lai sau khi Tây Ban Nha đá xong trận vòng bảng cuối cùng với Australia. “Tôi muốn nhấn mạnh là tôi không muốn trở thành vật cản đối với sự phát triển của bóng đá Tây Ban Nha. Nếu vấn đề của ĐT Tây Ban Nha là tôi thì tôi sẽ ra đi. Lợi ích của ĐTQG và LĐBĐ Tây Ban Nha phải được đặt trên lợi ích của bất kỳ cá nhân nào”.

Dzeko là Messi của Bosnia&Herzegovina

HLV tuyển Bosnia Safet Susic nói rằng Edin Dzeko là Messi của Bosnia. Ông Susic tin chân sút đang khoác áo Man City có thể tạo nên khác biệt giống như những gì Messi làm được cho tuyển Argentina. Bosnia đã để thua Argentina trong trận mở màn và ở trận đấy ấy, Dzeko không để lại dấu ấn nào. Nhưng ông Susic tin tiền đạo số 1 của mình có thể làm nên chuyện trước Nigeria giống như những gì Neymar làm được cho Brazil, Ronaldo đóng góp cho Bồ Đào Nha hay Messi cống hiến cho Argentina.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm