Vừa giành HCV SEA Games, huyền thoại mạnh miệng tuyên bố Indonesia đã ngang hàng Thái Lan và Việt Nam

19/05/2023 06:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

Huyền thoại bóng đá Indonesia, Aji Santoso mới đây đã lên tiếng khẳng định bóng đá nước nhà đã sáng ngang tầm Việt Nam và Thái Lan.

Huyền thoại tuyên bố Indonesia đã ngang tầm Việt Nam - Thái Lan

Huyền thoại bóng đá Indonesia, Aji Santoso mới đây đã rất tự tin tuyên bố về sự phát triển vượt bậc của bóng đá nước nhà. Theo Aji Santoso, tấm HCV SEA Games 32 của U22 Indonesia đã chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá nước này trước những "đại kình địch" như Việt Nam và Thái Lan.

U22 Indonesia đã đánh bại lần lượt U22 Việt Nam và U22 Thái Lan để có được tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Những ngôi sao trẻ Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về sức mạnh lẫn tư duy chiến thuật.

Huyền thoại tuyên bố Indonesia đã ngang tầm Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 2.

U22 Indonesia đánh bại cả Việt Nam lẫn Thái Lan để giành HCV SEA Games 32

Dù đã để lại hình ảnh không đẹp với màn ẩu đả trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games nhưng không thể phủ nhận U22 Indonesia đang thực sự là một tập thể khó bị đánh bại. Lứa trẻ này hứa hẹn là tương lai của bóng đá Indonesia và ĐTQG Indonesia sẽ được hưởng lợi từ những thành công của lứa tài năng này.

"Tôi tin rằng Indonesia đã ngang tầm đẳng cấp với Thái Lan và Việt Nam. Thành công ở SEA Games 32 không xuất phát từ cá nhân mà đến từ cả tập thể. Từ vị trí thủ môn hay tiền đạo, tất cả đều có đóng góp rõ rệt.

Huyền thoại tuyên bố Indonesia đã ngang tầm Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 3.

Huyền thoại Aji Santoso tự tin về đẳng cấp của bóng đá Indonesia

Ngoài đường biên, HLV trưởng Indra Sjafri và trợ lý cũng biết cách phát huy điểm mạnh của các cầu thủ. Chúng tôi đã trải qua một trận chung kết căng thẳng và khó khăn, nhưng mục đích giành HCV đã đạt được", cựu danh thủ Aji Santoso chia sẻ.

Ông Aji Santoso từng giành HCV SEA Games 11 tại Philippines. Lứa đàn anh này đã phải chờ đợi 32 năm dài đằng đẵng để được chứng kiến bóng đá Indonesia một lần nữa lên ngôi ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm