Lý do thực sự dẫn đến vụ 'hỗn chiến' giữa U22 Indonesia và Thái Lan ở chung kết SEA Games 32

17/05/2023 10:36 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã để lại hình ảnh xấu xí tại SEA Games 32 vừa qua với một màn ẩu đả chưa từng có trong một trận chung kết.

U22 Indonesia và Thái Lan xô xát tại chung kết SEA Games 32

Môn bóng đá nam tại SEA Games 32 đã khép lại với tấm HCV lịch sử dành cho U22 Indonesia. Tuy nhiên, trận chung kết vừa qua đã để lại hình ảnh xấu khi U22 Indonesia và U22 Thái Lan xảy ra xô xát, dẫn đến 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng.

Nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ việc trọng tài thổi còi đá phạt ở phút 90+8, U22 Indonesia tưởng là còi hết giờ nên đã ăn mừng cuồng nhiệt. Sau đó, trận đấu trở lại và U22 Thái Lan đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong những giây cuối trận đấu. Lúc này, ban huấn luyện Thái Lan đã chạy sang khu kỹ thuật của Indonesia khiêu khích khiến cuộc ẩu đả đầu tiên xảy ra.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 2.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 3.

HLV U22 Indonesia tưởng hết giờ nên đã lao ra cả sân để ăn mừng. Nhưng sau đó đã được gọi về và U22 Thái Lan có bàn gỡ hòa (ảnh: Hoàng Linh)

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 4.

Sau bàn gỡ, trợ lý của U22 Thái Lan chạy sang khiêu khích Indonesia (ảnh Hoàng Linh)

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 5.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 6.

Tại đây, màn ẩu đả đầu tiên nổ ra... (ảnh: Hoàng Linh)

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 7.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 8.

Trọng tài và lực lượng an ninh đã phải rất vất vả mới có thể kiểm soát tình hình (ảnh: Hoàng Linh)

Cuộc ẩu đả trên đã khiến trọng tài phải rút ra 2 thẻ đỏ. Khoảng thời gian sau khi bước vào hiệp phụ, U22 Indonesia đã ngay lập tức ghi bàn để vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-2. Lúc này, đến lượt ban huấn luyện Indonesia quay ra khiêu khích và xô xát thêm một lần nữa với Thái Lan.

Cuộc ẩu đả lần này diễn ra lớn hơn khi cầu thủ hai đội đã không ngại tung ra những cú đấm, cú đá vào nhau. Thậm chí một người ngồi bên khu huấn luyện Indonesia - được biết là trưởng đoàn - đã bị chảy máu mồm và đi lại không vững sau khi dính đòn từ Thái Lan.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 9.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 10.

Những cái đầu nóng đã phá vỡ một trận đấu hay tại SEA Games 32 (ảnh: Hoàng Linh)

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 11.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 12.

Cuộc ẩu đả thứ hai để lại ấn tượng xấu trong mắt người hâm mộ (ảnh: Hoàng Linh)

Sau khi tình hình được kiểm soát, trọng tài đã rút ra mưa thẻ phạt dành cho cả hai đội (3 thẻ đỏ và rất nhiều thẻ vàng).

Khoảng thời gian còn lại của hiệp phụ, U22 Thái Lan thậm chí phải nhận thêm 2 thẻ đỏ nữa và đã kết thúc trận đấu với vỏn vẹn 8 người trên sân. Họ cũng phải nhận thêm 2 bàn thua nữa và khép lại chung kết SEA Games với thất bại 2-5.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 13.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 14.

Toàn cảnh 'đại hội võ lâm' giữa U22 Indonesia và Thái Lan: Nguồn cơn do đâu? - Ảnh 15.

Trọng tài rút mưa thẻ dành cho U22 Indonesia và U22 Thái Lan (ảnh: Hoàng Linh)

Với chiến thắng vừa qua, U22 Indonesia đã hoàn thành giấc mơ giành tấm HCV môn bóng đá nam đầu tiên sau 32 năm. Sau trận đấu, truyền thông nước này đã kêu gọi FIFA vào cuộc để trừng phạt Thái Lan khi để xảy ra vụ ẩu đả trên.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm