Vừa bị Hà Nội FC sa thải được vài ngày, HLV đến từ châu Âu đã có bến đỗ mới ở Thái League

11/10/2023 15:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ ít ngày sau khi bị Hà Nội FC sa thải, huấn luyện viên Bozidar Bandovic đã nhận công việc mới ở đội bóng Thai League, Prachuap FC.

Vừa bị Hà Nội FC sa thải được vài ngày, HLV Bandovic đã tìm được bến đỗ mới

Đầu năm 2023, HLV Bozidar Bandovic ký hợp đồng tới hết năm với CLB Hà Nội. Vị thuyền trưởng người Montenegro có khởi đầu suôn sẻ khi giành 2 chức vô địch liên tiếp tại giải Tứ hùng LienVietPostbank Cup 2023 và Siêu Cúp Việt Nam 2022. 

Mùa giải V-League 2023, chiến lược gia 54 tuổi đã giúp Hà Nội FC bám đuổi sát sao CLB Công An Hà Nội đến vòng đấu cuối cùng và chỉ chịu mất chức vô địch vào tay đội bóng cùng thành phố do kém hiệu số bàn thắng bại. Ông được bình chọn là HLV xuất sắc nhất mùa. 

Tuy nhiên, ngày 7/10/2023, Hà Nội FC thông báo chia tay HLV Bozidar Bandovic sớm 2 tháng so với hợp đồng. Ông Bandovic "mất ghế" do kết quả không tốt của đội bóng tại AFC Champions League 2023-24. Hà Nội FC lần lượt thua CLB Hàn Quốc Pohang Steelers 2-4 trên sân nhà rồi thua CLB Nhật Bản Urawa Red Diamonds 0-6 trên sân khách. 

Vừa bị CLB Hà Nội sa thải được vài ngày, HLV Bandovic đã tìm được bến đỗ mới  - Ảnh 2.

Ông Bandovic trong ngày ra mắt Prachuap FC.

Ít ngày sau khi chia tay Hà Nội FC, ông Bandovic nhanh chóng có được công việc mới. Nhà cầm quân 54 tuổi nhận lời dẫn dắt CLB Prachuap FC tại Thai League. 

Prachuap FC hay còn gọi là PT Prachuap theo tên nhà tài trợ PTG Energy. Prachuap FC ra đời vào năm 2009. Đội bóng này hiện tại đang xếp hạng 12 tại Thai League và nhiệm vụ của ông Bandovic sẽ là giúp họ thi đấu tốt, qua đó né suất xuống hạng cuối mùa bóng.  

Dù thất bại ở Hà Nội FC nhưng HLV Bozidar Bandovic lại khá thành công khi cầm quân tại Thái Lan. Ông từng dẫn dắt CLB Buriram Utd vô địch Thai League trong ba năm liên tiếp 2017, 2018, 2019 cũng như đoạt cúp Mekong Club Championship.        

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm