Góc chiến thuật: Vũ khí 4-2-2-2 của Mourinho sẽ giúp M.U bay cao

05/03/2018 16:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã khiến Antonio Conte bất ngờ với sơ đồ 4-2-2-2. Chiến thắng 2-1 là minh chứng cho tính hiệu quả của sơ đồ này. Tuy nhiên, đây chỉ là chiến thuật tạm thời để đối đầu với Chelsea hay “Người đặc biệt” biến nó trở thành kế sách lâu dài?

 

1. Có thể nói, Jose Mourinho ở M.U khác hoàn toàn với thời ông ở Inter Milan, Real Madrid hay Chelsea. Khi ngồi ghế nóng tại Old Trafford, người đàn ông này vẫn giữ được sự khó chịu trong những bài phát biểu của mình nhưng bên cạnh đó ông đã không ngần ngại để thay đổi.

Trong trận đấu với Chelsea, HLV Mourinho đã khiến mọi người bất ngờ bằng sơ đồ 4-2-2-2. Một đội hình lạ với hàng tiền vệ “vuông” gồm Nemanja Matic, Scott McTominay chơi ở dưới và Paul Pogba cùng Alexis Sanchez thi đấu ở trên. Dẫu lạ lẫm nhưng nó đã hoạt động hiệu quả và mang về chiến thắng cho Man United.

Sự trưởng thành nhanh chóng của McTominay cùng sự chắc chắn ổn định vốn có của Matic đã đem lại tấm khiên bảo vệ vững chắc cho Man United. Bên cạnh đó, với sự có mặt của hai cầu thủ này ở dưới, Paul Pogba được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Anh có thể tham gia hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết, còn không, Pogba được phép tập trung vào nhiệm vụ tấn công. Trong khi đó, Alexis Sanchez thi đấu ở giữa như một “số 10 ảo”. Cầu thủ người Chile được thoải mái di chuyển tự do, khi ở giữa lúc lại bên cánh.

Đội hình này giúp cho hàng tiền vệ Man United trở nên thiên biến vạn hóa. Đồng thời, nó cũng giúp “Quỷ đỏ” chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công nhanh chóng. Chưa kể, sơ đồ này cũng đảm bảo an toàn cho họ trước những đường phản công sắc bén và tốc độ của Chelsea.

2. Những lợi ích của sơ đồ 4-2-2-2 không chỉ đơn giản dừng lại ở những điều trên. Với đội hình này, M.U sẽ chơi với hai tiền đạo ở trên. Trong trận đấu với Chelsea, Jose Mourinho đã lựa chọn Anthony Martial và Romelu Lukaku. Hai cầu thủ này đã cùng nhau phối hợp và đem lại bàn gỡ hòa 1-1 cho “Quỷ đỏ”. Trong hiệp 2, Martial được rút ra sân để nhường chỗ cho Jesse Lingard. Sau đó, cầu thủ người Anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho M.U từ đường chuyền của Lukaku.

Rõ ràng, với sơ đồ 2 tiền đạo, M.U đang thi đấu hiệu quả hơn. Lukaku không còn đơn độc trên hàng công nữa. Bên cạnh đó, Martial cũng được trở về vị trí sở trường. Tiền đạo người Pháp không còn phải thi đấu bên hành lang trái hay phải nữa. Nhờ đó, Martial phát huy được khả năng của mình tốt hơn.

3. Nhìn trên sơ đồ, đội hình 4-2-2-2 là một đội hình thẳng tắp và không có vị trí đá cánh. Điều này tạo khoảng trống tốt cho hai hậu vệ biên của M.U lên xuống. Việc không có tiền vệ hay tiền đạo cánh cũng giúp “Quỷ đỏ” linh hoạt hơn trong các đợt tấn công của mình. Họ có thể tấn công cánh khi có hậu vệ biên băng lên hoặc nếu không, họ sẽ thoải mái tấn công trung lộ với số lượng cầu thủ tham gia không ít.

Đội hình 4-2-2-2 đang cho phép HLV Mourinho bố trí những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào đúng vị trí sở trường của họ. HLV người Bồ sẽ được phép thử vận hành đội hình này thêm một lần nữa trong trận đấu với Crystal Palace. Nếu đội hình 4-2-2-2 tiếp tục thành công trên sân Selhurst Park thì có lẽ HLV Mourinho không ngần ngại sử dụng trong trân gặp Liverpool ở vòng đấu sau.

Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U và Liverpool thở phào. 'Báo động đỏ' cho Chelsea

Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U và Liverpool thở phào. 'Báo động đỏ' cho Chelsea

Cuộc đua Top 4 Premier League gần như đã an bài khi Arsenal hết cơ hội, Chelsea hụt hơi còn M.U và Liverpool đã có thể thở phào yên tâm.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm