Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U và Liverpool thở phào. 'Báo động đỏ' cho Chelsea

05/03/2018 13:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc đua Top 4 Premier League coi như đã an bài khi Arsenal hết cơ hội, Chelsea hụt hơi còn M.U và Liverpool đã có thể thở phào yên tâm. 

 

Man City đã chạm 1 tay vào chức vô địch nên việc họ giành danh hiệu ở Premier League chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuộc đua Top 4 chỉ diễn ra giữa M,U, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham.

Có thể nói, với những thật bại ở vòng đấu vừa qua, Chelsea và Arsenal đã tự bắn vào chân mình khi họ đang cạnh tranh để vào Top 4. Arsenal liền 3 trận trước Tottenham, Man City và Brighton, một đội bóng dưới cơ. Chelsea thì thua cả 2 trận ở Manchester, 1-2 trước M.U và 0-1 trước Man City.

 

Chú thích ảnh
Arsenal chỉ còn hy vọng ở mặt trận Europa League

Hiện tại, Arsenal kém đội xếp thứ 4 là Tottenham tới 13 điểm. HLV Wenger đã thừa nhận rằng mục tiêu vào Top 4 của Arsenal lúc này đã gần như bất khả thi và nhà cầm quân người Pháp đã tính tới phương án vô địch Europa League. “Vào Top 4 lúc này là rất khó, gần như bất khả thi. Chúng tôi cách Top 4 quá xa. Arsenal cần phải thực tế. Chúng tôi cần 2 đội bóng trong Top 4 mắc sai lầm, nhưng lúc này tôi chưa thấy đội nào mắc sai lầm cả. Arsenal sẽ phải dốc hết sức mình và Europa League lúc này đã trở thành mặt trận quan trọng với chúng tôi”, HLV Wenger phát biểu.

Chú thích ảnh
Chelsea đứng trước nguy cơ không vào được Top 4

Ở 9 vòng còn lại, Arsenal chỉ phải gặp một đội trong Top 6 là M.U (29/4), nhưng rõ ràng việc chiếm chỗ trong Top 4 đã trở nên không tưởng với đội bóng của HLV Wenger, khi mà “Pháo thủ” thể hiện sự mệt mỏi và rệu rã về tinh thần. Việc vực dậy các cầu thủ Arsenal sẽ là bài toán khó với HLV Wenger.

Trong khi đó, Chelsea của Conte có dấu hiệu khủng hoảng. Trận thua 0-1 của Chelsea trước Man City là rất đáng lo. Các học trò của HLV người Italy đã thể hiện sự không hài lòng khi họ phải đá phòng ngự. Hệ quả là trước Man City, Chelsea tỏ ra không có tinh thần chiến đấu.

 

ĐIỂM NHẤN Man City 1-0 Chelsea: Vô địch sớm vì Champions League. Chelsea thiếu quyết tâm, bệ rạc

ĐIỂM NHẤN Man City 1-0 Chelsea: Vô địch sớm vì Champions League. Chelsea thiếu quyết tâm, bệ rạc

Man City ở rất sát với chức vô địch, Chelsea đang lạc lối, Antonio Conte đang rất nhớ Conte là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận thắng 1-0 của Man City trước Chelsea. 

Ví dụ điển hình là tình huống ở phút 74, Man City chuyền đi chuyền lại bên phần sân của Chelsea. Cầu thủ Chelsea không thèm đuổi theo bóng, khiến David Silva đi bộ trên sân rồi dừng lại giây lát trước khi chuyền bóng.

Chelsea đã thua 4 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Họ kém 5 điểm so với đội đứng thứ 4 là Tottenham trong khi mùa giải còn 9 vòng đấu. Nên nhớ rằng Chelsea sẽ phải gặp 2 đội trong Top 6 là Tottenham và Liverpool trong phần còn lại của mùa giải. Có thể nói, việc giành vé vào Top 4 đã trở nên rất khó khăn với đội bóng của Conte. Và tương lai của ông ở Chelsea là rất mờ mịt.

Liverpool và Tottenham đều cho thấy họ là những ứng viên sáng giá dự Champions League mùa sau. Cả hai đội bóng trên đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 ở vòng này. Trong khi Chelsea và Arsenal đang bất ổn, thì Liverpool và Tottenham đã thể hiện phong độ rất ổn định.

Chú thích ảnh
Tottenham tràn đầy hy vọng cán đích trong Top 4

Tottenham đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi họ gặp liên tiếp M.U, Liverpool và Arsenal vào tháng trước. Thách thức sẽ đến với họ vào tháng Tư, khi Harry Kane và các đồng đội phải gặp Chelsea và Man City.

Trong khi đó, Liverpool của HLV Juergen Klopp đã giành 3 điểm trước Newcastle, đội bóng đã chơi phòng ngự dày đặc. Trước đây, Liverpool thường xuyên khốn đốn trước những đội bóng chơi như vậy. Bởi thế, trận thắng trước Newcastle chính là tín hiệu lạc quan với HLV Klopp và các học trò.

Chú thích ảnh
Liverpool đang tạm đứng thứ 2 trên BXH

Sau trận này, Liverpool sẽ làm khách ở trận đấu với M.U. Họ còn phải gặp một đội bóng khác trong Top 6 là Chelsea vào tháng Năm. Với phong độ cao của bộ ba cầu thủ Salah-Firmino-Mane, các CĐV của Liverpool hoàn toàn có thể mơ về việc giành vé dự Champions League.

Chú thích ảnh
M.U đang tạm đứng thứ 3 trên BXH

M.U vẫn chưa ra sân ở vòng này. Nếu họ thắng Crystal Palace vào ngày mai, “Quỷ đỏ” sẽ đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Liverpool. Tuy nhiên, M.U đã không còn cơ hội tranh giành chức vô địch nữa, do họ bị Man City bỏ qua xa trên BXH. Nhiệm vụ trước mắt của Mourinho là cán đích trong Top 4, giành vị trí Á quân thì càng tốt và vào sâu ở Champions League. Từ giờ đến cuối mùa, M.U còn phải gặp Liverpool, Man City và Arsenal.

Tóm lại, M.U, Liverpool và Tottenham đã nằm quyền tự quyết trong tay ở cuộc đua vào Top 4. Trong khi Chelsea chỉ còn biết hy vọng các đối thủ của họ mắc sai lầm. Arsenal giờ đây đã nghĩ đến việc giành vé dự Champions League thông qua mặt trận Europa League. 

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm