Vì Luật công bằng tài chính, Premier League bỏ rơi chợ Đông

18/01/2024 19:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cho đến lúc này, chưa ai thấy dấu hiệu của những bom tấn Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Những ông lớn như Man City, MU, Chelsea cũng như các đội bóng nhỏ đang thờ ơ với nhu cầu bổ sung tân binh giữa mùa.

Có cảm giác sau hơn 2 tuần phiên chợ Đông mở cửa, nhiều CLB Premier League đón nhận nó hờ hững thay vì có bất cứ hành động cụ thể nào. Những đội bóng lớn như Chelsea không còn mặn mà đã đành, các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng vốn coi phiên chợ này là cơ hội bổ sung tân binh cho cuộc chiến trụ hạng cũng chẳng thèm đoái hoài.

Nhìn trước, ngó sau rồi mới mua sắm

Chẳng khó để gọi tên nguyên nhân cho sự thờ ơ ấy: FFP (Luật công bằng tài chính). Mọi CLB Premier League trước khi tiến hành bất cứ thương vụ mùa Đông nào đều phải soi chiếu kỹ tình hình tài chính của mình, cụ thể là đã ở mức nào so với lằn ranh đỏ quy định về tài chính của giải đấu. Nó là gì? Các CLB không được phép thua lỗ quá 105 triệu bảng trong chu kỳ 3 mùa (riêng giai đoạn hiện thời là 4 mùa do tác động của Covid-19). Án phạt trừ Everton 10 điểm hồi tháng 11 năm ngoái như lời cảnh báo đầu tiên từ ban tổ chức Premier League. Lần này, lại là Everton và thêm Nottingham Forest bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính càng khiến các CLB chùn tay.

Tất nhiên, sẽ là quá vội vã nếu kết luận gần 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay cũng đi theo xu hướng trầm lắng. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái cũng đi theo kịch bản tương tự trước khi các thương vụ bắt đầu xảy ra dồn dập hơn vào nửa cuối tháng 1. Tất nhiên vẫn có thể nhìn thấy những khác biệt bởi 2 tuần đầu phiên chợ Đông năm ngoái đã xuất hiện một số thương vụ đáng chú ý như Cody Gakpo chuyển đến Liverpool với mức phí 37 triệu bảng vào đầu năm ngoái hay đến giữa tháng có đến 4 tân binh gia nhập Chelsea. Bản thân phiên chợ Đông trong mắt các CLB Premier League chỉ là giải pháp tình thế cho những vấn đề nào đó và phần lớn trong số họ nhận thấy các thương vụ mùa Hè mới đem đến hiệu quả tối ưu.

Chẳng hạn, West Ham sẽ không nghĩ đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay nếu không phải vì khủng hoảng chấn thương tàn phá các lựa chọn trên hàng công của HLV David Moyes. Tương tự, vấn đề nghiêm trọng ở hông của Christopher Nkunku cũng như việc chân sút Nicolas Jackson phải về làm nhiệm vụ ở AFCON khiến HLV Pochettino phải nghĩ đến việc bổ sung trung phong. Trong lúc West Ham và Chelsea vẫn còn đang "cân đo, đong đếm", Tottenham đã nhanh tay bổ sung hai chữ ký mùa Đông: Mượn chân sút Timo Werner từ Leipzig và chiêu mộ trung vệ trẻ Radu Dragusin với mức phí 25 triệu bảng.

Vì Luật công bằng tài chính: Premier League bỏ rơi chợ Đông - Ảnh 1.

Ngoại trừ Tottenham, các CLB Premier League thờ ơ với việc mua sắm tân binh mùa Đông này

Chừng đó vẫn không đủ để cứu vãn tông màu trầm của kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở Premier League tính đến thời điểm này. Tần suất những tin đồn chuyển nhượng giảm đi thấy rõ là một chỉ dấu. Arsenal đang cần một trung phong chất lượng, nhưng FFP khiến họ chùn tay với mục tiêu hàng đầu là tiền đạo Ivan Toney của Brentford. Những đội bóng lên hạng như Sheffield United hay Burnley cố gắng cứu vãn cơ hội sống sót mùa này bằng các bản hợp đồng cho mượn.

Những dự báo không tốt lành về chợ Đông năm nay

Việc có những giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia vào tháng đầu tiên của năm nay như AFCON hay Asian Cup khiến nhiều mục tiêu các CLB Premier League theo đuổi không thể sẵn sàng ra sân ngay tức thì. Rất ít CLB dám điên đến mức mua một cầu thủ trong lúc nhận ra anh ta có thể phải đến giữa tháng sau mới trở lại thi đấu sau khi hoàn tất nghĩa vụ quốc gia. Điển hình là trường hợp của chân sút Victor Osimhen, người chỉ có thể trở lại châu Âu từ nửa cuối tháng 2 nếu Nigeria lọt vào chung kết AFCON.

Áp lực từ FFP sẽ khiến các CLB Premier League phải thanh lý người thừa trước khi bổ sung tân binh. Cái khó ở chỗ người bán thì nhiều nhưng người mua tìm đỏ mắt vẫn khó thấy. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, các CLB ở Saudi Pro League trở thành những vị khách đáng yêu giải cứu hàng thừa từ Premier League. Mùa Đông này, họ không còn hào phóng như thế nữa khi đã sắm đủ quota cầu thủ ngoại. Các CLB Premier League càng khó kỳ vọng những đội bóng châu lục sẽ "dọn dẹp hàng thừa" giúp mình trả mức phí và lương bổng các cầu thủ vốn ở mức cao ngất trời tại nước Anh. Mới chỉ có hai CLB Bundesliga giải cứu hàng thừa Premier League: Bayern Munich chiêu mộ Eric Dier từ Tottenham và Dortmund mượn Jadon Sancho của MU và Ian Maatsen của Chelsea.

Thêm những yếu tố nữa tác động đến việc mua sắm của Premier League cả trong mùa Đông này lẫn mùa Hè tới: Tiến trình xử lý các vụ việc của Everton và Man City. Nếu vụ kháng cáo của Everton có thể chỉ mất vài tuần, chuyện 115 cáo buộc nhắm vào Man City chỉ được khởi động từ cuối mùa này trong lúc kết luận cụ thể có thể kéo dài cả năm trời. Những điều đó chỉ càng khiến chợ Đông ở Premier League năm nay thêm ảm đạm. 

 Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm