Tin nóng thể thao sáng 18/1: HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn 3 năm, lý do giới chủ Qatar không mua được MU

18/01/2024 07:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao sáng 18/1: HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn 3 năm, lý do giới chủ Qatar không mua được MU, một CLB của Trung Quốc thông báo giải thể.

HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn hợp đồng

Theo trang Suara, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã "bật đèn xanh" trong vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong. Trước đó, báo chí Indonesia nhiều lần đưa tin ông Thohir sẽ chờ kết quả của loạt trận tại vòng loại World Cup 2026 mới đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Shin.

HLV Shin sẽ hết hợp đồng với PSSI vào 30/6 năm nay. Theo trang Suara, PSSI dự kiến sẽ đưa ra bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, tới năm 2027 với HLV người Hàn Quốc. Cho tới nay, hai bên vẫn chưa tiến hành đàm phán.

Tin nóng thể thao sáng 18/1: HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn 3 năm, lý do giới chủ Qatar không mua được MU - Ảnh 2.

HLV Shin Tae Yong có thể được gia hạn hợp đồng với PSSI (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Lý do giới chủ Qatar không mua được MU

Theo The Times, nhà Glazer đã yêu cầu ông Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani nộp "thư cam kết tài chính". Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết ông chủ người Qatar đã không nộp đủ các giấy tờ mà phía Man United yêu cầu. Đội chủ sân Old Trafford sau đó đưa ra tối hậu thư yêu cầu cung cấp các tài liệu và vị doanh nhân người Trung Đông đã quyết định rút lui.

Lý do trên được xem là nguyên nhân chính khiến Sheikh Jassim thất bại trong việc mua lại cổ phần của Man United từ nhà Glazer. Cuối cùng, ông chủ người Mỹ đã bán 25% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe.

Tin nóng thể thao sáng 18/1: HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn 3 năm, lý do giới chủ Qatar không mua được MU - Ảnh 3.

Ông Sheikh Jassim đã không nộp đủ các giấy tờ đảm bảo theo yêu cầu của Man United

Kết quả đá lại vòng 3 FA Cup: Đại diện Ngoại hạng Anh nhọc nhằn đi tiếp

Rạng sáng 18/1, 3 trận đá lại vòng 3 FA Cup đã được diễn ra. Trong các trận đấu này, duy chỉ có trận đấu giữa Blackpool vs Nottingham Forest phải kéo dài tới 120 phút thi đấu. Đội khách Nottingham mặc dù đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng họ đã không thể hiện được sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Họ sớm dẫn trước 2-0 sau 46 phút thi đấu nhưng cuối cùng phải nhờ bàn ấn định tỷ số của Chris Wood ở phút 110 mới có thể đi tiếp với kết quả chung cuộc là 3-2.

Trong khi đó, Everton là đại diện khác của Ngoại hạng Anh cũng phải đá lại vòng 3 FA Cup. Họ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Dù đang đối diện với nhiều thông tin tiêu cực về vấn đề tài chính nhưng Everton vẫn giành chiến thắng chung cuộc 1-0 để đi tiếp. Người lập công cho họ là Andre Gomes.

Ở trận đấu còn lại, Norwich dễ dàng đánh bại Bristol Rovers dù phải thi đấu trên sân khách. Họ để thủng lưới trước ở phút 20 nhưng sau đó đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Gabriel Sara, Adam Idah và Kenny McLean.

Một CLB của Trung Quốc giải thể vì vấn đề tài chính

Ngày 17/1, CLB Dalian Professional đã thông báo chính thức giải thể vì gặp vấn đề trong tài chính. Họ đã phải bán đi nhiều cầu thủ của mình, cắt giảm tối đa mọi chi phí. Đội bóng của Trung Quốc hiện vẫn đang nợ lương của một số ngoại binh. Với việc còn nợ lương nhiều cầu thủ, Dalian Professional đã không đáp ứng đủ điều kiện thi đấu của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Trước Dalian Professional, Jiangsu Suning và Shenzen FC cũng đã tuyên bố giải thể.

"Bất chấp nỗ lực của nhiều bên, CLB Dalian Professional đã không thể hoạt động bình thường do không thể giải quyết các khoản nợ và không thể giành được suất tham dự mùa giải 2024. Thật tiếc khi chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau chiến đấu trên thảm cỏ xanh. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người đã ủng hộ Dalian Professional trong thời gian qua", CLB Dalian Professional viết.

Tin nóng thể thao sáng 18/1: HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn 3 năm, lý do giới chủ Qatar không mua được MU - Ảnh 5.

Dalian Professional nói lời chia tay bóng đá Trung Quốc

Mbappe úp mở chuyện rời châu Âu

Cuối mùa giải này, Mbappe sẽ hết hợp đồng với PSG. Đội bóng nước Pháp đang cố gắng giữ chân cầu thủ 25 tuổi này bằng bản hợp đồng mới kèm mức lương hấp dẫn.

Kylian Mbappe hiện chưa có bất kỳ động thái nào về việc gia hạn hợp đồng với PSG. Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn tạp chí GQ, Mbappe đã để lộ ý định rời châu Âu để sang châu lục khác thi đấu.

"Nhiều cầu thủ vĩ đại đã để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá và họ đã rời châu Âu vào mùa hè vừa qua. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của bóng đá. Đó là chu kỳ bình thường của môn thể thao này và đến một lúc nào đó tôi cũng phải rời đi", Mbappe chia sẻ.

Tin nóng thể thao sáng 18/1: HLV Shin Tae Yong sắp được gia hạn 3 năm, lý do giới chủ Qatar không mua được MU - Ảnh 6.

Mbappe để ngỏ khả năng rời châu Âu để thi đấu bóng đá

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm