VCK U21 châu Âu là bệ phóng cho những ngôi sao

24/06/2023 06:27 GMT+7 | Thể thao

Giải vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi U21 đã chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ có màn trình diễn đột phá trước khi trở thành ngôi sao, như Luis Figo, Manuel Neuer, Andrea Pirlo và Xavi…

Vì thế, giải đấu do Romania và Georgia đồng tổ chức từ ngày 21/6, với 16 đội tham dự sẽ tiếp tục là bệ phóng cho những ngôi sao của tương lai.

Alex Baena (Tây Ban Nha)

Mùa giải của Baena bị chi phối bởi một vụ xô xát ngoài sân cỏ với Fede Valverde của Real Madrid sau một trận đấu vào tháng 4. Nhưng trên sân cỏ, cầu thủ của Villarreal là một trong những cái tên đáng chú ý của bóng Tây Ban Nha. Đây là lí do Baena được Barcelona theo đuổi sau khi thất bại với Lionel Messi.

Brian Brobbey (Hà Lan)

Mùa giải vừa qua có thể là thất bại lớn của Ajax, khi họ trao vương miện Eredivisie cho Feyernood và kém đội vô địch tới 13 điểm. Nhưng có một số điểm sáng và Brobbey nằm trong số đó. Tiền đạo thuận chân phải ghi 13 bàn và kiến tạo 3 bàn, dứt điểm bằng cả hai chân và cũng chứng tỏ rằng anh có thể chơi đầu rất tốt.

Rayan Cherki (Pháp)

6 tháng trước, Cherki gần như chắc chắn sẽ là cầu thủ của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, một động thái được mong đợi đã không bao giờ thành hiện thực từ Lyon, và tiền vệ tấn công vẫn ở lại. Nhưng điều đó sẽ chẳng ngăn cản những tên tuổi lớn trong mùa hè này. Cherki là một tiền vệ tấn công thú vị có thể chơi ở nhiều vị trí.

VCK U21 châu Âu: Bệ phóng cho những ngôi sao - Ảnh 1.

Sandro Tonali vừa có một mùa giải khá thành công với AC Milan

Charles De Ketelaere (Bỉ)

Một trong những cái tên hấp dẫn nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, mùa giải đầu tiên của De Ketelaere tại AC Milan đã không diễn ra như kế hoạch, khi tiền đạo này chỉ đá chính 9 trận ở Serie A và không ghi được bàn nào trong số 40 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Rossoneri sẽ không muốn loại bỏ De Ketelaere, và sẽ hi vọng anh có thể tỏa sáng vào mùa hè này để cho thấy anh có thể tiến bộ khi trở lại San Siro.

Harvey Elliott (Anh)

Elliott đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của Liverpool vào cuối mùa giải, nhưng vẫn tận hưởng mùa giải tốt nhất của anh ở Merseyside. Tuy nhiên, anh có thể thi đấu tốt tại giải U21 châu Âu để chứng minh rằng anh vẫn thuộc về đội bóng của Jurgen Klopp trong bối cảnh hàng loạt bản hợp đồng được mong đợi của The Reds trong hè.

Morgan Gibbs-White (Anh)

Một trong số ít những bản hợp đồng tốt từ mùa hè bùng nổ của Nottingham Forest, Gibbs-White là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Premier League trong thời gian dài. Một số người đã lập luận rằng anh xứng đáng được gọi vào đội tuyển Anh - và có lẽ họ đúng. Hiện tại, anh sẽ phải chứng tỏ rằng anh có thể chiếm ưu thế ở nhóm tuổi này.

VCK U21 châu Âu: Bệ phóng cho những ngôi sao - Ảnh 2.

Curtis Jones của đội U21 Anh trong màu áo Liverpool

 Wilfried Gnonto (Italy)

Gnonto đã có một khởi đầu thuận lợi ở Leeds vào năm 2022-23, nhưng giống như hầu hết các đội xuống hạng, anh sa sút vào cuối mùa giải. Và sau khi chỉ đá chính 1 trong 4 trận cuối cùng của Leeds, cầu thủ người Italy sẽ tương đối sung sức cho Azzurri. Một số màn trình diễn ấn tượng thậm chí có thể giúp anh được chuyển trở lại giải đấu hàng đầu, ở Anh hoặc Italy.

Ryan Gravenberch (Hà Lan)

Quyết định kí hợp đồng với Bayern Munich vào năm 2022 của Gravenberch có vẻ hơi vội vàng đối với một cầu thủ vẫn đang phát triển trong màu áo Ajax, và điều đó đã được chứng minh, khi việc tiền vệ này chưa tìm được vị trí của mình ở Bavaria.

Sau khi chỉ đá chính 3 trận, tiền vệ người Hà Lan được cho là sẽ ra đi vào mùa hè này để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên hơn.

Curtis Jones (Anh)

Suy sụp vì chấn thương và thiếu một vị trí chính thức, có vẻ như sự nghiệp của Jones ở Liverpool đã kết thúc. Tuy nhiên, sản phẩm của học viện đã được tung vào đội hình ở cuối mùa giải, và cho thấy sự bùng nổ của một tiền vệ kĩ thuật, chăm chỉ mà The Reds thèm muốn kể từ khi Gini Wijnaldum ra đi.

Youssoufa Moukoko (Đức)

Cầu thủ trẻ nhất xuất hiện tại World Cup 2022, Moukoko đã được liên hệ với một vụ chuyển nhượng lớn hồi tháng 1 trước khi kí hợp đồng mới với Dortmund. Kể từ đó, anh đã phải vật lộn với một số chấn thương vào cuối mùa giải, và sự vắng mặt của anh chắc chắn đã góp phần khiến Dortmund sụp đổ vào cuối mùa giải.

Mykhailo Mudryk (Ukraine)

Thật là một khởi đầu đáng thất vọng trong sự nghiệp ở Chelsea mà Mudryk phải chịu đựng. Cầu thủ chạy cánh này không may gặp phải một mớ hỗn độn ở Stamford Bridge, nhưng anh chưa bao giờ thực sự thành công trong nửa mùa giải đầu tiên ở Anh.

Tuy nhiên, tốc độ và khả năng rê bóng, và ở phong độ tốt nhất của mình, Mudryk có thể tàn phá đối phương.

VCK U21 châu Âu: Bệ phóng cho những ngôi sao - Ảnh 3.

Rayan Cherki của Pháp

 Pedro Neto (Bồ Đào Nha)

Cầu thủ chạy cánh này có tiềm năng chơi ở một đội bóng thi đấu tại Champions League, đồng thời có thể trở thành một người dứt điểm và rê bóng đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, chấn thương đã hạn chế tác động của anh trong 18 tháng qua, và giải đấu này sẽ mang đến cho anh cơ hội để nhắc nhở những người theo dõi về những gì anh có thể làm.

Lois Openda (Bỉ)

Openda thi đấu xuất sắc một cách thầm lặng trong nửa đầu mùa giải Ligue 1, nhưng đã thực sự gây chú ý với bàn thắng và pha kiến tạo khi Lens đánh bại Paris Saint-Germain vào ngày đầu năm mới. Cầu thủ người Bỉ đã kết thúc mùa giải với 21 bàn thắng. Và khi những tin đồn về việc chuyển đến RB Leipzig quay cuồng, liệu phong độ của anh có thể giữ vững trong suốt mùa hè?

Khephren Thuram (Pháp)

Thuram là một trong những ngôi sao mới ở Ligue 1, trong một đội Nice có lúc trông rất tàn khốc. Liverpool và PSG đều đã liên hệ, trong khi có khả năng anh cũng có thể ở lại thêm một năm nữa. Dù bằng cách nào, Thuram hiện là một trong những tiền vệ triển vọng nhất ở châu Âu.

Sandro Tonali (Italy)

Tonali đã phát triển thành một tài năng sáng tạo trong mùa giải thứ hai của anh ở AC Milan, với 7 pha kiến tạo ở Serie A cho đội bóng lọt vào bán kết Champions League. Và trong khi phần còn lại của Rossoneri phải vật lộn với chấn thương, thì Tonali vẫn ra sân liên tục.

Micky van de Ven (Hà Lan)

Là một trung vệ nhanh nhẹn, thuận chân trái với khả năng chuyền bóng ổn định, Van de Ven là một trong những hậu vệ trẻ hấp dẫn nhất hiện nay. Và sau khi gây ấn tượng trong màu áo Wolfsburg đang gặp khó khăn, cầu thủ người Hà Lan dường như là một trong những nhân vật quan trọng của Hà Lan trong những tuần tới.

Anh cũng có thể sẽ ra đi, với Liverpool là một trong những đội quan tâm đến việc có được sự phục vụ của anh. 

 Mạnh Hào


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm