U17 Việt Nam xếp cuối bảng và bị loại trong ngày Nhật Bản và Ấn Độ tạo ra trận cầu không tưởng

24/06/2023 05:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

Ở lượt trận cuối vòng bảng VCK U17 châu Á, U17 Việt Nam đã chơi kiên cường nhưng không thể làm nên bất ngờ trước Uzbekistan, trong khi Nhật Bản và Ấn Độ gây sốc với trận cầu 12 bàn thắng.

U17 Việt Nam bị loại ở VCK U17 châu Á

Nằm cùng bảng với những đối thủ được đánh giá cao ở VCK U17 châu Á, U17 Việt Nam dù đã rất nỗ lực nhưng đành phải rời cuộc chơi sau vòng bảng. Thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã khép lại hành trình tại Thái Lan của mình bằng một thất bại tối thiểu trước U17 Uzbekistan.

Đây là trận đấu mà U17 Việt Nam vẫn còn chút hy vọng mong manh bởi trước khi bước vào lượt trận cuối, chúng ta đang kém đối thủ U17 Uzbekistan 3 điểm, trong khi giải đấu sẽ tính thành tích đối đầu trước hiệu số bàn thắng bại. Do đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn nỗ lực để lách qua khe cửa hẹp.

U17 Việt Nam bị loại, Nhật Bản và Ấn Độ tạo trận cầu 12 bàn không tưởng - Ảnh 2.

U17 Việt Nam chia tay giải đấu U17 châu Á

Thế nhưng, cách biệt về đẳng cấp vẫn là rào cản quá lớn để chúng ta hướng tới chiến thắng. U17 Việt Nam chỉ có thể bảo toàn mành lưới tới phút 25, trước khi để U17 Uzbekistan vượt lên. Trong những phút tiếp theo, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi vô cùng nỗ lực.

Sự cố gắng của chúng ta là rất đáng khen ngợi nhưng trước đối thủ lì lợm và không kém sự toan tính, U17 Việt Nam đành ngậm ngùi nhận thất bại tối thiểu. Bị loại khỏi VCK U17 châu Á với chỉ 1 điểm cùng 1 bàn thắng sau vòng bảng, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ phải cải thiện rất nhiều ở những giải đấu tiếp theo.

U17 Việt Nam xếp cuối bảng và bị loại trong ngày Nhật Bản và Ấn Độ tạo trận cầu 12 bàn không tưởng - Ảnh 3.

Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Nhật Bản và U17 Ấn Độ đã tạo ra một trận cầu không tưởng với 12 bàn thắng được ghi. U17 Nhật Bản vẫn cho thấy vị thế của đội bóng mạnh nhất bảng đấu khi vượt lên dẫn trước 3-0 sau hiệp 1.

U17 Việt Nam bị loại, Nhật Bản và Ấn Độ tạo trận cầu 12 bàn không tưởng - Ảnh 3.

U17 Nhật Bản thể hiện sức tấn công "khủng khiếp"

Thế nhưng, U17 Ấn Độ đã cho thấy họ không phải đội bóng "lót đường" với 4 pha lập công trong hiệp 2. Đổi lại, hàng thủ của Ấn Độ lại chơi không tốt và nhận thêm 5 bàn thua trước đại diện xứ sở mặt trời mọc.

Chung cuộc, U17 Nhật Bản giành chiến thắng đậm 8-4 để giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng. Tấm vé còn lại của bảng đấu thuộc về U17 Uzbekistan, trong khi U17 Ấn Độ và U17 Việt Nam đành ngậm ngùi chia tay giải với cùng 1 điểm sau 3 lượt trận.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm