UEFA & luật công bằng tài chính: Phạt bằng... thỏa thuận

07/05/2014 14:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải vô vớ mà HLV Arsene Wenger của Arsenal đã “đánh tiếng” đòi hỏi Liên đoàn bóng đá châu Âu phải áp mức phạt thật nặng đối với những đội bóng vi phạm luật công bằng tài chính (FFP).

Nhiều năm hoạt động trong làng túc cầu, ông hiểu tiền bạc và những thỏa thuận có vai trò quan trọng đến nhường nào.

1. Tuần trước, UEFA ra thông báo xác nhận có 9 CLB đang bị Tiểu ban kỷ luật của họ điều tra vì “nghi ngờ” vi phạm luật công bằng tài chính nhưng không nêu đích danh.

Ngay sau thông báo này, HLV Wenger đã lên báo kêu gọi UEFA cần phải mạnh tay: “Nếu các quy định không được tôn trọng, FFP sẽ có vấn đề, nó sẽ không được coi trọng trong tương lai. Và nếu vậy, chúng tôi cũng chẳng cần phải quá bận tâm tới nó”.

Nhưng thay vì hưởng ứng quan điểm của Wenger, UEFA có một bước đi mang tính nhượng bộ. Cơ quan này đã chủ động kéo dài thời gian kháng cáo cho các CLB bị điều tra đến hết tuần này với kỳ vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trước khi thông báo về danh tính CLB được phát đi. Tại sao lại như vậy?

2. Chủ tịch Platini của UEFA, trong giai đoạn sơ khai của FFP, mạnh miệng tuyên bố sẽ trừng phạt nặng các đội bóng coi thường quy định bằng cách cấm họ tham dự Champions League mùa sau đó. Nhưng khi đi vào thực tế, cơ quan này mới vỡ ra nhiều điều.

“Nguồn sống” cho doanh thu của UEFA tại Champions League chính là bản quyền truyền hình nên khi một CLB lớn bị cấm tham dự giải đấu lớn nhất châu lục thì các đài truyền hình ở nước sở tại sẽ chẳng còn đoái hoài tới vấn đề bản quyền. Chẳng hạn nếu PSG (được cho nằm trong danh sách 9 CLB bị điều tra), không được dự Champions League thì UEFA sẽ mất đi thị phần truyền hình ở Pháp, một tổn thất không hề nhỏ.

Nguồn tin từ tờ The Guardian cho biết sẽ không có CLB bị cấm tham dự giải đấu mà thay vào đó UEFA sẽ áp các mức phạt hành chính hoặc cắt giảm lực lượng tham dự giải đấu dựa trên giá trị chuyển nhượng sao cho phù hợp.

The Guardian cho biết hiện đại diện của UEFA đang đàm phán với phía Man City. Đội bóng thành Manchester được cho đang nỗ lực để hạn chế án phạt. Dự kiến, phải còn lâu nữa hai bên mới có thể đạt được sự đồng thuận về mức phạt. Thế nên chẳng loại trừ khả năng UEFA tiếp tục “gia hạn” cho 9 đội bóng đang trong tầm ngắm.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm