Vi phạm luật công bằng tài chính, Man City bị phạt đến 50 triệu bảng

07/05/2014 08:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội vô địch Premier League đã rộng mở trở lại với Man City, nhưng trên đầu họ là án phạt hết sức khắc nghiệt đang lơ lửng, do đã vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.

Cùng phải đối mặt với mức phạt lên tới 50 triệu bảng như Man City là một gã nhà giàu khác, Paris Saint Germain. Hiện giờ, họ đang đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng: miễn cưỡng chấp nhận án phạt này hay kháng án và có thể sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Thời hạn để đưa ra quyết định là ngày thứ Sáu tới. Theo vị thẩm phán người Bồ Đào Nha sẽ điều khiển phiên tòa này, José Narciso da Cunha Rodrigues, hành động kháng án có thể khiến Man City đối mặt với án phạt nghiêm khắc hơn, như bị loại khỏi Champions League ở mùa giải tới.

Khá nhiều khó khăn đang chờ đợi bộ đôi Ferran Soriano - Txiki Beguiristain của Man City

Khá nhiều khó khăn đang chờ đợi bộ đôi Ferran Soriano - Txiki Beguiristain của Man City

Để áp dụng luật công bằng tài chính,  Bộ phận kiểm soát tài chính câu lạc bộ (CFCB) của UEFA đã điều tra tổng cộng 236 CLB tham dự các cúp châu Âu ở hai mùa giải gần nhất, trong vòng 18 tháng qua. Và cho tới thời điểm này, có 9 CLB đã rơi vào “sổ đen” trong đó Man City và PSG là nặng nhất. Ngoài họ, còn 7 CLB khác cũng dính án phạt của UEFA, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Đó đều là các CLB nằm ngoài top 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Theo án phạt đề xuất của UEFA, mà PSG có vẻ như sẵn sàng chấp nhận, mỗi CLB sẽ phải nộp phạt 20 triệu euro/mùa (khoảng 16,4 triệu bảng) trong vòng ba năm tới, và đội hình tham dự cúp châu Âu sẽ bị giảm từ 25 xuống còn 21 cầu thủ.

HLV của PSG, Laurent Blanc than thở rằng án phạt trên sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của đội nhà tại Champions League và khiến ông phải thận trọng hơn trên thị trường chuyển nhượng. “Chúng tôi phải xác định mục tiêu thật chuẩn và thông minh”, chiến lược gia người Pháp hạ quyết tâm “PSG sẽ phải rất chính xác trong việc tăng cường đội hình nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể, và sẽ làm được”. Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini từ chối bình luận: “Tôi không biết gì về điều đó. Chỉ khi nào nhận được thông tin chính thức từ UEFA, chúng tôi mới có thể phân tích xem điều gì sẽ xảy ra.

Theo luật công bằng tài chính, các CLB chỉ được phép lỗ 45 triệu euro trong hai mùa giải 2011-12 và 2012-13. UEFA cũng có điều luật về số lượng cầu thủ tự đào tạo, với ít nhất 8 người trong đội hình dự cúp châu Âu từng có 3 năm được đào tạo tại CLB từ 15 đến 21 tuổi. Để đáp ứng điều luật này, Man City có thể sẽ phải thải loại bớt một số ngôi sao để đôn tài năng trẻ lên.  

Mặc dù khoản lỗ lên tới 153 triệu bảng trong hai mùa giải vừa qua của Man City đang bị điều tra, song những nguồn tin nội bộ từ đội bóng thì khẳng định rằng họ có thể giảm bớt con số trên nhờ công bố giá trị những bản hợp đồng đã ký trước năm 2010, khi bộ luật được đưa ra, bên cạnh đó là những khoản đầu tư về cơ sở hạ tầng và đào tạo trẻ. Trong khi đó CFCB thì cho rằng số tiền 350 triệu bảng từ bản hợp đồng 10 năm với hãng hàng không quốc gia Abu Dhabi và một loạt những bản hợp đồng khác đã được trình báo cao hơn giá trị thực.

Mùa 2012-13, khoản lỗ của Man City “chỉ” còn là 52 triệu bảng, so với 99 triệu bảng ở mùa trước đó. Man City cho biết họ đã bán bản quyền hình ảnh của cầu thủ được 24,5 triệu bảng cho một công ty riêng, và kiếm 22,45 triệu bảng từ việc cấp phép sở hữu trí tuệ cho “bên thứ ba” – những chi nhánh mới của họ ở New York và Melbourne. Cho dù cả Man City và UEFA đều nhấn mạnh rằng họ sẽ tập trung thương thuyết, nhưng khả năng đội chủ sân Etihad nhận án phạt nặng hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc Man City, đội bóng sẽ vô địch Premier League nếu giành 4 điểm ở 2 vòng còn lại, bị loại khỏi Champions League chắc chắn sẽ là một cái tát đau đớn với tham vọng của những ông chủ Ả rập, những người đã đầu tư gần 1 tỷ bảng trong vòng 5 năm để đưa Man City thành một thế lực ở châu Âu.

Tuấn Cương (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm