U23 Thái Lan đến Campuchia cho vui?

10/02/2022 19:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không HLV trưởng, không đội hình mạnh, U23 Thái Lan chỉ cử trợ lý HLV Balero Garcia cùng các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở các giải hạng 2, 3 đến Campuchia dự giải tập huấn U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam tự tin chinh phục giải Đông Nam Á

U23 Việt Nam tự tin chinh phục giải Đông Nam Á

U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia dự giải vô địch U23 Đông Nam Á vào trưa mai (11/2). Thời điểm này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã sẵn sàng chinh phục giải đấu quan trọng trước thềm SEA Games 31.

U23 Thái Lan đã bước vào tập luyện vào ngày 8/2 và so với những đội bóng cùng bảng như U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Thái Lan chỉ được tập vài ngày trước giờ đến Campuchia.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, tin tức bóng đá, Anon Chorpradit, U23 Đông Nam Á
U23 Thái Lan đến Campuchia với nhiều cầu thủ phong trào trong đội hình. Ảnh: TL

Theo kế hoạch, đội bóng của HLV Garcia sẽ đến Campuchia vào ngày 11/2 và có 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp U23 Singapore lúc 19h00 tối.

U23 Thái Lan không thể gọi các ngôi sao hàng đầu như Suphanat, Punya… để dự giải tập huấn U23 Đông Nam Á vì Thai League 1 đang khởi tranh.

HLV Garcia cũng chỉ là “kép phụ” đến Campuchia thay vì HLV Worawut Srimaka, người được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Thái Lan từ năm ngoái. HLV Srimaka cũng tương tự HLV Park Hang Seo, chỉ quan sát đội nhà thi đấu ở giải lần này.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, tin tức bóng đá, Anon Chorpradit, U23 Đông Nam Á
 Anon Chorpradit, chân sút thuộc đội nghiệp dư cũng được gọi lên tuyển U23 Thái Lan lần này. Ảnh: TL

U23 Thái Lan dự kiến sẽ tập trung lực lượng mạnh hơn vào “FIFA Days” trong đầu tháng 3. Khi đó, các cầu thủ ở các CLB Thai League 1 sẽ được triệu tập lên đội tuyển để thi đấu giải tập huấn chất lượng tại UAE. Dự kiến sẽ có 8 đội tuyển U23 mạnh của châu Á như UAE, Uzbekistan, Iraq, Trung Quốc và cả đại diện châu Âu là Croatia.

HLV Srimaka sẽ làm việc cùng U23 Thái Lan thời điểm đó, thay vì ở giải tập huấn tại Campuchia. Những thành viên của U23 Thái Lan đến Campuchia lần này có không ít người chỉ trong độ tuổi 18. Thậm chí có người còn đang thi đấu cho đội phong trào thay vì các cầu thủ đang chơi ở 4 giải đấu có xếp hạng tại Thai League.

Tiền đạo Anon Chorpradit, cầu thủ đến từ CLB phong trào Nonthaburi City, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc và phấn khích khi lần đầu được gọi tập trung. Tôi chưa nói chuyện với HLV Salvador Garcia trong quá khứ, nhưng HLV bảo tôi phải cố gắng hết sức, thể hiện hết kỹ năng tốt nhất của mình. Mục tiêu cá nhân của tôi là cố gắng hết sức mình. Điều này cho thấy các cầu thủ từ các giải hạng dưới cũng có thể lên đội tuyển quốc gia.

Được học hỏi những đồng nghiệp ở các giải đấu từ Thai League 1 đến 3 tại đây là rất tốt. Tôi sẽ dùng những kinh nghiệm mà họ hướng dẫn để cố gắng hoàn thiện bản thân. Xin cảm ơn các CĐV, các bậc phụ huynh và đội tuyển đã cho tôi cơ hội tham gia U23 Thái Lan lần này”.

Trước đó, vào ngày 9/2, HLV Garcia đã chỉ đạo các học trò đá giao hữu với CLB của Thai League 2 là Kasetsart FC và để thua 2-3. Sittha và Teerasak là 2 cầu thủ ghi bàn cho U23 Thái Lan. Nhưng sang hiệp 2, Kasetsart FC đã đáp trả bằng 3 bàn thắng liên tục để đánh bại đối thủ.

U23 Thái Lan hiện tại đã được xét nghiệm Covid-19 ở sân Golf Phattana & Resort, tỉnh Chonburi. Họ sẽ đến Campuchia chiều 11/2 và thi đấu với Singapore ngày 16/2. Thầy trò HLV Garcia sẽ được nghỉ 6 ngày để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp U23 Việt Nam lúc 19h00 tối 22/2.

Đó cũng là trận cuối vòng bảng và điều ngặt nghèo ở giải giao hữu lần này là chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng và 1 đội có thành tích thứ 2 tốt nhất của 3 bảng mới đủ điều kiện lọt vào vòng bán kết.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm