U22 Việt Nam thay gấp đội hình khi đối đầu U22 Singapore

02/05/2023 20:14 GMT+7 | SEA Games 32

Trận thắng khó nhọc U22 Lào tối 30/4 khiến HLV Philippe Troussier sẽ phải tính toán nhiều để gặp U22 Singapore hôm 3/5 tới.

Nhiều CĐV Việt Nam có lý do để không hài lòng khi U22 Việt Nam suýt nữa bị U22 Lào gỡ hoà ở trận đấu ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. 

Tuy nhiên, HLV Troussier cũng không hài lòng về các học trò với tỷ số thắng 2-0 vừa qua. U22 Việt Nam quá khốn đốn trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng B. 

U22 Việt Nam thay đổi gấp đội hình gặp U22 Singapore - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có thể thay đổi nhiều vị trí xuất phát khi gặp U22 Singapore ngày 3/5. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, thực tế trận ra quân luôn khó khăn. U22 Việt Nam cũng đã trải qua hành trình toàn thua khi chuẩn bị cho giải này. 

Các cầu thủ U22 Việt Nam dễ mất tự tin và U22 Lào cũng tiến bộ trông thấy với hàng loạt thay đổi về tuyển chọn cầu thủ gốc Lào, và lứa U19 vừa vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

U22 Việt Nam thay đổi gấp đội hình gặp U22 Singapore - Ảnh 2.

HLV Troussier kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề áp lực cho các học trò ở thời gian tới. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Lào có thể hình tốt, nhiều vị trí nhỉnh hơn U22 Việt Nam. Và sức mạnh tranh chấp tay đôi của họ đáng kể. U22 Việt Nam đã phải gắng hết sức mới không bị thủng lưới. 

Thủ thành Văn Chuẩn cũng gặp may trong nhiều pha dứt điểm non nớt của cầu thủ đối phương. Trong đó, số 7 Anousone Xaypanya khiến CĐV Lào ít nhất 3 lần mừng hụt khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

U22 Việt Nam do đó phải thay đổi để trình diễn bộ mặt khác khi gặp U22 Singapore. Đội bóng của HLV Troussier thực tế đã có chiến thắng và lợi thế xếp thứ 2 bảng B sau lượt đầu. 

Họ đã hoàn thành mục tiêu chiến thắng và tới lượt trận 2, U22 Singapore có thể được đánh giá mạnh hơn U22 Lào nhưng cũng không có nhiều nổi trội hơn đoàn quân của HLV Troussier.

U22 Việt Nam còn nhiều cầu thủ có thể thay đổi ở trận tới. Điển hình như ở vị trí tiền vệ trung tâm, Công Đến hay Xuân Tiến nhiều khả năng được dùng từ đầu thay vì đợi thay người hiệp 2. 

Bộ đôi Thái Sơn - Đức Phú không chơi tốt như mong đợi của HLV Troussier  và cũng là những bất ngờ khi được tới SEA Games 32, thay vì nhiều cầu thủ phải ở nhà.

HLV Troussier cũng còn Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường có thể được ra sân ở đội hình chính. Ông thầy người Pháp dường như vẫn kiên nhẫn để dành Văn Trường cho những trận sau. U22 Việt Nam còn nhiều bài vở tấn công nhưng chưa được đưa vào thực chiến.

Với cách dùng người hiện tại, HLV Troussier còn có thể gây thêm bất ngờ cho nhiều người trong giai đoạn tới. 

U22 Việt Nam cũng đã nhìn ra U22 Singapore sau khi họ để thua U22 Thái Lan chiều 30/4. Đội bóng trẻ tới từ đảo quốc Sư tử có 2 cái tên sáng giá trên hàng công nhưng hàng thủ cũng khá chậm chạp và non kinh nghiệm.

Đoàn quân của HLV Troussier có thể xem trận thắng U22 Lào như liều thuốc khích lệ chính mình để vượt khó. Biết đâu khi cởi bỏ được sức ép, sự tự tin sẽ giúp toàn đội hưng phấn để chơi thứ bóng đá như mong đợi của HLV Troussier. 

Thay đổi trước U22 Singapore cũng là điều để đối phương bất ngờ và U22 Việt Nam cũng đang gặp vấn đề về thể lực. Việc luân phiên cầu thủ để đi đường dài, duy trì sự hưng phấn của toàn đội cũng là cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm