Trung vệ U22 Thái Lan tái khẳng định chia tay đội tuyển sau SEA Games 32

17/05/2023 15:06 GMT+7 | SEA Games 32

Trước trận chung kết SEA Games 32, trung vệ số 1 tuyển U22 Thái Lan Jonathan Khemdee đã khiến truyền thông xứ Chùa Vàng bất ngờ với lời tuyên bố chơi cho đội tuyển trận cuối cùng. Sau khi khép lại trận đấu với U22 Indonesia tối 16/5, Khemdee đã xác nhận lại điều đó.

Điều đáng tiếc với CĐV Thái Lan là tuyên bố của Khemdee tới không đúng lúc. Nó đã tác động lớn tới cá nhân cầu thủ này và cả đội tuyển U22 Thái Lan. 

Ở trận chung kết với U22 Indonesia, Khemdee cùng người đá cặp Songchai Thongcham là 2 cầu thủ chơi tệ bậc nhất của U22 Thái Lan, họ thay nhau sai lầm và khiến đội nhà không hoàn thành mục tiêu HCV SEA Games. U22 Thái Lan cũng đã mất 6 năm không được bước lên bục cao nhất nhận huy chương ở đấu trường này.

Trung vệ U22 Thái Lan khẳng định chia tay đội tuyển - Ảnh 1.

Khemdee quyết định chia tay các đội tuyển quốc gia Thái Lan sau trận thua U22 Indonesia hôm 16-5. Ảnh: Changsuek

Báo chí Thái Lan cũng đã bất ngờ với Jonathan Khemdee. Cầu thủ gốc Đan Mạch đã quyết định chọn Thái Lan để thi đấu và là trụ cột của đội tuyển trong tương lai gần. Tuy nhiên, tâm lý không ổn của cầu thủ 21 tuổi đã khiến U22 Thái Lan xáo trộn sau tuyên bố trước trận chung kết. Có vẻ, Khemdee bị nhiều CĐV quá khích chỉ trích, dẫn tới việc không háo hức thi đấu cho "Voi chiến".

HLV Sritaro đã vất vả trấn an nhiều người sau tuyên bố của Khemdee viết trên trang cá nhân rồi xoá đi. U22 Thái Lan không tập trung vào trận đấu quyết định và Khemdee phần nào khiến người Thái tự thua trước U22 Indonesia. 

HLV Sritaro cho biết: "Trên mạng truyền thông xã hội, cậu ấy đã thể hiện một cảm xúc cá nhân. Cậu ấy không làm ảnh hưởng đến ai khác. Nhưng có thể thấy cầu thủ trẻ vẫn chưa lớn và có lẽ cũng không khôn ngoan trong việc dùng từ ngữ".

Sau trận thua U22 Indonesia tối 16/5, Khemdee chính thức lên tiếng: "Hôm nay là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Thái Lan. Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể là 2-3 năm tới và tôi cũng sẽ không tham dự các trận đấu của đội tuyển quốc gia, đó là lý do cá nhân. 

Tôi muốn tập trung cho CLB của mình. Mỗi lần đá cho đội tuyển Thái Lan thì tôi luôn chơi với 100% khả năng, vì trận nào tôi cũng muốn thắng. Dù thắng hay thua, tôi luôn tự hào về đội tuyển Thái Lan".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm