Trọng tài Việt Nam bất ngờ nhận nhiệm vụ điều hành vòng loại World Cup 2026

03/11/2023 09:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi thư bổ nhiệm trọng tài Ngô Duy Lân tham gia làm nhiệm vụ trận đấu giữa đội tuyển Pakistan và đội tuyển Tajikistan, ngày 21/11 tại Islamabad (Pakistan) tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trọng tài Ngô Duy Lân vừa hoàn thành nhiệm vụ tại trận đấu lượt đi giữa CLB Kitchee SC (Hồng Kông) và CLB Bangkok United (Thái Lan), ngày 25/10 vừa qua tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khuôn khổ AFC Champion League 2023/24 và sẽ tiếp tục tham gia điều hành trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 8/11 tại Bangkok (Thái Lan).

Trọng tài Ngô Duy Lân là một trong 4 trọng tài FIFA tại Việt Nam, đồng thời là trọng tài cấp cao của Liên đoàn bóng đá châu Á thường xuyên được bổ nhiệm điều hành các giải đấu và trận đấu chính thức. Trong năm 2023, trọng tài Ngô Duy Lân cũng đã được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại AFC Cup (tháng 8) và ASIAD 19 tháng 9 vừa qua.

Trọng tài Việt Nam bất ngờ nhận nhiệm vụ điều hành vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Trọng tài Ngô Duy Lân tham gia làm nhiệm vụ trận đấu giữa đội tuyển Pakistan và đội tuyển Tajikistan, ngày 21/11 tại Islamabad (Pakistan).Ảnh: VFF

Trong khi đó, ông Al Marri Abdulla sẽ là trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Iraq, trong khuôn khổ lượt 2 vòng loại World Cup 2026, diễn ra vào ngày 21/11 tới tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình lúc 19h00.

Theo thông báo của AFC, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã được xác định. Cụ thể, trọng tài chính là ông : Al Marri Abdulla (Qatar). Hai trợ lý gồm: Khalaf Khaled, Alshammari Faisal (Qatar) và trọng tài thứ 4 đến từ Singapore: ông Albadowe Ahmad Bin Ahmad.

Theo thống kê từ soccerway trong 5 năm trở lại đây, trọng tài chính Al Marri Abdulla đã tham gia tổng cộng 38 trận đấu chính thức, trong đó bao gồm 3 trận giao hữu quốc tế như Iceland gặp Estonia, Thụy Điển và Phần Lan, Oman đấu Ecuador.

Cũng trong 38 trận đấu này, ông Al Marri Abdulla không rút 1 thẻ đỏ nào. Cao điểm nhất là trận đấu giữa Al Khor và Al Ahli tại giải VĐQG Qatar diễn ra vào năm 2020. Khi đó, ông Al Marri Abdulla đã rút ra tới 7 thẻ vàng.

Ông Al Marri Abdulla từng có một chút duyên với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, ông là trọng tài phòng VAR trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia, diễn ra ngày 7/9/2021 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Ông Al Marri Abdulla cũng từng làm trọng tài phòng VAR trong trận đấu giữa ĐT nữ Hà Lan và ĐT nữ Bồ Đào Nha tại VCK World Cup nữ 2023. Đó cũng là 2 đối thủ chạm trán với ĐT nữ Việt Nam ở giải đấu thế giới khi đó.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm