Tin nóng thể thao tối 24/11: HLV Polking không trở lại V- League, TPHCM chính thức có thuyền trưởng

24/11/2023 17:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tin nóng thể thao tối 24/11: HLV Polking không trở lại V- League. Di Maria chia tay ĐT Argentina. Dani Alves đối mặt với án tù 9 năm. UEFA tính bỏ một quy định vì MU?

HLV Polking không trở lại V- League

Theo nguồn tin từ Thái Lan, HLV Mano Polking muốn nghỉ ngơi một thời gian sau khi bị sa thải khỏi đội tuyển Thái Lan. Ông cũng không muốn trở lại V-League làm việc ngay lúc này theo như đồn thổi.

Cuối tháng 11, CLB TP.HCM đã sa thải HLV Vũ Tiến Thành và 5 trợ lý. Hiện, đội bóng này vừa chọn HLV Phùng Thanh Phương đảm nhiệm vị trí quyền HLV trưởng.

HLV Polking được coi là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Ông đã giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 và giành quyền tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tuy nhiên, ông đã bị sa thải sau khi đội tuyển Thái Lan để thua Trung Quốc ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tin nóng thể thao tối 24/11: HLV Polking không trở lại V- League, TPHCM chính thức có thuyền trưởng - Ảnh 2.

HLV Polking không trở lại V- League.

UEFA tính bỏ một quy định vì MU?

Báo chí Anh cho biết, các CLB châu Âu đang gây áp lực lên UEFA để thay đổi quy định hiện hành, theo đó các CLB có chung chủ sở hữu không được phép cùng tham dự Champions League. Sự thay đổi này sẽ có lợi cho MU, trong bối cảnh cổ đông tiềm năng của họ là tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cũng đang sở hữu đội bóng Nice của Pháp.

Các quy định hiện hành của UEFA nêu rõ rằng không cá nhân hoặc tổ chức nào có thể "có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến nhiều câu lạc bộ tham gia một giải đấu của UEFA". Điều này có nghĩa là nếu ông Ratcliffe hoàn thành việc mua lại 25% cổ phần của MU, Quỷ đỏ đứng trước nguy cơ không được phép tham dự Champions League mùa giải tới.

Tình cảnh này cũng có thể xảy ra ở một số CLB khác như Man City, Chelsea và Nottingham Forest. Vì thế, các CLB này đang gây áp lực buộc UEFA thay đổi quy định, với lý do nó không công bằng và hạn chế khả năng cạnh tranh của các câu lạc bộ.

Tin nóng thể thao tối 24/11: HLV Polking không trở lại V- League, TPHCM chính thức có thuyền trưởng - Ảnh 3.

UEFA tính bỏ một quy định vì MU?

Di Maria chia tay ĐT Argentina

Angel Di Maria, cầu thủ chạy cánh tài năng người Argentina, đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia thông qua một thông điệp đầy cảm xúc được chia sẻ trên tài khoản Instagram.

"Copa America sẽ là lần cuối cùng tôi khoác áo Argentina, với tất cả nỗi đau trong tâm hồn và cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, tôi nói lời tạm biệt với điều đẹp nhất đã xảy ra với tôi trong sự nghiệp", Di Maria chia sẻ qua một video.

Di Maria lần đầu khoác áo ĐT Argentina vào năm 2008, khi mới chỉ 20 tuổi. 15 năm trôi qua, tiền vệ sinh năm 1988 đã chơi 136 trận chính thức cho ĐT Argentina, ghi 29 bàn thắng, 29 lần kiến tạo. Trong màu áo ĐT Argentina, Di Maria trải qua đủ những cung bậc cảm xúc. Anh cùng đội nhà thất bại tại 3 trận Chung kết Copa America 2011, 2015, 2016 và Chung kết World Cup 2014. Năm 2021, Di Maria mới có được danh hiệu đầu tiên cùng ĐT Argentina khi vô địch Copa America. Một năm sau, anh cùng các đồng đội vô địch World Cup.

Tin nóng thể thao tối 24/11: HLV Polking không trở lại V- League, TPHCM chính thức có thuyền trưởng - Ảnh 4.

Di Maria chia tay ĐT Argentina.

Dani Alves đối diện mức án 9 năm tù

Dani Alves, huyền thoại của Barcelona, đang phải đối mặt với án tù 9 năm vì tội hiếp dâm. Alves bị cáo buộc tấn công một phụ nữ trong một hộp đêm ở Barcelona vào tháng 12 năm 2022. Văn phòng Công tố Tây Ban Nha đang đề nghị mức án 9 năm tù cho Alves, cùng với bồi thường thiệt hại 150.000 euro. Ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.

Alves đã bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2023 và bị giam giữ kể từ đó. Anh đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng anh có quan hệ tình dục được đồng thuận với người phụ nữ. Luật sư của Alves đã tìm mọi cách để có thể giúp thân chủ tại ngoại nhưng không thành công. Sau bê bối tình ái này, người mẫu Joana Sanz quyết định ly hôn Alves. Câu lạc bộ chủ quản của anh, Pumas, cũng đã chấm dứt hợp đồng ngay sau khi vụ bắt giữ xảy ra.

Alves là một trong những cầu thủ bóng đá thành công nhất thế giới. Anh đã giành được tổng cộng 42 danh hiệu trong sự nghiệp, bao gồm ba chức vô địch Champions League và hai chức vô địch Copa America.

Tin nóng thể thao tối 24/11: HLV Polking không trở lại V- League, TPHCM chính thức có thuyền trưởng - Ảnh 5.

Dani Alves đối diện mức án 9 năm tù.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm