Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL từng chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới

15/03/2024 17:40 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới. Hòa Bình FC lên tiếng về tin bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun. Xác định giải đấu tiếp theo của Nguyễn Thùy Linh tại Châu Âu…

Hai tài năng trẻ HAGL chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới

Sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm với CLB Cheonan City hồi tháng 1 vừa qua, hai cầu thủ Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh đã trở về đội bóng chủ quản HAGL. Nhưng họ không được giữ lại đội 1 mà bị đem cho mượn tới CLB trẻ TP.HCM, đội bóng sẽ tham dự giải hạng Nhì QG 2024.

Nguyễn Cảnh Anh, sinh năm 2000, thi đấu vị trí trung vệ. Anh từng được đội bóng phố Núi cho nhiều đội bóng khác như Bình Định, Đồng Tháp, Công an Nhân dân, Hải Phòng mượn. Trong khi đó, Vũ Minh Hiếu, sinh năm 2002, từng được huấn luyện viên Lee Tae-hoon đôn lên đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2020. Tuy nhiên, anh không có nhiều thời gian thi đấu cho đội chủ sân Pleiku, thay vào đó được cho các đội bóng khác mượn để tích luỹ kinh nghiệm. Ngoài ra, Vũ Minh Hiếu cũng từng được gọi vào đội U23 Việt Nam.

Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL từng chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới - Ảnh 2.

Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh sẽ gia nhập đội trẻ TP.HCM theo dạng cho mượn.

Indonesia mất đội trưởng trong trận đấu với ĐT Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir xác nhận thông tin thủ quân Asnawi Mangkualam sẽ vắng mặt trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2026 gặp Việt Nam. Lý do là bởi Asnawi đã nhận đủ 2 thẻ vàng sau các trận gặp Iraq và Philippines hồi tháng 11 năm ngoái.

Asnawi Mangkualam là đội trưởng của đội tuyển Indonesia. Anh chính là người sút thành công quả phạt đền ở phút 42 của trận Indonesia thắng đội tuyển Việt Nam 1-0, trong khuôn khổ vòng đấu bảng Asian Cup 2023 hồi đầu năm nay.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 21/3. Asnawi sẽ chỉ trở lại thi đấu trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 26/3.

Vị trí hậu vệ phải của Asnawi có thể được thay thế bởi Sandy Walsh hoặc Pratama Arhan. Pratama Arhan là cầu thủ nổi tiếng với khả năng ném biên rất mạnh.

Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL từng chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới - Ảnh 3.

Indonesia mất đội trưởng trong trận đấu với ĐT Việt Nam.

Hòa Bình FC khẳng định không bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun

Hòa Bình FC chính thức bác bỏ thông tin về việc bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun vào vị trí thuyền trưởng dẫn dắt đội bóng. Thông tin này được một lãnh đạo Hòa Bình FC xác nhận với VOV vào ngày 15/3.

Trước đó, vào ngày 14/3, HLV Gong Oh Kyun đã đăng tải hình ảnh chụp tại sân bay quốc tế Nội Bài, khiến nhiều người đồn đoán về việc ông có thể sẽ quay lại làm việc tại Việt Nam và dẫn dắt Hòa Bình FC sau khi HLV Phạm Thành Lương chia tay đội bóng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hòa Bình FC khẳng định đội bóng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm HLV phù hợp để dẫn dắt các cầu thủ thi đấu giai đoạn tiếp theo của mùa giải hạng Nhất Quốc gia, bắt đầu từ cuối tháng 3 này.

HLV Gong Oh Kyun từng dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022 và gần đây nhất là CLB CAHN trước khi chia tay vào tháng 1/2024.

Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL từng chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới - Ảnh 4.

Hòa Bình FC khẳng định không bổ nhiệm HLV Gong Oh Kyun.

Xác định giải đấu tiếp theo của Nguyễn Thùy Linh tại Châu Âu

Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục hành trình thi đấu ở châu Âu mùa giải 2024 với thử thách ở giải Thụy Sĩ mở rộng (Swiss Open 2024).

Giải Thụy Sĩ mở rộng- giải đấu thuộc Super 300, sẽ khởi tranh từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3. Giải đấu này có tổng giá trị giải thưởng lên đến 210.000 USD (5,2 tỷ VNĐ), với nhà vô địch nhận được 15.750 USD (390 triệu VNĐ) và 7.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.

Khởi đầu năm 2024, Thùy Linh xuất sắc giành ngôi á quân tại German Open. Nhờ thành tích này, cô vươn lên vị trí số 22 thế giới. Tuy nhiên, ở giải All England 2024, Thùy Linh thất bại trước Chen Yu Fei ngay vòng 1. Thùy Linh kỳ vọng sẽ có thành tích tốt hơn ở Basel, Thụy Sĩ, qua đó có thêm nhiều điểm số hòng đạt mục tiêu lọt vào nhóm hạt giống tại Olympic Paris 2024.

Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL từng chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới - Ảnh 5.

Xác định giải đấu tiếp theo của Nguyễn Thùy Linh tại Châu Âu.

Salah lập siêu kỷ lục trong chiến thắng hủy diệt của Liverpool

Darwin Nunez, Bobby Clark, Mohamed Salah và Cody Gakpo thay nhau lập công chỉ trong 14 phút đầu tiên, mang đến bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn cho người hâm mộ Liverpool khi đội bóng của họ tiếp đón Sparta Prague trên sân nhà. Bàn thắng ở trận cầu này đưa Salah trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 20 bàn trở lên trong 7 mùa giải liên tiếp cho Liverpool.

Salah được xem là biểu tượng tại Merseyside kể từ khi gia nhập The Kop vào năm 2017. Mỗi mùa giải, anh đều góp mặt trên bảng tỷ số ít nhất 20 lần, điều mà không huyền thoại Liverpool nào trước đây làm được. Salah cũng là cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất trong các giải đấu cấp CLB UEFA và sở hữu 3 danh hiệu Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Một kỷ lục đáng nhớ và nó có thể trở thành động lực để anh tiếp tục đưa Liverpool đến vinh quang. Cuối tuần này, Liverpool sẽ có chuyến làm khách quan trọng đến sân Old Trafford để thi đấu trận tứ kết FA Cup với MU.

Tin nóng thể thao tối 15/3: Hai tài năng trẻ HAGL từng chơi bóng cho CLB Hàn Quốc có bến đỗ mới - Ảnh 6.

Salah lập siêu kỷ lục trong chiến thắng hủy diệt của Liverpool.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm